Người Việt Khắp Nơi

Giải Khuyến Học – Việt Olympiad Năm 2011

Saturday, 12/03/2011 - 07:07:53

WESTMINSTER - Nhằm mục đích phổ biến chương trình thi đua về văn hóa Việt, khuyến khích các em học sinh Việt Nam trau dồi tiếng Việt, hiểu biết về ...

Thanh Phong/Viễn Đông

Ban-to-chuc-giai-khuyen-hoc.jpg

Cô Cao Minh Châu và Thầy Tạ Trung tại thư viện nhật báo Viễn Đông – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


WESTMINSTER - Nhằm mục đích phổ biến chương trình thi đua về văn hóa Việt, khuyến khích các em học sinh Việt Nam trau dồi tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử và địa dư nước Việt, cô Cao Minh Châu (trưởng ban) và thầy Tạ Trung (phó ban), đại diện ban tổ chức Giải Khuyến Học – Việt Olympiad 2011 đã đến thăm tòa soạn nhật báo Viễn Đông vào lúc 11 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 11-3-2011.
Qua cuộc tiếp xúc tại tòa soạn nhật báo Viễn Đông, hai vị giáo chức kể trên đã thể hiện tấm lòng của những nhà giáo thiết tha với việc bảo tồn và phát huy văn học nghệ thuật, văn hóa Việt, đặc biệt vấn đề cổ võ, khuyến khích học sinh Việt tại hải ngoại trau dồi Việt ngữ, một ngôn ngữ được gọi rất thân thương là “tiếng mẹ đẻ” của mình. Phát xuất từ tấm lòng yêu văn hóa và muốn giữ gìn nguồn cội của tổ tiên để lại, cô Cao Minh Châu cũng như thầy Tạ Trung đã bỏ bao nhiêu năm nay để cùng với một số thầy, cô khác tổ chức các giải thưởng để khuyến khích tinh thần các em học sinh.
Năm 2011, ngoài Giải Khuyến Học về Lịch Sử Văn Học Việt Nam và Học Sinh, Sinh Viên Ưu Tú kỳ thứ 23, còn có các giải thưởng cho các đề mục khác gồm: Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Trẻ kỳ thứ 5; Giải Sáng Tác Bài Ca kỳ thứ 2; Giải Em Yêu Tiếng Việt – Em Viết Văn Việt.
Đề cập đến Giải Khuyến Học về Lịch Sử Văn Học Việt Nam, cô Cao Minh Châu chia sẻ: “Giải Khuyến Học là giải lớn, trong đó chúng tôi có những đề mục nho nhỏ, ví dụ Đố Vui Để Học của Giải Khuyến Học, kế đến chúng tôi có một cuộc thi nữa là Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Trẻ, Giải Sáng Tác Bài Ca. Giải này mới thực hiện lần thứ nhất năm 2006; năm nay tức là 5 năm sau mới trở lại, và chúng tôi có thêm một cuộc thi nữa lấy tên là Em Yêu Tiếng Việt – Em Viết Văn Việt. Giải này chúng tôi sẽ thông báo cho các em, rồi các em ở nhà viết bài và gửi về. Sau đó, các Thầy, Cô sẽ họp lại chấm điểm. Khi chấm xong sẽ lựa những bài khá nhất gửi lên các nhật báo để nhờ các báo phổ biến và yểm trợ. Chúng tôi chưa biết các báo sẽ yểm trợ như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ phân ra từng cấp, thí dụ cấp mấy thì gửi Viễn Đông, cấp mấy thì gửi các báo khác, v.v.. Xong hết mình sẽ tổ chức ‘chung kết’. Khi các tòa báo yểm trợ chúng tôi như thế thì chúng tôi sẽ mời mỗi tờ báo cử thêm người vào Hội Đồng Giám Khảo để chấm điểm chọn ra ba hạng Nhất, Nhì, Ba. Chúng tôi hy vọng sẽ được các cơ quan truyền thông ủng hộ công việc này, quý vị cũng có thể ủng hộ chúng tôi giải thưởng nữa. Chúng tôi mong được quý phụ huynh, các mạnh thường quân, nhất là quý báo yểm trợ chúng tôi, vì mục đích của giải này là muốn các em học tiếng Việt giỏi, viết tiếng Việt giỏi thì mình có phần thưởng như thế nào đó, để các em thích thú tham gia. Giải Em Yêu Tiếng Việt – Em Viết Văn Việt năm nay mới bắùt đầu”.
Cô Cao Minh Châu cũng trình bày một số điều mới trong Giải Khuyến Học: “Thứ nhất, mọi năm thi vòng loại chỉ một ngày mà thôi. Năm nay, để tạo điều kiện dễ dàng cho các em, ban tổ chức cho thi hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật để các Trung Tâm Việt Ngữ có thể chọn một trong hai ngày; nếu các Trung Tâm sinh hoạt Chủ Nhật thì sẽ cho các em đi thi ngày Thứ Bảy và ngược lại. Sau khi hết hạn nộp đơn, chúng tôi xem bên nào đông thí sinh, thí dụ Chủ Nhật đông hơn Thứ Bảy thì chúng tôi chọn Chủ Nhật là ngày chính hoặc ngược lại”. Mục đích, theo cô cho biết, là để tạo sự dễ dàng cho các em và các Trung Tâm Việt Ngữ, dù biết làm như thế sẽ tạo ra một số khó khăn, vất vả cho ban tổ chức.
Cô Châu và ban tổ chức cũng rất chú trọng về môn Sử và Địa Lý, vì theo cô, “thế hệ lớn tuổi này qua đi, liệu con cháu chúng ta có biết vị trí nước ta từ đâu tới đâu không? Có biết các quần đảo nào là của chúng ta không? Do đó, các thế hệ sau này là sự mong đợi, trông chờ của chúng ta”. Cho nên, về Sử, ban tổ chức “chú trọng đến thời kỳ lập quốc và thời kỳ bảo vệ tổ quốc để các em thấy rõ công lao của tiền nhân đã bảo vệ tổ quốc chúng ta như thế nào”. Về Địa Lý, bây giờ tất cả các lớp, cô Châu đều đề nghị “treo bản đồ Việt Nam và phải giải thích cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 biết về giang sơn, tổ quốc của mình một cách đầy đủ”.
Thầy Tạ Trung chia sẻ tiếp về đề mục Thi Đua Văn Nghệ Trẻ, Sáng Tác Bài Ca, v.v.. Thầy Tạ Trung nói: “Văn nghệ là bộ môn nghệ thuật và nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo theo cảm hứng hướng thượng. Qua văn nghệ, đặc biệt là âm nhạc, tuổi trẻ rất dễ cảm nhận được văn hóa của dân tộc cũng như qua âm nhạc, tuổi trẻ rất dễ lãnh hội tiếng Việt, và đó là chủ trương của ban tổ chức khi đề ra giải Sáng Tác Bài Ca, và năm đầu tổ chức đã rất thành công. Đây cũng là cơ hội giúp tuổi trẻ phát huy khả năng tiềm ẩn của mình, qua đó, cống hiến cho cộng đồng những tác phẩm hữu ích”.
Cô Cao Minh Châu và Thầy Tạ Trung cho biết, bắt đầu nhận đơn từ nay. Thi vòng loại bắt đầu ngày 25 và 26-6-2011 (thí sinh ở xa có thể gửi DVD dự thi). Thi Bán Kết và Chung Kết vào ngày 10-7-2011. Ngày phát thưởng và tri ân: 17-7-2011.
Tất cả chi tiết về cuộc thi, mẫu đơn dự thi cũng như thành phần ban tổ chức, v.v., đều có trong Website: giaikhuyenhoc.org
Quý phụ huynh, các Trung Tâm Việt Ngữ và các em học sinh có thể liên lạc với ban tổ chức tại điạ chỉ: PO.Box 802, Garden Grove, CA 92842, hoặc có thể đến Văn Phòng Giải Khuyến Học tại 15335 Brookhurst St, Suite 227, Westminster, CA 92683.
Điện thoại: Cô Cao Minh Châu (805)304-5693 - Thầy Tạ Trung: (714) 642-9590 hoặc email: dhtdynt2010@yahoo.com.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT