Người Việt Khắp Nơi

GSV Andrew Đỗ tổ chức hội thảo an toàn công cộng

Tuesday, 26/04/2016 - 10:00:53

Trên bàn chủ tọa, ngoài GSV Andrew Đỗ còn có bà Sandra Hutchens (Cảnh Sát Trưởng, Sheriff-Coroner of Orange County); ông Bryan Prieto, Phó Quản Đốc Các Trung Tâm Cải Huấn Quận Cam (Chief Deputy Probation Officer).

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Để cư dân Địa Hạt 1 hiểu biết những luật lệ mới của California về chống tội phạm, những luật mới này có tạo nguy hiểm cho người dân không, và làm thế nào Quận Cam có thể bảo vệ an ninh cho cộng đồng, GSV Andrew Đỗ đã tổ chức buổi “Hội Thảo An Toàn Công Cộng” vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016 tại hội trường Việt Báo, Westminster.

Chủ tọa cuộc hội thảo từ trái là bà Sandra Hutchens, Cảnh Sát Trưởng Quận Cam, GSV Andrew Đỗ và ông Bryan Prieto, Phó Quản Đốc Các Trung Tâm Cải Huấn Quận Cam. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trên bàn chủ tọa, ngoài GSV Andrew Đỗ còn có bà Sandra Hutchens (Cảnh Sát Trưởng, Sheriff-Coroner of Orange County); ông Bryan Prieto, Phó Quản Đốc Các Trung Tâm Cải Huấn Quận Cam (Chief Deputy Probation Officer).

Tham dự hội thảo có Nghị Viên Diane Carey, ông Kevin Baker, Cảnh Sát Trưởng thành phố Westminster, và anh Billy Lê (phụ trách truyền thông của Sở Cảnh Sát Westminster) cùng gần 50 cư dân và một số cơ quan truyền thông.

Mở đầu buổi hội thảo, GSV Andrew Đỗ giới thiệu hai giới chức nói trên và ông nêu lý do tại sao có cuộc hội thảo này, vì trong những năm gần đây, tệ nạn ăn cắp xe hơi, ăn trộm đồ trong nhà, những người vô gia cư xảy ra nhiều hơn. Để giúp mọi người nhận ra những sự kiện này nó có liên quan đến các tội phạm như thế nào, và làm sao để tránh được, và mình không là nạn nhân của những vụ phạm pháp đó, và quan trọng hơn nữa là Quận Cam có thể làm gì để giúp cho cộng đồng hay thành phố giảm bớt các vụ phạm pháp. Bà Cảnh Sát Trưởng cũng như ông Phó Quản Đốc Các Trung Tâm Cải Huấn trình bày công việc của hai đơn vị này và giải đáp các câu hỏi được nêu ra.

Sau đó, GSV Andrew Đỗ đưa ra những con số để chứng minh các vụ phạm pháp càng ngày càng tăng. Trong năm 2015 số tội phạm ở Quận Cam tăng lên 23%. Riêng thành phố Fountain Valley, nạn ăn cắp xe hơi và trộm đồ vật trong nhà tăng 46%. Thành phố Westminster tăng cao hơn Quận Cam 26%. Nhưng dựa theo con số của cơ quan FBI, cả nước Mỹ số tội phạm lại giảm đi 3.4%. Như vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao tội phạm lại tăng ở Quận Cam? Và những người vô gia cư, những người bị tâm thần có ảnh hưởng đến con số này không?

Bà Cảnh Sát Trưởng Sandra Hutchens cám ơn mọi người có mặt, đặc biệt cám ơn các cơ quan truyền thông, nhất là trong vụ ba tù nhân vượt ngục trước đây, các cơ quan truyền thông đã loan tin rất đầy đủ và nhanh chóng để giúp cư dân đề phòng và giúp cơ quan công lực truy tìm các phạm nhân trốn thoát. Bà cũng ca ngợi sự có mặt của ông Baker, Cảnh Sát Trưởng Westminster, nói lên sự lo lắng của ngành cảnh sát khi những vụ phạm pháp ngày càng gia tăng, và vì thế các cơ quan cảnh sát thành phố cũng như quận hạt làm việc rất chặt chẽ với nhau để có thể giảm thiểu tội phạm. Bà nói các thanh thiếu niên từ 15 đến 25 là những người gây tội phạm nhiều hơn.

GSV Andrew Đỗ tiếp lời bà CST, ông cho biết, cách đây 5 năm, có một dự luật mang tên là dự luật AB 109, chuyển gần 1/3 phạm nhân từ nhà tù tiêu bang xuống quận hạt, vì lý do kinh tế xuống, ngân sách tiểu bang thiếu hụt nên họ chuyển những người tù tiểu bang, thường là những người tù phạm trọng tội xuống quận hạt, và cơ quan của bà Sandra Hutchens phải nhận trách nhiệm. Vì thế trong ba năm qua, con số tù tiểu bang giảm từ 177,000 còn có 124,000 người, có nghĩa là khoảng 50,000 tù nhân phạm tội nặng đã chuyển từ tiểu bang xuống quận hạt. Không phải những người đó nằm ở trong Quận Cam hết, nhưng Quận Cam là quận lớn thứ ba trong tiểu bang cũng là con số rất lớn phải tiếp nhận số tù tội nặng, thứ hai là vào năm 2014, tại California cũng có dự luật 47 đồng ý một số các tội trước đây là tội nặng bây giờ trở thành tội nhẹ, không những vậy, các tội nhẹ lại không bắt vào tù, chỉ viết một ticket rồi chờ ngày ra tòa thôi, như thế những tội như tội ma túy giảm xuống thành tội nhẹ và không bị bắt, chỉ bị cảnh sát tịch thu số ma túy họ đang có thì những người đó sẽ làm gì? Chắc chắn họ sẽ phải cần đi kiếm thuốc, kiếm cần sa để hút, và thế là tội phạm lại xảy ra, và có thể đó là những vụ ăn trộm, ăn cắp xe hơi gia tăng.

Bà Cảnh Sát Trưởng khẳng định, cơ quan của bà không thả sớm một tù nhân nào, bà mong mọi người hiểu rằng không phải những tù nhân được chuyển xuống Quận Cam rồi ở đây thả họ ra ngay, mà họ phải ở hết thời gian ấn định, nhưng vì cái luật chuyển từ tội nặng thành tội nhẹ nên bà không thể bắt họ vào tù được. Bà khuyên mọi người nên khóa xe cẩn thận, người lạ đến nhà không mở cửa và ai gọi tới hỏi về lý lịch cá nhân thì phải cẩn thận, không nên cho họ biết. GSV Andrew Đỗ bổ túc thêm, “Khi thấy có xe lạ đậu trước nhà hay nhà hàng xóm nên cho nhau biết để đề phòng và nếu thấy khả nghi thì nên gọi cảnh sát”.

Kế tiếp, ông Phó Quản Đốc Bryan Prieto cho biết, cơ quan của ông lúc nào cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cảnh sát để giảm thiểu tội phạm cho cộng đồng. Ông nói, từ ngày 1 tháng 10, 2011, theo dự luật AB 109, có 7,000 phạm nhân ở nhà tù tiểu bang đã chuyển xuống nhà tù Quận Cam. Sau khi họ đã thi hành xong một thời gian ấn định, họ đã được thả ra, và ngoài số 7,000 còn có thêm 2,700 tù nhân khác đang giam ở Quận Cam. Nếu không có dự luật AB 109, số 2,700 tù nhân này đã được chuyển lên nhà tù tiểu bang nhưng vì dự luật đó, họ được giữ lại tại Quận Cam. Nếu cộng hai con số đó thì đã gần 10,000 tù nhân tội nặng, đáng lẽ phải giam ở nhà tù tiểu bang mà cơ quan của ông đang phải lo.

Ông cũng cho biết, ngoài số tù từ tiểu bang chuyển xuống đây, 4,000 tù nhân khác đã được thả trước đây, theo luật thì sau khi ra khỏi tù họ vẫn bị án treo ba năm, khi bị án treo, họ phải trình diện cơ quan cảnh sát hay cơ quan của ông mỗi tuần để báo cáo thời gian đó họ làm gì, ở đâu? Và thử máu xem có còn sử dụng ma túy nữa hay không, nhưng vì dự luật 47 đã hủy bỏ án treo, do đó những người này bây giờ họ ở đâu và làm gì không ai biết. Đó là vấn đề hết sức quan trọng. Nếu chúng ta cộng lại các con số trên với 4,000 người này nữa thì con số lên gần 14,000 người rất đáng ngại.

GSV Andrew Đỗ cũng trình bày rằng, tiểu bang đang có ý định cho bán tự do cần sa, ma túy, ai muốn mua lúc nào cũng được, mà cần sa ngày nay nó nặng hơn cần sa hồi thập niên 70, 80 rất nhiều, thuốc cần sa hiện nay có thể tăng lên mấy chục ngàn lần nguy hiểm so với thuốc cần sa ngày xưa, vì thế những em học sinh trung học hay đại học mà dùng nó có nguy cơ bị bệnh tâm thần. Hy vọng quý vị đến tháng Sáu này đi bầu nhớ để ý đến dự luật đó. Hiện nay luật cho phép mỗi gia đình có quyền trồng 6 cây cần sa làm thuốc mà không bị ghép tội, và điều này chắc chắn sẽ có sự lợi dụng.

Sau đó là phần trả lời các câu hỏi của giới truyền thông cũng như đồng hương. Cuối cùng, Cảnh Sát Trưởng Baker cũng lên trình bày về vấn đề an ninh tại Westminster. Sở Cảnh Sát Westminster cũng phối hợp với Cảnh Sát Quận Cam để bằng mọi cách giảm thiểu tội phạm, đem lại cuộc sống an bình cho mọi người.

Cần thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng GSV Andrew Đỗ: (714) 834-3110 hay emai: andrew.do@ocgov.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT