Hoa Kỳ

Hàng ngàn tù nhân đòi tòa án O.C. trả tự do

Wednesday, 10/12/2014 - 08:16:00

Tuy nhiên, các nhân viên công lực lại rất nghi ngờ về những kết quả mà đạo luật mới sẽ đem lại. Theo ước tính, trên toàn tiểu bang California, có khoảng 10,000 người sẽ đủ điều kiện để được thả khỏi tù nhờ vào đạo luật mới.

Hàng ngàn tù nhân đòi tòa án O.C. trả tự do
ORANGE COUNTY – Nhiều tù nhân tại Quận Cam đã bắt đầu tìm cách xin giảm án sau khi dự luật 47 được chuẩn thuận, vốn là dự luật đề nghị giảm hình phạt đối với một số tội trạng, chủ yếu là các tội liên quan đến ma túy và trộm cắp. Tính đến cuối tuần qua, khoảng 4,500 đơn xin giảm án dựa theo đạo luật 47 đã được nộp lên cho Phòng Biện Lý Orange County, và vài trăm người đã được ra tòa để xét lại bản án.
Các luật sư biện hộ thường tranh luận rằng, đạo luật mới sẽ giúp những người bị lệ thuộc vào cần sa và ma túy được đối xử công bằng hơn, vì các luật sư cho rằng những người này đang gặp vấn đề về y tế, chứ không phải là tội phạm, và họ phải được có cơ hội cải thiện tương lai, được đi làm và trở thành thành viên có ích cho xã hội. Tuy nhiên, các nhân viên công lực lại rất nghi ngờ về những kết quả mà đạo luật mới sẽ đem lại. Theo ước tính, trên toàn tiểu bang California, có khoảng 10,000 người sẽ đủ điều kiện để được thả khỏi tù nhờ vào đạo luật mới.

Người say rượu lái xe leo lề đường, tông vào nhà người khác
COSTA MESA – Một người đàn ông đã bị bắt vào sáng thứ Ba, sau khi chiếc xe của anh ta lao thẳng vào garage của một ngôi nhà tại thành phố Costa Mesa. Julio Romero-Hernandez, 24 tuổi, cư dân Costa Mesa, đã bị bắt giam vì tội say rượu lái xe sau khi gây tai nạn ở đường Velesco Lane. Nghi can đã lái chiếc BMW màu đen đời 1999 leo lên lề đường, chạy xuyên qua sân trước, và tông thẳng vào garage của một ngôi nhà. Nghi can không bị thương tích gì, nhưng chiếc xe của anh ta hư hại hoàn toàn. Những người sống trong nhà cũng may mắn không bị thương.
Các tổn thất trong vụ tai nạn hiện vẫn đang được đánh giá. Khi điều tra vụ tai nạn, cảnh sát còn phát hiện thêm rằng Romero-Hernandez là nghi can trong một vụ đụng xe rồi bỏ chạy, xảy ra vài phút trước đó tại gần ngã tư đường Bear và đường Bristol ở Costa Mesa. Không có ai bị thương trong vụ đụng xe này.

Nữ hành khách sinh con trên máy bay
LOS ANGELES – Một phụ nữ và đứa con sơ sinh của cô đã được đưa đến một bệnh viện tại Southland vào hôm thứ Ba, sau khi cô chuyển bụng và sinh con ngay trên một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airline. Chuyến bay 623, điểm đến là thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, vừa cất cánh từ phi trường San Francisco thì một nữ hành khách chuyển bụng sinh con.
Chiếc máy bay đã ngay lập tức chuyển hướng đến phi trường quốc tế Los Angeles để hạ cánh khẩn cấp lúc 7 giờ 30 sáng, nhưng vẫn không kịp để đưa thai phụ vào bệnh viện. Em bé ra đời ngay trên máy bay, với sự trợ giúp của 1 bác sĩ và 1 y tá – những người cũng tình cờ đi cùng chuyến bay. Nhân viên y tế dưới mặt đất cũng đã chờ sẵn tại phi trường L.A. để chăm sóc ngay lập tức cho người mẹ và em bé. Cả hai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Còn 111 hành khách còn lại trên máy bay được chuyển sang một máy bay khác của hãng Southwest và rời khỏi LAX lúc 9:47 sáng để tiếp tục đến Phoenix.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT