Hoa Kỳ

Hai Thủy Quân Lục Chiến đăng thông điệp đe dọa người đồng tính lên Facebook

Friday, 17/06/2016 - 11:08:17

Đại diện Camp Pendleton, Trung Úy Thomas Gray, cho biết, giới chỉ huy đã nhanh chóng tìm ra 2 quân nhân liên quan trong sự việc – người được chụp ảnh và người đăng ảnh, đồng thời xóa bức ảnh khỏi trang web. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình (screenshot) của thông điệp đe dọa này đã được nhiều người nhanh tay lưu lại và chia sẻ hàng ngàn lần.

                                Bức ảnh đe dọa người đồng tính của quân nhân Thủy Quân Lục Chiến.

CAMP PENDLETON – Hai quân nhân thuộc Lực lượng viễn chinh số 1 Thủy Quân Lục Chiến đang bị điều tra vì có liên quan đến vụ đăng thông điệp đe dọa người đồng tính. Trong sự việc, một bức ảnh đã được đăng lên mạng xã hội, cho thấy 1 hạ sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến đang cầm súng, cùng dòng chữ “Coming to a gay bar near you,” (tạm dịch: “Sắp đến quán bar đồng tính ở chỗ của mày.”).


Bức hình được đăng trên trang Facebook riêng của một nhóm Thủy Quân Lục Chiến, đang đóng quân tại căn cứ Pendleton. Trang web riêng này vốn thường được thành viên của nhóm dùng làm nơi đăng tin trao đổi và rao bán hàng hóa. Thông điệp đe dọa được đăng lên ngay sau vụ tấn công khủng bố hôm Chủ Nhật, nhắm vào quán bar của người đồng tính tại Orlando, Florida, khiến 49 người chết và 50 người bị thương.

Đại diện Camp Pendleton, Trung Úy Thomas Gray, cho biết, giới chỉ huy đã nhanh chóng tìm ra 2 quân nhân liên quan trong sự việc – người được chụp ảnh và người đăng ảnh, đồng thời xóa bức ảnh khỏi trang web. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình (screenshot) của thông điệp đe dọa này đã được nhiều người nhanh tay lưu lại và chia sẻ hàng ngàn lần.

Bức hình có vẻ như có nguồn gốc từ Snapchat, một mạng xã hội nơi các hình ảnh tự động được xóa sau khi được xem. Tuy nhiên, bức hình này đã được 1 người xem lưu lại vào sau đó chia sẻ lại trên Facebook. Các viên chức quân sự đã ra thông cáo, khẳng định rằng bức hình nêu trên không thể hiện các giá trị của lực lượng Thủy Quân Lục Chiến, vốn bao gồm danh dự, lòng can đảm, và sự tận tụy.

“Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến không bao giờ dung thứ việc kỳ thị dựa trên định hướng tình dục, chủng tộc, giới tính, hay tôn giáo,” Trung Úy Gray nói. “Chúng tôi hiện đang điều tra thông điệp đe dọa, và sẽ có những hành động cần thiết. Những thái độ và tư tưởng kiểu này sẽ không bao giờ được chấp nhận.” Trung Úy Gray cho biết, danh tính 2 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến liên quan trong sự việc sẽ không được công bố, trừ khi họ bị truy tố tội hình sự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT