Hoa Kỳ

Hãng Kraft thu hồi 1.2 triệu hộp cheese

Sunday, 18/05/2014 - 09:42:50

Hãng thực phẩm Kraft Foods Group đã tự nguyện ra lệnh thu hồi 1.2 triệu hộp cottage cheese thuộc nhiều nhãn hiệu, vì các sản phẩm này đã không được bảo quản đúng cách và có thể gây bệnh. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại nhà máy của Kraft tại Tulare, California, bao gồm các nhãn hiệu Knudsen

Bị truy tố vì xăm hình lên tay bé gái 12 tuổi

PENNSYLVANIA – Một người đàn ông sống tại tiểu bang Pennsylvania đã bị truy tố vì tội xăm một hình mặt cười “smiley face” và 1 từ có ý nghĩa xúc phạm lên cánh tay của 1 cô bé 12 tuổi. Nghi can Randall Charlton III đã xăm hình lên cánh tay trái của cô bé vào tối Thứ Tư vừa qua, khi cô bé ở lại qua đêm ở nhà của nghi can tại Centerville.

Charlton bị truy tố tội tấn công, gây nguy hiểm cho trẻ em, và xăm hình cho trẻ em. Charlton bị giam tại nhà tù Quận Crawford, do không có tiền đóng tiền bảo lãnh tại ngoại là $20,000 Mỹ kim.

Hãng Kraft thu hồi 1.2 triệu hộp cheese

CALIFORNIA – Hãng thực phẩm Kraft Foods Group đã tự nguyện ra lệnh thu hồi 1.2 triệu hộp cottage cheese thuộc nhiều nhãn hiệu, vì các sản phẩm này đã không được bảo quản đúng cách và có thể gây bệnh. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại nhà máy của Kraft tại Tulare, California, bao gồm các nhãn hiệu Knudsen Cottage Cheese, Breakstone’s Cottage Cheese, Simply Kraft Cottage Cheese và Daily Chef Cottage Cheese.

Một số nguyên liệu của các sản phẩm này đã không được bảo quản theo đúng nhiệt độ tiêu chuẩn của hãng Kraft. Các sản phẩm bị thu hồi có hạn dùng từ 9 tháng 5 tới 23 tháng 7, 2014, và được phân phối khắp Hoa Kỳ. Những khách hàng nào đã lỡ mua các sản phẩm này thì không nên ăn chúng, mà nên trả lại cửa hàng để được hoàn lại tiền.

Người vợ bị bệnh của TNS Cochran bị lợi dụng trong chiến dịch bêu xấu

MISSISSIPPI – Một blogger bảo thủ tại Mississippi đã đến 1 nhà dưỡng lão, chụp ảnh trái phép người vợ bị bệnh nặng của Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Thad Cochran, và đăng bức ảnh lên mạng qua một video có mục tiêu bôi nhọ danh dự của TNS này. Bà Rose Cochran đã sống tại nhà dưỡng lão St. Catherine’s Village từ năm 2000 và bị bệnh tâm thần.

Cảnh sát cho biết, nghi can Clayton Thomas Kelly, 28 tuổi, đã bị bắt hôm Thứ Sáu, và bị truy tố tội lợi dụng người lớn tuổi không có sức kháng cự. Kẻ này vẫn bị giam vào hôm Thứ Bảy, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $100,000 Mỹ kim. Ứng cử viên cạnh tranh với TNS Cochran, ông Chris McDaniel, nói rằng ban tranh cử của ông không có liên hệ gì với Kelly.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT