Hoa Kỳ

Giáo viên trung học bị bắt vì lạm dụng trẻ em

Sunday, 24/05/2015 - 10:06:25

Cảnh sát cho rằng có thể vẫn còn các trẻ em khác là nạn nhân của Barragan, và kêu gọi những ai từng là nạn nhân, hoặc có thông tin về nạn nhân, nên liên lạc với nhà chức trách.

ORANGE COUNTY – Biện lý cuộc Orange County đang tìm thêm các nạn nhân của một giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha thuộc 1 trường trung học, sau khi người này bị cáo buộc đã tấn công tình dục một thiếu niên 14 tuổi. Nghi can Ezequiel Christopher Barragan, 48 tuổi, sống tại Aliso Viejo, đã gặp thiếu niên này khi đi làm thiện nguyện viên tại tổ chức Court Appointed Special Advocate – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ trẻ em bị ngược đãi và bỏ rơi.
Barragan đã tấn công tình dục nạn nhân nhiều lần trong thời gian từ tháng 8, 2012 đến tháng 2 năm nay, và còn bị cáo buộc tàng trữ nhiều hình ảnh khiêu dâm của các em trai từ 12 đến 16 tuổi. Barragan dạy tiếng Tây Ban Nha tại trường trung học Dana Hills, thuộc thành phố Dana Point, và làm huấn luyện viên cho các đội bóng chày thiếu niên tại các trường cấp hai và cấp ba trong suốt 20 năm qua.
Kẻ này bị truy tố các tội đại hình gồm có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, tàng trữ ảnh ấu dâm, với chi tiết gia trọng hình phạt là lập lại hành động phạm tội nhiều lần với trẻ em. Barragan đối mặt với bản án tối đa là 16 năm rưỡi tù giam, và hiện đang bị giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $500,000 Mỹ kim. Cảnh sát cho rằng có thể vẫn còn các trẻ em khác là nạn nhân của Barragan, và kêu gọi những ai từng là nạn nhân, hoặc có thông tin về nạn nhân, nên liên lạc với nhà chức trách.

Bốn nhân viên cứu hỏa bị thương tại casino
CUDAHY – Bốn nhân viên cứu hỏa đã bị thương vào tối khuya thứ Năm, sau khi bị rơi xuyên qua một mái nhà bị sập, khi đang chữa cháy tại một sòng bài đã đóng cửa tại Cudahy. Một đám cháy cấp độ 3 đã bùng lên lúc 11:30 tối thứ Năm tại sòng bài Club Caribe Casino, trên đường Atlantic gần đường Hartle. Nhân viên cứu hỏa đang đứng trên mái nhà để chữa lửa thì mái nhà sập xuống.
Thành viên của nhóm phản ứng nhanh Rapid Intervention Group, vốn đang đi cùng để được huấn luyện, đã nhanh chóng chạy vào tòa nhà để giải cứu 4 nạn nhân. Bốn nhân viên cứu hỏa được kéo ra khỏi đống đổ nát và được đưa vào khoa Phỏng của bệnh viện USC. Ba người đã được chữa trị và được cho về vào vài giờ sau đó. Người thứ tư phải ở lại bệnh viện nhưng được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.
Sòng bài Club Caribe Casino đã đóng cửa được 5 năm. Khu nhà này đã được rao bán và được bao bọc bằng hàng rào để ngăn cản những kẻ xâm nhập. Nhân viên điều tra vẫn đang làm việc tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.

Bắt giữ 1 nghi can tính bắt cóc trẻ em
CHATSWORTH – Một nghi can “trần như nhộng” đã bị bắt giữ tại một phòng tập thể dục tại Chatsworth vào hôm thứ Sáu, sau khi kẻ này tính bắt cóc một em bé. Cảnh sát đã đến hiện trường, sau khi nhận tin báo về một người đàn ông đi vào 1 phòng tập thể dục trên đường Mason lúc 10:20 sáng, và tính bắt cóc một em bé gái.
Nghi can, được cho là đang không tỉnh táo vì ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy, đã bị bắt giữ vì tội âm mưu bắt cóc trẻ em. Em bé gái suýt bị bắt không có liên hệ gì với nghi can. Các nhân chứng nói rằng, quần áo của nghi can bị lột ra khi những người xung quanh vật lộn để khống chế hắn ta. Danh tính nghi can chưa được tiết lộ.

Sở thú LA mở thêm khu chuồng báo đốm
LOS ANGELES – Hôm thứ Sáu, sở thú Los Angeles đã giới thiệu một khu chuồng mới xây dựng rộng 7,100 square foot, với cư dân là 3 con báo đốm. Khu chuồng mới – nơi ở của 2 báo đực Kaloa và Stewie, và một báo cái là Johar – nằm ở phía Tây Bắc của khu “Rừng mưa châu Mỹ” vừa được mở cửa năm ngoái.
Khu chuồng báo được thiết kế rộng rãi, với thác nước, hồ bơi, và các thân cây chết để các con báo có thể leo trèo. Ngoài ra, khu chuồng còn có một dãy nhà có mái che rộng 1,800 square foot, với sáu “phòng ngủ” và 1 phòng để chơi đùa ban ngày, nằm tách rời với khu vực cho khách quan sát. Các du khách đến sở thú có thể nhìn ngắm các con báo thông qua một khu vực quan sát có cửa kính, và được nghe giới thiệu về môi trường sống và đặc tính của báo đốm thông qua phim video chiếu tại đây.
Báo đốm được coi là một loài “sắp rơi vào danh sách bị đe dọa.” Báo đốm đã từng sống trên khắp vùng Trung và Nam Mỹ, và cả vùng Tây Nam Hoa Kỳ - nơi mà hiện nay loài này gần như đã tuyệt chủng. Báo đốm nay chỉ còn xuất hiện tại vùng rừng mưa Amazon của Brazil, và các nước như Mexico, Guatemala, và Argentina.
Báo đốm là động vật họ mèo lớn nhất tại châu Mỹ, và lớn thứ ba thế giới, với con đực có trọng lượng trung bình là 125-250 pounds. Báo đốm có thể sống trong môi trường rừng mưa nhiệt đới, đầm lầy, đồng cỏ, bụi rậm, sa mạc, và rừng thưa.

Sống lại sau 1 giờ đã chết
WISCONSIN – Một người đàn ông được cho là đã chết, lại bất ngờ tỉnh lại, khiến các nhân viên y tế hết sức bất ngờ. Ông Thomas Sancomb được cho là đã chết vì đột quỵ tại nhà riêng ở thành phố Milwaukee, Wisconsin, sau khi nhân viên cấp cứu thấy rằng cơ thể ông đã lạnh và không còn phản ứng. Trước đó, bạn gái 46 tuổi của ông Sancomb đã nhờ cảnh sát đến nhà ông kiểm tra, vì lo ngại rằng ông đang gặp nguy hiểm, sau khi cô không thể liên lạc với ông.
Các nhân viên cấp cứu khi đó nói rằng, cơ thể ông Sancomb đã lạnh ngắt và họ không thể làm gì hơn để cứu người này. Một giờ sau, xe đến để chuyển “thi thể” đi, nhưng lúc này, các nhân viên y tế hết hồn vì ông Sancomb bắt đầu cử động lại. “Ông ấy bắt đầu thở, và cử động tay phải, chân phải” - một nhân viên y tế nói. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa trở lại bệnh viện cấp cứu.
Anh trai của ông Sancobm cho biết, cho đến nay, em trai của ông “vẫn chưa ra khỏi tình trạng nguy hiểm" và đang được chăm sóc đặc biệt. Theo giải thích của người nhà, ông Sancomb có bệnh về tuyến giáp, và đây là nguyên nhân khiến ông bất tỉnh, thân nhiệt giảm chỉ còn khoảng 28 độ C. Các điều tra sâu hơn về trường hợp này vẫn đang được tiếp tục.

Thiết kế máy bay tự bơm hơi để khám phá sao Kim
WASHINGTON DC - Các nhà khoa học đang tìm cách chế tạo một phương tiện khám phá không gian mới, có thể tự bơm phồng và có trọng lượng nhẹ, để dùng cho nhiệm vụ khám phá Kim Tinh. Theo ý tưởng của hãng Northrop Grumman, công ty không gian và quốc phòng của Hoa Kỳ, hãng này đang tìm cách chế tạo tàu thăm dò VAMP, là loại máy bay có thể tự bơm phồng, hoạt động bằng cánh quạt và được làm từ vật liệu tổng hợp nhẹ.
Các nhà nghiên cứu cho biết, nó có thể sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho nhiệm vụ khám phá bầu trời dày đặc lưu huỳnh của Kim Tinh. VAMP có khả năng bay cách bề mặt sao Kim 50 cây số, thăm dò, nghiên cứu các thành phần hóa học và đặc điểm bầu khí quyển của hành tinh này. Nếu được chọn, VAMP sẽ được phóng đi theo kế hoạch năm 2021.
Theo nhóm thiết kế, sải cánh của VAMP cần có chiều dài khoảng 55 mét. Phương tiện hiện ở cấp độ công nghệ 3 và cần phải tiến đến ít nhất cấp độ 6, khi tham gia giai đoạn lựa chọn thiết kế của Cơ Quan Không Gian NASA.
Sao Kim có nhiệt độ bề mặt khoảng 460 độ C và áp suất khí quyển cao gấp 90 lần so với Trái Đất. Máy bay có thể thăm dò hành tinh này ở độ cao 50-70 cây số so với bề mặt, nơi điều kiện nhiệt độ dễ chịu hơn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT