Hoa Kỳ

GM giới thiệu xe Cadillac tự lái, tự đạp ga

Friday, 12/09/2014 - 08:10:22

Bà Barra nói về hai sáng kiến mà hãng sản xuất xe hơi này đã đưa ra để thương mại hóa kỹ thuật xe hơi “thông minh.”

Hình vẽ do GM cung cấp cho thấy những chiếc xe trong tương lai sẽ phát tín hiệu cho nhau để duy trì một khoảng cách khi xe lái tự động.


DETROIT - Hãng General Motors dự định bắt đầu bán những chiếc xe hơi có thể tự lái xe một phần theo một mô thức lái tự động. Loại xe này có thể trao đổi các dữ liệu về tốc độ và an toàn với những chiếc xe khác được trang bị với máy tương tự.
Các tính năng đầu tiên và tối tân nói trên sẽ xuất hiện trong những xe Cadillac sang trọng đời 2017, trong khoảng hai năm. Theo thời gian, những phương tiện tự động này sẽ được chuyển vào các nhãn hiệu khác của GM và bán ra ngoài thị trường.
“Mọi người đều công nhận rằng khi những chiếc xe hơi có thể nói chuyện với nhau và chia sẻ thông tin về tốc độ, phương hướng, hiệu suất hoạt động, và nhiều thứ khác nữa, chúng ta sẽ cứu được nhiều mạng sống, tiết kiệm thời gian và cũng tiết kiệm tiền bạc,” bà Mary Barra, giám đốc điều hành của GM, nói như vậy, trong một bài diễn văn đọc tại Hội Nghị Quốc Tế Các Hệ Thống Vận Tải Thông Minh, ở Detroit vào hôm Chủ Nhật 7 tháng 9, 2014.
Bà Barra nói về hai sáng kiến mà hãng sản xuất xe hơi này đã đưa ra để thương mại hóa kỹ thuật xe hơi “thông minh.”
GM sẽ cung cấp cái mà họ gọi là “Super Cruise,” trong một kiểu Cadillac mới mà bà Barra chưa nêu tên.
Hệ thống này sẽ cho phép các tài xế chuyển xe vào một mô thức bán tự động. Trong mô thức này, hệ thống sẽ tự động giữ xe chạy trong làn đường của xe, thực hiện những điều chỉnh cần thiết về cầm lái, và tự động làm cho phanh hoạt động và kiểm soát tốc độ, để duy trì một khoảng cách an toàn với những chiếc xe khác.
Bà Barra nói, “Với Super Cruise, khi có khuyến cáo kẹt xe trên những đường lộ California như Santa Monica Freeway, bạn có thể để cho xe tiếp nhận nhiệm vụ tự động lái xe, để cho bạn có thể rảnh tay rảnh chân giữa lúc xe chạy trong tình trạng giao thông phải ngừng rồi chạy liên tục rất tệ. Và nếu cảm thấy không có hứng lái xe trên xa lộ từ Barstow, California đến Las Vegas, bạn có thể buông tay lái và thả phanh, rồi để cho chiếc xe tự làm lấy công việc.”
Các hãng sản xuất xe hơi khác, như Mercedes-Benz, Acura và Subaru, đã bắt đầu đặt những chức năng tự lái trong những chiếc xe đã có mặt trên thị trường Mỹ. Họ cũng sử dụng kỹ thuật tương tự như những gì sẽ được đưa vào kiểu xe Cadillac, nhưng không được rộng lớn như của GM.
Chẳng hạn, những chiếc xe của Mercedes lẫn những chiếc xe Acura đều sẽ tự động giữ một chiếc xe trong một làn đường, trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sẽ khuyến cáo tài xế phải cầm tay lái trong vòng từ 5 tới 10 giây. Những chiếc xe này cũng có bộ cảm biến cho phép các hệ thống kiểm soát hành trình của chúng lái chậm lại, và sau đó tăng tốc độ để điều chỉnh các điều kiện giao thông, và duy trì một khoảng cách an toàn phía sau một chiếc xe chạy ở đằng trước.
Ông Carlos Ghosn, giám đốc điều hành của Nissan Motor Co và Renault SA, nói rằng đến cuối năm 2016, Nissan sẽ bắt đầu quảng cáo những chiếc xe có thể đảm nhận một số chức năng tự lái xe. Trong số đó có một chức năng là “lái khi kẹt xe,” cho phép chiếc xe lái tự động một cách an toàn trên những xa lộ bị kẹt xe. Hãng xe Nhật Bản này cũng dự định giới thiệu những chiếc xe tự động tránh những mối nguy hiểm và thay đổi các làn đường vào năm 2018.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT