Thế Giới

Giáo sư Pháp đoạt Giải Nobel Kinh Tế và các tin thế giới

Tuesday, 14/10/2014 - 08:49:06

Giáo sư Pháp đoạt Giải Nobel Kinh Tế, Xô xát giữa biểu tình và chống biểu tình, Lý Khắc Cường thảo luận với Putin, Tòa đưa ra 12 án tử hình ở Tân Cương, Taliban khuấy động, 25 người chết, Tòa sắp tuyên án vụ Oscar Pistorius, IS nổ xe bom tự sát ở Kobani



(Getty Images)

Thụy Điển: Giáo sư Pháp đoạt Giải Nobel Kinh Tế
STOCKHOLM - Ủy Ban Giải Thưởng Nobel hôm thứ Hai công bố giáo sư người Pháp Jean Tirole là người đoạt giải Nobel Kinh Tế 2014, vì các công trinh nghiên cứu của ông về các thị trường và những điều lệ trong việc quản lý công ty.
Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển, trong bản công bố của mình, cho là “các công trình khào cứu của giáo sư Tirole, 61 tuổi, đã đưa đến việc thành hình một loạt định chế mới trong việc quãn lý luật lệ cho các công ty. Ông là một trong các nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta.”
Ủy Ban này cũng nhận định là “Jean Tirole đã thổi luồng sinh khí mới cho việc nghiên cứu vì sao các thị trường bị thất bại, nhất là việc làm thế nào các chính phủ đối phó với việc các đại công ty hòa nhập vào nhau và làm cách nào chính phủ chống lại tình trạng độc quyền trong một số lãnh vực quan trọng của các đại công ty.”
Giáo sư Tirole đã nhận bằng tiến sĩ kinh tế từ Viện MIT của Hoa Kỳ và hiện đang sống và làm việc tại Toulouse, Pháp.

Hồng Kông: Xô xát giữ biểu tình và chống biểu tình
HỒNG KÔNG - Những người vũ trang bằng gậy gộc và kềm cắt đã xông vào tìm cách phá vỡ các hàng rào do các sinh viên biểu tình từ hai tuần qua dựng lên tại khu phố trung tâm của Hồng Kông trong ngày thứ Hai.
Các tài xế taxi đặc biệt tỏ ra tức giận với đoàn người biểu tình, vì công việc làm ăn của họ đã bị ảnh hưởng thấy rõ. Một đoàn taxi gồm 12 chiếc nối đuôi nhau cũng dựng làm hàng rào biểu tình, nhưng là để yêu cầu người biểu tình chấm dứt. Các tài xế taxi và xe tải đã tập hợp lại và hô to: “Hãy mở lại đường phố.”
 Trước đó các tài xế taxi đã cho sinh viên thời hạn cuối là phải tháo gỡ các rào cản vào tối thứ Tư, nhưng mọi chuyện vẫn giữ nguyên. Đoàn người chống biểu tình đã lợi dụng can thiệp trước đó của cảnh sát về chuyện gỡ bỏ các rào cản, đã xông vào định giải tán đoàn người biểu tình, khiến xung đột nổ ra. Nhiều người trong số tấn công không phải là cư dân Hồng Kông.

Nga: Lý Khắc Cường thảo luận với Putin
MOSCOW - Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bay đến Moscow từ Đức, để hội đàm với Tổng Thống Nga Putin, vào lúc Nga đang bị cô lập trên thế giới và điêu đứng vì các biện pháp trừng phạt do biến động ở đông Ukraine gây ra.
Phó Thủ Tướng Chen Guoping cho báo chí hay trước cuộc diện kiến, “Đây là một biến cố lớn trong quan hệ song phương Trung-Nga.”
Trước đó phái đoàn Trung Quốc cũng đã được nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel đón tiếp. Ông Phó Thủ Tướng Chen cho hay hai bên sẽ ra một thông cáo chung, sau khi đã ký kết với nhau khoảng 50 thỏa thuận về nhiêu lãnh vực.

Trung Quốc: Tòa đưa ra 12 án tử hình ở Tân Cương
TÂN CƯƠNG – Bắc Kinh đã ra án tử hình cho 12 nghi can mà nhà cầm quyền cho là đứng đàng sau những vụ tấn công bạo loạn vào tháng 7 khiến gần 100 người thiệt mạng. Những người tấn công đã dùng dao xông vào một trạm cảnh sát địa phương và các văn phòng chính phủ tấn công loạn xạ. Có trên 50 người tấn công đã bị cảnh sát bắn chết.
Báo Tianshan News cho hay có 12 phạm nhân bị tuyên án tử hình vì vai trò của họ trong vụ tấn công xảy ra trên 2 tháng trước tại thành phố Yarkant ở miền nam Tân Cương. Có 15 can phạm khác bị tuyên án tử hình treo, 9 người bị án tù chung thân và 20 người khác thì nhân các bản án thay đổi từ 4 đến 20 năm tù. Được biết trong cáo trạng có nêu rõ là “các can phạm đã tổ chức, hướng dẫn hay trực tiếp tham gia vào các tội ác khủng bố.”
Tổng cộng có 96 người tử thương, trong số này có 37 thường dân và 59 kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết.

Afghanistan: Taliban khuấy động, 25 người chết
KABUL - Phiến quân Taliban đã phục kích một đoàn xe của lực lượng an ninh của Afghanistan trong một vùng rừng núi ở phía bắc xứ này hôm thứ Hai, giết chết 22 quân nhân và cảnh sát Afghanistan. Bom cũng nổ rền trong thủ đô Kabul và các nơi khác làm ít nhất 3 người tử thương. Các nhà quan sát nhận thấy Taliban đang đẩy mạnh đợt tấn công khủng bố khi lực lượng quân đội chiến đấu ngoại quốc sẽ rút hết ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Ý đồ của Taliban là làm suy yếu tiếng tăm của tân chính phủ Afghanistan, khi đã không còn NATO ở lại hỗ trợ. Có tổng cộng 12 xe quân đội và cảnh sát bị phá hủy hoàn toàn trong vụ tấn công này. Còn vụ tấn công vào đoàn xe quân sự của NATO ở Kabul làm cho 1 thường dân tử thương.

Nam Phi: Tòa sắp tuyên án vụ Oscar Pistorius
PRETORIA - Phiên tòa cuối cùng nhằm đưa ra bản áp thích hợp cho lực sĩ tàn tật người Nam Phi Oscar Pictorius đã khai mạc hôm thứ Hai ở thủ đô Preroria. Anh đã bị chính thức kết án tội “sát nhân không cố ý” cho cái chết của người bạn tình Reva Steenkamp vào năm 2013. Chánh Án Thokozile Masipa, người sẽ quyết định bản án sau cùng, đã cho gọi nhiều nhân chứng vào điều trần, nhất là các nhân chứng có ý bêng vực cho Pistorius. Bác sĩ Lore hartzenberg, người chăm sóc sức khỏe tâm thần cho anh, tuyên bố “Pistorius đã bị trừng phạt do đã đánh mất tất cả danh vọng về đạo đức và chuyên môn qua vụ án này.” Nhân viên xã hội Joel Maringa được gọi ra điều trần thì cho là bản án thích hợp nhất là “Pistorius nên bị quãn thúc tại gia trong vòng 3 năm và phải làm việc công ích cộng đồng”, nhưng không nên bỏ tù can phạm.

Syria: IS nổ xe bom tự sát ở Kobani
KOBANI - Một chiếc xe chất đầy chất nổ đã phát nổ dữ dội hôm thứ Hai tại thành phố Kobani của Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, theo tin tức các viên chức Kurd và một tổ chức theo dõi tin tức cho hay. Có vẻ như IS định dùng xe bom tấn công là để dọn đường cho phiến quân xông vào thành phố trong một khu phố phía bắc. Nơi đây cũng đã diễn ra những trận đánh khốc liệt của đôi bên từ nhiều tháng qua. Một viên chức người Kurd ở Kobani tên Idris Nassan cho biết có 2 quân nhân Kurd bị thương vì vụ nổ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT