Hoa Kỳ

Gia đình Trung Quốc trả nhiều triệu Mỹ kim để con được vào đại học Hoa Kỳ

Saturday, 27/04/2019 - 11:06:21

Nữ sinh viên này được xác định là Sherry Guo, 21 tuổi, trước đó đã chuyển từ Trung Quốc đến sống tại Nam California để học trung học. Cô Guo không bị truy tố trong vụ tai tiếng.

MASSACHUSETTS – Các gia đình Trung Quốc được cho là các khách hàng hào phóng nhất của thương gia William Singer, người đang là tâm điểm của vụ tai tiếng hối lộ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Ông Singer bị cáo buộc đã nhận hàng chục triệu Mỹ kim từ các phụ huynh để giúp con cái của họ được nhận vào các trường hàng đầu quốc gia. Một gia đình Trung Quốc được cho là đã trả đến $6.5 triệu Mỹ kim để con của họ được vào học tại một trường nổi tiếng. Vụ tai tiếng được công bố vào ngày 12 tháng 3, khi Cơ quan công tố Massachusetts thông báo truy tố hơn 50 người, hầu hết là các giám đốc và các tài tử giàu có.
Ông Singer, người quản lý hãng dịch vụ tư vấn đại học Key Worldwide Foundation, đã nhận tội giúp đỡ các thiếu niên vào được các trường nổi tiếng, bằng cách gian lận trong các kỳ thi SAT, ACT, hoặc giả mạo là thành viên các đội thể thao. Số tiền $6.5 triệu trả cho ông Singer cho đến nay là số tiền lớn nhất từng được biết đến, trong số các phụ huynh hiện đang đối mặt với tội hình sự trong chiến dịch điều tra có tên là Operation Varsity Blues. Một gia đình sinh viên Trung Quốc khác đã trả cho Singer $1.2 triệu để cô này được vào đại học Yale. Nữ sinh viên này được xác định là Sherry Guo, 21 tuổi, trước đó đã chuyển từ Trung Quốc đến sống tại Nam California để học trung học. Cô Guo không bị truy tố trong vụ tai tiếng.

Thiếu nữ 13 tuổi đột tử vì nhiễm liên cầu khuẩn
KENTUCKY – Một cô bé 13 tuổi sống tại Kentucky đã qua đời chỉ vài giờ sau khi cảm thấy không khỏe và được đưa vào bệnh viện. Vào thứ Sáu, gia đình em Lilliana Schalck, học sinh lớp 8, cho biết căn bệnh nhiễm trùng liên cầu khuẩn, phát triển một cách ngấm ngầm, đã áp đảo hệ miễn nhiễm của Lilliana và gây ra hậu quả đau lòng. “Chúng tôi hy vọng rằng cơn ác mộng này sẽ không xảy ra với bất cứ ai,” thông cáo của gia đình Schalck nói.
Vào ngày 23 tháng 2, Lilliana, vốn là thành viên của một đội cổ vũ, đang khởi động để chuẩn bị tham dự một cuộc thi, bỗng nhiên có cảm giác tê tay và chân. Ông Dan Schalck, cha của Lilliana, đến gần con gái để kiểm tra và thử cho cô bé uống nước. “Con gái tôi yếu cầu và không còn cảm thấy bình thường,” ông Schalck nói. Lilliana được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng Nationwide và qua đời vào vài giờ sau đó. Lilliana sau đó được phát hiện bị nhiễm trùng diện rộng bởi liên cầu khuẩn nhóm A (A Streptococcus – GAS), theo báo cáo pháp y cho biết. Bác sĩ pháp y đã tìm thấy loài vi khuẩn này trong máu, dịch tủy sống, màng não, và phổi của Lilliana.
Dù vi khuẩn GAS thường gây các bệnh nhiễm trùng nhẹ như viêm họng hoặc viêm da, nhưng chúng cũng có thể gây ra các chứng nhiễm trùng nghiêm trọng như viêm mô tế bào, viêm thần kinh hoại tử, viêm phổi, và hội chứng sốc nhiễm độc. Khoảng 11,000 đến 13,000 ca nhiễm GAS dạng xâm lấn xảy ra tại Hoa Kỳ mỗi năm, và 1,100 đến 1,600 người trong số này thiệt mạng, theo cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC.

Disney World sắp mở nhà hàng giống lâu đài của Beauty and The Beast
ORLANDO – Tại khu giải trí Disney World ở Orlando, Florida, một nhà hàng mô phỏng theo lâu đài tráng lệ trong phim Beauty and The Beast bản người thật (năm 2017) sắp được khai trương trong thời gian tới. Nhà hàng này được nâng cấp từ một quán bar cũ, dự kiến sẽ một quầy bar và các bàn ghế theo phong cách phim Beauty and The Beast (Người đẹp và Quái vật), với kiến trúc châu Âu cổ điển và một chiến đèn chùm to. Chiếc đèn chùm này sẽ có hình dáng tương tự như chiếc đầm dạ hội màu vàng kinh điển của người đẹp Belle. Ngoài ra, hình ảnh của những đóa hoa hồng ma thuật trong khung kính cũng sẽ xuất hiện khắp nơi trong nhà hàng dưới nhiều hình dạng khác nhau.
Trước đó, Disney đã mở một nhà hàng tương tự có tên là Be Our Guest trong khu giải trí tên Gaston's Tavern, tuy nhiên, nhà hàng này lấy cảm hứng từ phiên bản hoạt hình. Nhà hàng mới ở Orlando được mong chờ nhiều hơn do không chỉ có phần phòng ăn mà còn có một thư viện cùng một khu vườn xa hoa, tái hiện lại khung cảnh lâu đài tráng lệ trong bộ phim. Tuy chưa có nhiều thông tin về thực đơn, nhưng nhiều người cho rằng các món ăn sẽ tương tự như bữa tiệc mà Belle được chiêu đãi khi mới đến lâu đài. Theo dự kiến, nhà hàng sẽ khai trương vào mùa thu năm 2019.

Hawaii đối mặt nhiều nguy cơ vì biến đổi khí hậu
HONOLULU - Mới đây, các nhà lập pháp tại Hawaii đã phải thực hiện các chương trình giúp bảo vệ bãi biển Waikiki thuộc đảo Honolulu nổi tiếng, do ảnh hưởng kinh khủng từ nạn biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học ghi nhận rằng Hawaii đã phải chứng kiến mực nước biển dâng lên tới 15 centimét trong vòng vài thập kỷ qua - một tốc độ được đánh giá là rất nhanh – khiến các bãi biển thu hẹp lại. Các dữ liệu cũng cho thấy đảo Honolulu trong 15 năm qua đang dần thu nhỏ, và đến cuối thế kỷ 21 mực nước biển có thể dâng lên đến 1 mét.
Biển ấm lên khiến mực nước dâng cao là nguyên nhân chính khiến các bãi biển tại Hawaii bị xói mòn trong những năm gần đây, nhưng tốc độ trên mỗi đảo là khác nhau. Tại đảo Maui, 3 phần 4 số bãi biển đã bị xâm lấn nghiêm trọng trong 100 năm qua, khi mỗi năm bãi biển lại mất 13 centimét. Trong khi đó, các bãi biển trên đảo Oahu lại chỉ mất khoảng 3 centimét mỗi năm.
Ngoài tình trạng bãi biển bị xói mòn, các chuyên gia còn dự đoán trong tương lai, Hawaii sẽ còn phải chịu đựng số lượng bão nhiệt đới nhiều gấp 3 lần trong 25 năm qua. Riêng đảo Honolulu trong tình huống này sẽ nhận thiệt hại lên tới $40 tỉ Mỹ kim, khiến nền kinh tế Hawaii bị hủy hoại nghiêm trọng. "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi các thảm họa nghiêm trọng tấn công vào Hawaii, vì vậy, đây là lúc chúng ta phải hành động," theo thông cáo mới của nhà chức trách Hawaii cho biết.

Cô gái Đức giả con nhà giàu bị kết tội lừa đảo
NEW YORK – Cô Anna Sorokin, công dân Đức giả dạng con nhà giàu để lừa đảo, hiện đang đối mặt với bản án 15 năm tù, sau khi bị kết tội chiếm đoạt tài sản và âm mưu lừa đảo ngân hàng. "Anna Sorokin đã lừa đảo trong thời gian dài để thu lợi cá nhân,” công tố viên quận Manhattan ở New York đọc cáo trạng, và cho biết bị cáo đối mặt với án tù lên tới 15 năm. Nữ bị cáo gốc Đức - Nga bị kết tội chiếm đoạt $200,000 Mỹ kim và có âm mưu lừa đảo nhiều triệu Mỹ kim. Anna Sorokin, 28 tuổi - tự xưng là người thừa kế của một triệu phú người Đức, có tài sản ở nước ngoài khoảng $60 triệu Mỹ kim - khi đến Hoa Kỳ vào năm 2016. Trên thực tế, Sorokin là con gái của một cựu tài xế xe tải người Đức gốc Nga.
Từ tháng 11, 2016 đến tháng 8, 2017, Sorokin lừa đảo để đi máy bay riêng và sống ở các khách sạn hạng sang ở Manhattan mà không trả tiền. Nạn nhân của Sorokin ban đầu không nghi ngờ khi cô ta nhờ họ trả dùm tiền vé máy bay hoặc trả tiền xe taxi bằng thẻ của họ, với lý do rằng tài sản của cô ta chưa kịp chuyển từ châu Âu về Hoa Kỳ. Khi bị truy lùng để đòi nợ, Sorokin nói là quên.
Sorokin tiếp tục đóng vai là một tiểu thư thừa kế giàu có khi tìm cách đi vay $22 triệu vào tháng 11, 2016. Sorokin bảo đảm rằng khoản vay này sẽ được ngân hàng UBS ở Thụy Sỹ bảo lãnh và kèm theo bản sao kê tài sản. Tuy nhiên, một ngân hàng đã từ chối cho Sorokin vay vì "không có đủ dòng tiền,” theo cơ quan công tố. Và khi được yêu cầu sắp xếp một cuộc gặp giữa đại diện của UBS và ngân hàng cho vay, Sorokin biến mất. Vào tháng 7, 2017, Sorokin bị bắt khi không có tiền trả cho một khách sạn ở Manhattan.

Hổ Bengal cắn gẫy xương nhà sáng lập tổ chức giải cứu động vật
ARIZONA – Một con hổ Bengal 11 tuổi, tên Bowie, đã tấn công nhà sáng lập tổ chức giải cứu động vật Keepers of the Wild, khi ông đang giúp các con vật tránh bão hôm 22 tháng 4. Tổ chức Keepers of the Wild tại Valentine, Arizona, mới đây xác nhận rằng ông Jonathan Kraft, nhà sáng lập của tổ chức, bị đa chấn thương và gãy 2 chiếc xương vì bị con hổ Bengal có tên Bowie tấn công. Khi đó, ông Kraft đang cố gắng bảo vệ các con vật khỏi cơn mưa lớn kèm theo sấm sét do bão gây ra. Tuy nhiên, ông Kraft nói rằng đây chỉ là "tai nạn" và "những trường hợp như vậy thường xảy ra do lỗi của con người.”
"Tôi chỉ lo chống bão và không chú ý đến con hổ. Nó chỉ hành động theo bản năng của động vật hoang dã,” ông Kraft nói. Theo tổ chức Keepers of the Wild, con hổ 11 tuổi Bowie dùng răng cắn chặt lấy ông Kraft cho tới khi các nhân viên khác đến giải cứu. Ông được đưa tới bệnh viện và sẽ phải mất vài tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tổ chức Keepers of the Wild tuyên bố hổ Bowie sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng. Ông Kraft từng là nghệ sĩ biểu diễn ở Las Vegas và tuyên bố không sử dụng động vật trong chương trình của ông. Sau đó, ông kêu gọi các nghệ sĩ khác hành động tương tự, đồng thời phát triển tổ chức Keepers of the Wild trở thành ngôi nhà cho các loài động vật. Hiện tổ chức này nuôi dưỡng 50 loài động vật hoang dã khác nhau trong khu vực rộng 0.23 cây số.
Vụ tấn công ở Arizona diễn ra chỉ vài ngày sau khi con hổ Sumatra tại sở thú Topeka ở bang Kansas tấn công một nhân viên lâu năm, khi người này chui vào chuồng thú để dọn dẹp. Nhân viên này phải nhập viện với những vết cắn xé nghiêm trọng. Tuy nhiên, sở thú cũng không có ý định tiêu diệt nhân đạo con hổ nêu trên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT