Hoa Kỳ

Hạ Viện Cali thông qua dự luật bắt buộc ứng cử viên tổng thống phải công bố hồ sơ khai thuế

Friday, 15/09/2017 - 09:03:08

Dân Biểu Rob Bonta (Dân Chủ-Oakland) nói, “Cuộc bầu cử mới đây để lộ một khuyết điểm trong hệ thống của chúng ta, và chúng ta có cơ hội để sửa chữa điều đó.”


Ông Trump là ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong bốn-mươi năm đã không công bố hồ sơ khai thuế cho dân chúng được xem.


SACRAMENTO – Nhắm vào Tổng Thống Donald Trump, Hạ Viện California vừa mới thông qua một dự luật, yêu cầu các ứng cử viên tổng thống phải công khai hồ sơ khai thuế, nếu họ muốn có tên trên lá phiếu ở California.

Ông Trump là ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong bốn thập niên năm qua đã không công bố giấy tờ khai thuế trong cuộc vận động tranh cử. Chiếu theo Dự Luật Thượng Viện 149, được thông qua vào ngày thứ Năm, 14 tháng 9, những ứng cử viên nào không nộp bản sao hồ sơ khai thuế cho Văn Phòng Thư Ký Tiểu Bang đều sẽ không được phép xuất hiện trên lá phiếu tại California.

Dân Biểu Rob Bonta (Dân Chủ-Oakland) nói, “Cuộc bầu cử mới đây để lộ một khuyết điểm trong hệ thống của chúng ta, và chúng ta có cơ hội để sửa chữa điều đó.”

Một số thành viên đảng Cộng Hòa nói rằng dự luật này vi phạm hiến pháp. Ông Matthew Harper (Cộng Hòa-Huntington Beach) nói, “Thói hai mặt ở cấp độ này là hoàn toàn kinh ngạc và không thể nào tin được. Đây là điều đáng xấu hổ, đạo đức giả, và hoàn toàn vô trật tự.”

Dân Biểu Miguel Santiago (Dân Chủ-Los Angeles) đã gây ra những lời chế nhạo và phản đối từ phe Cộng Hòa, khi ông nói Trump là bạn của người Nga, trong cuộc tranh luận tại nghị viện.

Dự luật đó đã được thông qua với tỷ số phiếu 50-18, phần lớn theo lập trường của hai đảng, với Cộng Hòa chống và Dân Chủ thuận. Tuy vậy có hai dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận là bà Catharine Baker (San Ramon) và ông Brian Maienschein (San Diego). Dự luật vẫn cần thông qua Thượng Viện và chữ ký của Thống Đốc Jerry Brown, trước khi trở thành đạo luật chính thức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT