Hoa Kỳ

Hai chính đảng Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận ngân sách

Wednesday, 10/12/2014 - 07:38:36

Kế hoạch ngân sách này sẽ cấp tiền cho tất cả các cơ quan chính phủ hoạt động cho đến tháng 9 năm tới, ngoại trừ Bộ Nội An chỉ được cấp ngân khoản hoạt động đến ngày 27 tháng 2.

WASHINGTON, D.C. - Vào tối Thứ Ba vừa qua, các nhà lãnh đạo của hai đảng Cộng Hòa và Dân đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch chi tiêu ngân sách $1,100 tỉ Mỹ kim cho chính phủ liên bang trong năm tài khóa tới. Kế hoạch chi tiêu ngân sách được tạm chấp nhận chỉ hai ngày trước khi quyền chi tiêu ngân sách hiện tại của chính phủ hết hạn.

Kế hoạch ngân sách này sẽ cấp tiền cho tất cả các cơ quan chính phủ hoạt động cho đến tháng 9 năm tới, ngoại trừ Bộ Nội An chỉ được cấp ngân khoản hoạt động đến ngày 27 tháng 2.
Đảng Cộng Hòa sẽ bắt đầu kiểm soát toàn bộ Quốc Hội từ tháng tới, và theo dự đoán, đảng này sẽ sử dụng biện pháp giới hạn ngân sách như là một công cụ để hạn chế lệnh hành pháp mà Tổng Thống Barack Obama vừa ban hành gần đây, giúp cho 5 triệu di dân bất hợp pháp tránh khỏi việc bị trục xuất.
Kế hoạch ngân sách mới được thỏa thuận đã tăng thêm $5 tỉ Mỹ kim cho chương trình chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi, nhưng giảm bớt ngân sách của cơ quan Bảo Vệ Môi Trường EPA, và nới rộng một số quy định trong luật năm 2010 về quản lý ngành tài chánh.
Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch ngân sách này vào Thứ Năm, và sau đó vài ngày sẽ đến lượt bỏ phiếu của Thượng Viện, hiện vẫn còn do Dân Chủ kiểm soát. Các nhà lập pháp ở Hạ Viện đang chuẩn bị đưa ra một kế hoạch ngân sách tạm thời, để giữ cho chính phủ hoạt động cho đến khi đó.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT