Thể Thao

Giải bóng rổ NBA: L.A. Clippers áp đảo đương kim vô địch; Cleveland, Atlanta, Memphis cũng thắng trận đầu

Tuesday, 21/04/2015 - 12:45:50

Trận thứ hai sẽ diễn ra đêm thứ Tư tại Los Angeles. Sau đó hai đội sẽ đấu trên sân nhà của San Antonio cuối tuần này.

Danny Green#14 của San Antonio Spurs bị té trong lúc tìm cách chạy banh vượt qua Blake Grifin của Clippers trong lúc Chris Paul #3 bị chặn đường bởi Boris Diaw #33 vào đêm Chủ Nhật. (Stephen Dunn/Getty Images)

 

LOS ANGELES – Hôm Chủ Nhật vừa qua là ngày mở màn các trận playoff đầu tiên của giải vô địch bóng rổ Hoa Kỳ 2015. Một trong những trận được xem nhiều nhất là cuộc chiến nảy lửa giữa Los Angeles Clippers, một đội rất khao khát được tiến xa hơn, ít nhất cũng vào vòng bán kết hoặc chung kết, với đương kim vô địch San Antonio Spurs từ Texas.
Trận đầu tiên của loạt đấu 7 trận tưởng rất gay go, ai ngờ Clippers giành banh, chiến đấu quá khí thế khiến Spurs không thể làm gì hơn ngoại trừ mong sao cho trận thua này sớm kết thúc để đội có thể tìm chiến thuật mới hầu chặn tay Chris Paul và Blake Griffin, hai ngôi sao rực sáng của Clippers, thỏa mãn lòng hâm mộ của khán giả Clippers hò hết suốt trận đấu vào đêm Chủ Nhật.
Trong trận mở màn, Clippers đấu khá hơn thấy rõ. Chris Paul thảy được 32 điểm với 65 phần trăm tỉ lệ ném làm bàn. Paul đã dẫn đầu Clippers với chiến thắng 107-92 đè bẹp đội Spurs. Paul cũng giành được banh dội ra ngoài bảy lần, trợ giúp làm bàn sáu lần.
Với khí thế quá hung hãn, Clippers bắt đầu bỏ xa Spurs trong hiệp thứ ba với số điểm làm bàn 30-21.
Ngoài tay súng Chris Paul, đối thủ đáng sợ thứ nhì đối với San Antonio Spurs chính là anh khổng lồ Blake Griffin. Chính Griffin mở đầu trận đấu với những cú “dunk” nhét banh dữ dội vào rổ, khiến cho các đồng đội mà nhất là Chris Paul phải hăng máu theo và rồi quất Spurs tơi bời trong một trắng ít ai ngờ có thể xảy ra. Griffin đã làm bàn tổng cộng 26 điểm, giành được banh dội ra ngoài 12 lần và giúp làm bàn sáu lần ở rổ đối thủ.
Trong khi đó ở bên rổ nhà, tay phòng vệ Deandre Jordan đã cướp banh của Spurs, giành được 14 rebound, và anh Jamal Crawford cũng làm bàn 17 điểm mặc dù là cầu thủ dự bị.
Về phía San Antonio, anh Tiago Splitter là người duy nhất làm bàn trên 11 điểm, kết thúc trận chiến với 18 điểm.
Trận thứ hai sẽ diễn ra đêm thứ Tư tại Los Angeles. Sau đó hai đội sẽ đấu trên sân nhà của San Antonio cuối tuần này.
Một trận khác cũng diễn ra hôm Chủ Nhật giữa hai đội ở miền Tây. Trong trận này đội gấu Memphis Grizzlies thắng Portland Trail Blazers dễ dàng với số điểm 100-86.
Cầu thủ dự bị Beno Udrih đã bất ngờ tỏa sáng và làm bàn 20 điểm cho Grizzlies. Anh Zach Randolph giành được 16 điểm và 11 rebound, trong khi Marc Gasol cộng thêm 15 điểm và 11 rebound khiến cho Portland phải xính vính.
Về phía Trail Blazers, anh LaMarcus Aldridge dẫn đầu với 32 điểm nhưng các đồng đội lại không hỗ trợ với tài năng riêng của họ, khiến cho Portland bị thua năm trận liên tiếp kể cả bốn trận cuối mùa bình thường và trận playoff đầu tiên. Vào đêm thứ Tư, Portland hy vọng lật ngược thế cờ trong trận thứ hai tại Memphis.

Cleveland, Atlana thắng ở miền Đông

Trong hai hai trận ở miền Tây xem không mấy khó khăn cho Memphis và Clippers, hai đội số một ở miền Đông, là Cleveland Cavaliers và Atlanta Hawks, cũng thắng nhưng đấu khá vất vả với hai đội hạng bét chỉ có đủ điểm để vào playoff. Cả hai Boston Celtics và Brooklyn Nets đều có quá trình thua nhiều hơn thắng trong mùa đấu bình thường. Vậy mà hai đội này đã khiến cho đối thủ phải toát mồ hôi để giành phần thắng.
Một ngôi sao khá cho Atlanta là Kyle Korver. Anh chàng này thảy dính như đinh đóng cột năm lần 3 điểm, làm bàn tổng cộng 21 điểm để giúp Atlanta hạng nhất thắng Brooklyn 99-92 trong trận đầu tiên của loạt đấu bảy trận. Cả hai anh Jeff Teague và DeMarre Carroll cũng làm bàn mỗi người 17 điểm để giúp đội Hawks chiến thắng. Loạt đấu này sẽ tiếp tục trận thứ nhì tại Atlanta đêm thứ Tư
Trong khi đó tại Cleveland, anh Kyrie Irving đổ tràn xuống đầu đối phương với 30 điểm, với siêu sao LeBron James cộng thêm 20 điểm, giúp Cavaliers thắng Celts 113-100 trong trận 1.
Đây cũng là lần đầu tiên Cleveland thắng một trận trong vòng playoff kể từ ngày James rời bỏ Cleveland sau mùa banh năm 2010. Sau bốn năm chơi cho Miami, với hết cả bốn lần vào chung kết với hai thắng hai thua, nay James trở lại Cleveland và mang về một chút hy vọng thắng giải vô địch tại thành phố chưa được nếm mùi vô địch thể thao trong nhiều thập niên.
Irving của Cleveland đã ném được năm trái 3 điểm và Kevin Love cộng thêm 19 điểm. Đây cũng là lần đầu hai cầu thủ này được đấu playoff. Trận thứ nhì diễn ra đêm thứ Ba tại Cleveland.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT