Thế Giới

Hai thiếu niên bị truy tố tội giết người trong lúc biểu tình

Wednesday, 22/04/2020 - 05:30:24

Luo Chang Qing bị ném đá trúng vào đầu ông ngày 13 tháng 11, 2019.


Hình ảnh ông Luo Chang Qing từng được loan truyền để tìm thủ phạm đã ném đá trúng vào đầu ông ngày 13 tháng 11, 2019. (Dim Sum Daily)

 

HONG KONG - Cảnh sát đã truy tố hai thiếu niên tội giết người, liên quan đến việc một người đàn ông lớn tuổi thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa hai phe biểu tình chống nhau vào năm ngoái.

Ông Luo Chang Qing qua đời vào tháng 11, khi những người biểu tình ủng hộ dân chủ và phe trung thành với chính phủ ném đá vào nhau tại thị trấn biên giới Sheung Shui. Đây là một trong hàng chục vụ ẩu đả giữa các phe bất đồng chính kiến, xảy ra trong suốt thời gian Hong Kong chìm trong làn sóng biểu tình dân chủ kéo dài bảy tháng.

Ông Luo, 70 tuổi, chết vì bị ném đá trúng đầu. Truyền thông địa phương đưa tin, ông Luo bị ném đá khi đang dùng điện thoại ghi hình cuộc chiến giữa hai phe đối lập.

Vào thứ Tư, cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã truy tố hai thiếu niên 16 và 17 tuổi về tội sát hại ông Luo, cùng tội cố ý gây thương tích và gây bạo loạn. Dù còn trong tuổi vị thành niên, các bị cáo này vẫn sẽ đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Cuộc biểu tình tại Hong Kong ban đầu bùng lên nhằm phản đối dự luật dẫn độ của chính quyền, nhưng sau đó phát triển thành phong trào chống lại sự cai trị của Bắc Kinh. Hàng triệu người đã xuống đường để đòi quyền dân chủ, và các cuộc tuần hành thường kết thúc bằng các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Các vụ đánh nhau cũng thường xuyên xảy ra giữa người biểu tình và phe thân Trung Cộng. Trong thời gian biểu tình tại Hong Kong, hơn 7,800 người đã bị bắt với gần 40% số này là các sinh viên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT