Thế Giới

Hàng trăm người tị nạn Syria ở Lebanon quay trở về nhà

Sunday, 29/07/2018 - 12:08:03

Nhà chức trách Lebanon cho biết, một số trường hợp xin hồi hương đã bị trì hoãn, do phải chờ kiểm tra. “Chúng tôi muốn chắc chắn rằng không có người tị nạn Syria nào quay về nhà để rồi sau đó bị bắt,” viên chức Lebanon nói. Theo ước tính, khoảng 1,200 người Syria đã quay về trong ngày thứ Bảy.

MASNAA – Hàng trăm người tị nạn Syria vào hôm thứ Bảy đã bắt đầu từ Lebabnon quay trở về nhà, trong đợt hồi hương mới nhất do chính phủ Syria và Nga hợp tác tổ chức. Ba xe bus chở người Syria băng qua biên giới vào đầu giờ trưa, và hơn 30 xe bus khác từ Lebanon cũng khởi hành về Syria sau đó trong ngày. Nga đã khởi sự chương trình hỗ trợ hồi hương cho hàng ngàn người tị nạn Syria, và vài trăm người đã trở về từ Lebanon trong vài tuần qua.
Nhà chức trách Lebanon cho biết, một số trường hợp xin hồi hương đã bị trì hoãn, do phải chờ kiểm tra. “Chúng tôi muốn chắc chắn rằng không có người tị nạn Syria nào quay về nhà để rồi sau đó bị bắt,” viên chức Lebanon nói. Theo ước tính, khoảng 1,200 người Syria đã quay về trong ngày thứ Bảy. Tổng Thống Lebanon Michel Aoun hôm thứ Sáu cho biết, chương trình của Nga dự định sẽ hỗ trợ hồi hương cho 890,000 người Syria. Lebanon hiện đang có khoảng 1 triệu người tị nạn Syria, một con số quá lớn so với đất nước chỉ có 4.5 triệu dân này. Chương trình của Nga đã được đề nghị sau hội nghị giữa Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Vladimir Putin tại Helsinki, nhưng không ai biết liệu Hoa Kỳ có ủng hộ chương trình này hay không.

Ai Cập tuyên án tử hình 75 người tham gia bạo động
CAIRO - Tòa án hình sự Cairo ngày thứ Bảy đã tuyên án tử hình đối với 75 bị cáo, bao gồm nhiều lãnh đạo hàng đầu của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, vì tham gia vào cuộc biểu tình bạo động tại Ai Cập năm 2013. Phán quyết sẽ được đệ trình lên Grand Mufti Shawqi Allam, lãnh đạo Hồi giáo tối cao của Ai Cập, để xin ý kiến trước khi thực hiện. Viên chức tôn giáo này thường luôn đồng ý với những phán quyết do tòa đưa ra. 75 bị cáo này nằm trong số 739 người bị nhà chức trách Ai Cập truy tố với cáo buộc giết người và phá hoại tài sản công cộng, trong cuộc biểu tình năm 2013. Truyền thông Ai Cập cho biết 660 bị cáo khác sẽ bị tuyên án vào ngày 8 tháng 9.
Sau khi cựu Tổng Thống Ai Cập Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ vào năm 2013, tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo đã thực hiện hàng loạt cuộc biểu tình phản đối chính quyền mới. Các phong trào biểu tình sau đó biến thành bạo lực sau khi lực lượng an ninh Ai Cập tiến hành trấn áp mạnh tay, khiến gần 900 người, trong đó có hơn 100 cảnh sát, thiệt mạng.

Trực thăng Mỹ làm rơi cửa sổ khi đang bay tại Nhật
TOKYO - Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản cho biết, một trực thăng quân sự Hoa Kỳ đã làm rơi cửa sổ tại căn cứ quân sự phía tây nam Tokyo. Tuy không ai bị thương, nhưng viên chức Nhật cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra lúc khoảng 11 giờ 50 trưa ngày thứ Sáu, tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở vùng Atsugi, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Căn cứ được Hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF) của Nhật cùng sử dụng. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, các binh sĩ nước này nhìn thấy một bộ phận của trực thăng rơi không lâu sau khi cất cánh. Đại diện quân đội Hoa Kỳ sau đó xác nhận bộ phận bị rơi là cửa sổ trực thăng. Hiện chưa rõ chiếc trực thăng này đang làm nhiệm vụ gì.
Bộ Quốc Phòng Nhật đã yêu cầu bộ chỉ huy quân đội Hoa Kỳ trú đóng tại nước này cung cấp thêm thông tin điều tra, đồng thời đưa ra những biện pháp cần thiết để tránh tái diễn sự việc. Thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kuroiwa ngày thứ Sáu cho biết, ông rất lo ngại về số lượng các vụ tai nạn liên quan đến phương tiện quân sự của quân đội Hoa Kỳ.
Sự việc tương tự từng xảy ra vào tháng 12, 2017, khi một cửa sổ nặng 7.7 ký đã rơi khỏi trực thăng CH-53E của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ khi đang hoạt động ở tỉnh Okinawa. Chiếc CH-53E khi đó đang bay ngang một trường tiểu học bên ngoài căn cứ Futenma. Cửa sổ rơi trúng sân chơi của trường làm 1 học sinh bị thương. Trước đó 2 tuần, binh sĩ tại căn cứ không quân Yokota cũng phát hiện vận tải cơ C-130J của Hoa Kỳ cũng bị rơi mất phụ tùng ở hệ thống mồi bẫy.

Lực lượng Kurd đạt thỏa thuận hòa bình với Syria
DAMACUS – Lực lượng người Kurd do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã đồng ý chấm dứt bạo lực sau các cuộc đàm phán với chính quyền Damascus. Hội đồng dân chủ Syria (SDC), một tổ chức thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), hôm thứ Bảy cho biết chính quyền Syria đã đồng ý thành lập một ủy ban chung, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt bạo lực tại quốc gia Trung Đông này. "Ủy ban sẽ vạch ra một lộ trình nhằm tiến tới xây dựng một nước Syria dân chủ và phân quyền,” SDC nói.
Trước đó, theo lời mời của chính quyền Syria, đại diện của SDC đã đến Damascus nhằm thảo luận về tương lai chính quyền tự trị do SDF thành lập, tại các khu vực do liên minh này kiểm soát, cũng như hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực an ninh và tiến đến một giải pháp chính trị. SDF với lực lượng chính là người Kurd được thành lập vào năm 2015 dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, nhằm bảo vệ vùng đông bắc Syria trước các nhóm Hồi giáo cực đoan như ISIS và các nhóm phiến quân liên kết với al-Qaeda. SDF hiện kiểm soát 27% lãnh thổ ở miền bắc Syria.
Hồi tháng 2, nhằm chống lại cuộc tấn công từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, SDF đã nhường quyền kiểm soát thành phố chiến lược Manbij nằm gần biên giới cho quân đội Syria. Lực lượng người Kurd trước đó đã kêu gọi chính phủ Syria đưa quân đội đến khu vực biên giới tây bắc, để chống lại hành động "xâm lược" của Thổ Nhĩ Kỳ. Damascus được cho là đã đồng ý với kế hoạch điều quân này.


Úc diễn tập Không Quân lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương
DARWIN – Vào thứ Sáu, 140 chiến đấu cơ cùng 4,000 binh sĩ đến từ 16 quốc gia đã bắt đầu cuộc diễn tập Không quân lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương, ở thành phố Darwin miền bắc nước Úc. Cuộc diễn tập Pitch Black 2018 bao gồm các bài tập bay đêm và tiếp nhiên liệu trên không, được tổ chức tại một trong những khu huấn luyện hàng không lớn nhất thế giới, cho phép các quốc gia tham gia có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và cải thiện khả năng phối hợp tác chiến. Đây là cuộc diễn tập được tổ chức 2 năm một lần, do Australia và Singapore khởi xướng từ năm 1990. Quy mô diễn tập ngày càng mở rộng với sự tham gia của nhiều nước.
"Các hoạt động như diễn tập Pitch Black là bằng chứng cho mối quan hệ vững chắc giữa Úc và các nước đối tác, tăng cường an ninh và hợp tác chặt chẽ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương,” thông cáo của Bộ Quốc Phòng Úc nói. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các loại máy bay như máy bay tác chiến điện tử EA-18G và vận tải cơ của Úc, chiến đấu cơ Rafale của Pháp, vận tải cơ MV-22 của Hoa Kỳ, và chiếc F-16C của Indonesia.

Xe bus lao xuống vực ở Ấn Độ, 33 người chết
MAHARASHTRA - Ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày thứ Bảy tại bang Maharashtra, miền tây nam Ấn Độ. Theo nhà chức trách, một chiếc xe bus chở 34 hành khách đã lao xuống một hẻm núi sâu. Xe bus này đang trên đường chở các nhân viên của trường Đại học Nông Nghiệp Dapoli tới vùng núi Mahabaleshwar để đi dã ngoại. Chỉ có duy nhất 1 hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn, nhờ đã nhảy ra khỏi xe bus. Ông sau đó bò lên mặt đường và thông báo tai nạn với cảnh sát.
Theo nhà chức trách, đường núi trơn trượt do mưa kéo dài nhiều ngày qua là một trong những nguyên nhân gây tai nạn. Đội cứu nạn đang cố gắng thu hồi các thi thể nạn nhân. Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, với hơn 150,000 người thiệt mạng mỗi năm. Phần lớn các vụ tai nạn đều do đường sá kém phẩm chất, xe cộ ít khi được bảo trì, và tài xế lái ẩu.Hồi tháng trước, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại vùng núi Himalaya, miền bắc Ấn Độ, khi một chiếc xe bus chở quá tải và rơi xuống vực khiến 48 người chết và nhiều người bị thương nặng




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT