Hoa Kỳ

Hàng chục ngàn tội phạm Cali sắp được khôi phục quyền bỏ phiếu

Tuesday, 04/08/2015 - 09:15:55

Quyết định của bà Bowen được đưa ra sau khi hàng loạt tù nhân tội nhẹ được thả sớm, nhằm giảm tình trạng đông đúc của các nhà tù tiểu bang. Vì quyết định của bà, những người chịu án “community supervision” đã mất quyền bỏ phiếu, vì họ bị coi ngang hàng với tội phạm “parole.”

 


SACRAMENTO – Hôm thứ Ba, tiểu bang California đã khôi phục quyền bỏ phiếu cho hàng chục ngàn tội phạm đang được quản lý theo kiểu “giám sát tại cộng đồng,” đảo ngược một quyết định trước đó của một viên chức tiểu bang, vốn cho rằng những tội phạm này không thể tham gia bỏ phiếu.
Quyết định nêu trên là kết quả của vụ kiện giữa tiểu bang và tổ chức Công đoàn tự do dân sự Hoa Kỳ của California (American Civil Liberties Union of California). Tổ chức này đã đại diện cho 60,000 người bị kết tội để kiện tiểu bang, sau khi các tội phạm này bị mất quyền bỏ phiếu vào năm 2014, khi Ngoại trưởng tiểu bang khi đó là bà Debra Bowen tuyên bố rằng, hình thức quản lý “giám sát tại cộng đồng – community supervision” cũng tương đương như kiểu tội phạm “được ân xá hữu thệ - parole.”
Quyết định của bà Bowen được đưa ra sau khi hàng loạt tù nhân tội nhẹ được thả sớm, nhằm giảm tình trạng đông đúc của các nhà tù tiểu bang. Vì quyết định của bà, những người chịu án “community supervision” đã mất quyền bỏ phiếu, vì họ bị coi ngang hàng với tội phạm “parole.”
Một quan tòa sau đó đã hủy bỏ chính sách của bà Bowen, nói rằng “community supervision” và “parole” là hai mức quản lý hoàn toàn khác nhau. Văn phòng của bà Bowen đã kháng án về quyết định này, nhưng Ngoại trưởng tiểu bang hiện tại, Alex Padilla, đã quyết định duy trì phán quyết của tòa án.
Theo luật bầu cử, một người bị kết tội đại hình sẽ bị mất quyền bỏ phiếu khi đang bị giam hoặc đang được ân xá hữu thệ - parole. Quyền bỏ phiếu sẽ được tự động khôi phục khi người này hoàn tất thời gian bị giám sát parole. Những người bị quản lý ở mức nhẹ - probation – vẫn có quyền bỏ phiếu. Những người từng là tội phạm phải ghi danh lại mới có thể bỏ phiếu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT