Thế Giới

Hải quân nhóm ‘Bộ Tứ" lần đầu tiên tập trận chung

Tuesday, 03/11/2020 - 05:14:39

Cuộc tập trận Malabar năm nay gồm nhiều mục huấn luyện chống tàu ngầm và phòng thủ, gây quan tâm cho Trung Cộng.


Cuộc tập trận của bốn hải quân trong nhóm quốc gia Quad diễn ra tại Vịnh Bengal, Ấn Độ ngày thứ Ba. (Twitter/@indiannavy)
 

 

NEW DELHI - Hải quân nhóm “The Quad” (Bộ Tứ) gồm Hoa Kỳ, Nhật, Ấn Độ và Úc, vào thứ Ba đã bắt đầu cuộc tập trận chung Malabar lần thứ 24 tại Vịnh Bengal, Ấn Độ.

Cuộc diễn tập kéo dài 4 ngày, tập trung vào phòng không và chống tàu ngầm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Hải quân Úc được mời tham gia Malabar, cuộc tập trận chiến lược do Ấn Độ tổ chức, vốn thường chỉ có sự hiện diện của Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Cuộc tập trận thường niên này được thông báo là nhằm tăng cường khả năng hợp tác quân sự giữa các nước tham gia.

"Cuộc tập trận Malabar là cơ hội quan trọng để hợp tác với các quốc gia cùng lập trường, nhằm giúp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương luôn là khu vực an toàn và mở cửa,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Linda Reynolds nói.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khu trục hạm hỏa tiễn USS John S. McCain của Hoa Kỳ, JS Onami của Nhật, HMAS Ballarat của Hải quân Úc, chiến hạm Shakti của hải quân Ấn Độ, cùng nhiều tàu và chiến đấu cơ khác.

"Ấn Độ, Nhật Bản và Úc là các đối tác chiến lược của chúng tôi ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Việc Hải quân Hoa Kỳ tham gia một cuộc tập trận cao cấp như Malabar là điều hoàn toàn đúng đắn. Đây cũng là cơ hội để củng cố năng lực và quan hệ giữa chúng tôi,” Đại Tá Steven DeMoss, chỉ huy Hải đội Khu trục hạm 15 của Hoa Kỳ, cho biết.

Cuộc tập trận Malabar năm nay gồm nhiều mục huấn luyện chống tàu ngầm và phòng thủ, và sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn sau dự kiến diễn ra vào giữa tháng này trên biển Ả Rập. Malabar 2020 diễn ra trong lúc toàn bộ các nước trong nhóm “Bộ Tứ” đều đang căng thẳng với Trung Quốc, về các vấn đề như chiến tranh thương mại, Covid-19, nhân quyền, và tranh chấp lãnh thổ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT