Người Việt Khắp Nơi

Giáo Hội Công Giáo bước vào Mùa Chay Thánh

Thursday, 10/03/2011 - 06:57:25

LITTLE SAIGON -  Hôm qua, Thứ Tư ngày 9-3-2011, toàn thể Giáo Hội Công Giáo khắp hoàn cầu bước vào Mùa Chay Thánh, khởi đầu bằng Thứ Tư Lễ Tro. ...

Thanh Phong/Viễn Đông

mua-chay-002.jpg

Linh Mục Trịnh Ngọc Danh xức tro cho một tín hữu trong Thứ Tư Lễ Tro lúc 12 giờ tại thánh đường Westminster - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.



LITTLE SAIGON -  Hôm qua, Thứ Tư ngày 9-3-2011, toàn thể Giáo Hội Công Giáo khắp hoàn cầu bước vào Mùa Chay Thánh, khởi đầu bằng Thứ Tư Lễ Tro. Mọi người tín hữu đến nhà thờ để được xức một chút tro trên trán, có ý nhắc nhở thân phận con người từ bụi tro, rồi sau lại trở về với tro bụi.
Cũng như tất cả các nhà thờ Công Giáo trên thế giới, tại các nhà thờ Công Giáo thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, giáo phận Orange, giáo dân lũ lượt đến nhà thờ dự lễ tro. Đây là truyền thống lâu đời của Giáo Hội Công Giáo. Đa số các nhà thờ Việt Nam đều có hai, ba thánh lễ vào các giờ khác nhau để giáo hữu tiện tham dự.

mua-chay-003.jpg

Các Thừa Tác Viên Thánh Thể của cộng đoàn Westminster sau khi được xức tro trên trán - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Tại thánh đường Blessed Sacrament Church, quen gọi là nhà thờ Westminster, Lễ Tro được cử hành vào lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 4 giờ và 5 giờ 30 chiều. Linh Mục Trịnh Ngọc Danh, Phó xứ Blessed Sacrament cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa; trong bài giảng, cha đã nhắc nhở các tín hữu: Mùa Chay là mùa hồng phúc của mỗi Kitô hữu. Muốn được hưởng hồng phúc Chúa ban, đòi hỏi người tín hữu phải thực tâm thống hối trở về cùng Thiên Chúa; một khi đã thực tâm thống hối trở về cùng Thiên Chúa, người tín hữu sẽ quảng đại trong việc bác ái với tha nhân. Linh Mục Trịnh Ngọc Danh cũng nhắc lại những lời của Chúa ghi trong Phúc Âm Thánh Mathêô mà mọi người vừa nghe đọc, để sống chiều sâu nội tâm của mình, qua việc hòa giải với Chúa, và hãy làm những việc tốt lành, hy sinh trong suốt mùa Chay, để thông phần với Đức Kitô trong sự chết và Phục Sinh của Người. Linh Mục nhấn mạnh: “Thế giới không thể nào có hòa bình, cũng như dân tộc Việt Nam không thể có an bình, nếu con người không biết nhận những lầm lỗi do mình gây ra, không biết quảng đại tha thứ cho nhau ngay từ trong gia đình của mình”.
Mùa Chay được khởi đầu từ Thứ Tư Lễ Tro đến Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 17-4-2011). Sau đó Giáo Hội bước vào Tuần Thánh, suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với các nghi thức đặc biệt. Cao điểm của mùa Chay là Lễ Phục Sinh, ngày Chúa sống lại khải hoàn (24-4-2011).
Trong suốt Mùa Chay, tại các nhà thờ đều trang hoàng bằng màu tím, các Giám Mục, Linh Mục khi cử hành thánh lễ cũng dùng màu tím. Trong Mùa Chay, người tín hữu ăn chay, kiêng thịt vào hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, kỷ niệm ngày Chúa chịu chết (22-4-2011).

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT