Hoa Kỳ

Hai trẻ bị bỏ rơi trong khu mua sắm

Saturday, 06/12/2014 - 04:30:13

Cô ta bị bắt tại nhà vào hôm Thứ Năm và đã phải ra tòa tại Suffolk County. Hiện tại, Noble vẫn không nhận tội đối với 2 cáo buộc bỏ rơi trẻ em và gây nguy hiểm cho trẻ em. Các em nhỏ đã được cảnh sát đưa về cho phụ huynh và không bị tổn thương gì.

Hai trẻ bị bỏ rơi trong khu mua sắm
NEW YORK – Một người giữ trẻ đã bỏ rơi 2 trẻ em nhỏ tuổi trong một khu mua sắm tại Long Island, tiểu bang New York, để trừng phạt 2 em, sau khi các em này chơi trò trốn tìm trong trường khiến cô ta phải mất thời gian tìm kiếm các em.
Theo lời cảnh sát, nghi can Nicole Noble, 34 tuổi, đã tự ý lái xe chở 1 bé trai 2 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi từ trung tâm giữ trẻ Elite Christian Day Care Center đến khu mua sắm Westfield South Shore Mall tại Bay Shore vào hôm thứ Tư vừa qua, và bỏ 2 em lại đây. Các camera an ninh trong khu mua sắm đã quay được cảnh 2 em nhỏ nắm tay nhau đi lang thang khắp nơi mà không có người lớn trông coi.
Sau khi bỏ rơi 2 em bé, Noble bình tĩnh trở về nhà tại Flatlands mà không thông báo cho nhà chức trách về sự việc. Cô ta bị bắt tại nhà vào hôm Thứ Năm và đã phải ra tòa tại Suffolk County. Hiện tại, Noble vẫn không nhận tội đối với 2 cáo buộc bỏ rơi trẻ em và gây nguy hiểm cho trẻ em. Các em nhỏ đã được cảnh sát đưa về cho phụ huynh và không bị tổn thương gì.

Bán đấu giá nấm truffle trắng khổng lồ
NEW YORK - Một trái nấm truffle trắng, được cho là lớn nhất thế giới, sẽ xuất hiện trong phiên bán đấu giá tại tiểu bang New York với giá khởi điểm là $50,000 Mỹ kim. Cục nấm trắng nặng hơn 4 pound này sẽ được bán đấu giá tại New York vào ngày Thứ Bảy. Nhà đấu giá Sotheby's cho hay, cục nấm truffle này có kích thước lớn hơn gần gấp đôi so với cục nấm trắng được bán năm 2010 với giá $427,200.
Nấm cục trắng truffle là một loài nấm chỉ được tìm thấy tại một số vùng nhất định của Ý, từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Chúng phát triển trong rừng và mọc ngầm dưới đất, và thường chỉ được tìm thấy bởi các chú chó huấn luyện đặc biệt hay thợ săn chuyên nghiệp. Nấm truffle trắng là một trong những món ăn "được thèm muốn” và đắt nhất thế giới. Nhà ẩm thực Pháp thế kỷ 18 Brillat-Savarin từng gọi loại nấm này là "kim cương của nhà bếp."
Cục nấm truffle trắng khổng lồ này được nhà cung cấp nấm Sabatino Truffles phát hiện tuần trước. Họ cho biết sẽ tặng số tiền thu được từ buổi đấu giá cho các tổ chức từ thiện.

Cặp song sinh dính liền có chung một trái tim
GEORGIA - Ngày thứ Năm vừa qua, các bác sĩ tại bệnh viện Northside, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, đã đỡ đẻ thành công cho cặp sinh đôi dính liền Asa và Eli Hamby. Cặp sinh đôi này cùng chia sẻ chung một thân hình và một trái tim duy nhất, và hiện vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì bất thường.
Hai bé trai Asa và Eli chào đời vào lúc 7 giờ sáng bằng phương pháp sinh mổ. Qua các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, cặp song sinh này bị dị tật có tên khoa học là dicephalic parapagus - một dị tật cực kỳ hiếm của y học, có tỷ lệ mắc phải vào khoảng 1 trên 1 triệu ca sinh.
Khác với những trường hợp song sinh dính liền khác, Asa và Eli không thể tiến hành phẫu thuật tách rời nhau vì hai bé chỉ có một trái tim và hệ thống lưu thông máu. Chị Robin - mẹ của Asa và Eli cho biết, tim của hai bé có 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất và 2 động mạch chủ thừa, trong đó 1 động mạch không nằm cố định.
Ngoài Asa và Eli, cặp vợ chồng 34 tuổi Robin và Michael trước đó đã có một bé gái 22 tháng tuổi có tên Selah. Ngay từ lần khám siêu âm đầu tiên, họ đã biết khả năng sống sót của Asa và Eli là rất thấp, nhưng vẫn quyết định giữ thai. Vì vậy, sự ra đời của hai bé là một điều kỳ diệu đối với gia đình Hamby.


Hoa Kỳ có 328 người có tên là Abcde
WASHINGTON D.C. - Theo thống kê của Sở An Sinh Xã Hội, Hoa Kỳ có tổng cộng 328 em bé, toàn là nữ, được đặt tên là Abcde. Abcde tưởng chừng như chỉ là 5 ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái Alphabet, thế nhưng đối với một số phụ huynh thì nó có thể trở thành cái tên độc đáo cho đứa con sắp chào đời.
Abcde là 5 chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái nhưng khi đọc liền sẽ được phát âm là "AB-si-dee". Cái tên kỳ lạ này có nguồn gốc xuất phát từ người dân Hawaii. Được biết, quy chuẩn bảng chữ cái mới của người dân Hawaii không có các phụ âm b, c và d. Theo phán đoán, rất có thể cái tên kỳ quặc này có liên hệ với các gia đình gốc Latin ở tiểu bang New Mexico.
Theo số liệu, từ năm 1990 đến nay, hầu như năm nào cũng có người đặt tên cho con là Abcde. Chỉ tính riêng trong năm 2009, có tới 32 bé tên là Abcde - con số cao nhất từ trước tới nay.


Hoa Kỳ và Pháp sẽ trả tiền bồi thường cho nạn nhân Do Thái
WASHINGTON, D.C. – Hoa Kỳ và Pháp vừa loan báo sẽ đồng ý trả tiền bồi thường cho các nạn nhân Do Thái đã bị một công ty đường sắt của Pháp vận chuyển đưa đi giam giữ vào thời Đệ Nhị Thế Chiến. Hai chính phủ đồng ý sẽ rót $60 triệu Mỹ kim vào một quỹ đền bù do Paris quản lý.
Vào thập niên cuối những năm 30 và đầu 40, công ty hỏa xa SNCF của Pháp đã chuyên chở 76,000 người dân Do Thái đến các trại tập trung của Đức Quốc Xã và chỉ còn có khoảng 3,000 người sống sót sau chiến tranh. Trước đây, các nhà lập pháp Hoa Kỳ còn có ý định cấm ký kết các hợp đồng làm ăn với công ty SNCF của Pháp vì các hoạt động trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, nhưng các sử gia lý luận rằng, lúc đó công ty này bị Đức Quốc Xã ép buộc và không thể làm gì khác hơn, sau khi Đức tràn sang xâm chiếm Pháp. Nhiều công dân Israel, Canada và Hoa Kỳ, vốn là con cháu của các nạn nhân bị vận chuyển, sẽ nhận được tiền bồi thường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT