Thế Giới

Harry mời hơn 2,600 thường dân đến dự đám cưới

Sunday, 04/03/2018 - 10:18:05

Hoàng Tử Harry và cô Markle cho biết, họ muốn mời những người dân thường này tới lễ cưới, để công chúng cũng cảm thấy họ là một phần của sự kiện hoàng gia quan trọng này.


LONDON – Hoàng Tử Anh Harry và hôn thê Meghan Markle dự định sẽ mời 2,640 thường dân đến dự đám cưới của họ ở lâu đài Windsor vào ngày 19 tháng 5. Trong số đó, 1,200 người sẽ được "chọn từ khắp nơi của nước Anh," và được chứng kiến khoảnh khắc cô dâu chú rể đến khu vực tổ chức lễ cưới và đoàn diễn hành rời đám cưới sau đó. Tuy nhiên, họ sẽ không được vào dự lễ bên trong nhà thờ St. George trong Lâu đài Windsor và lễ cưới sau đó.
1,200 khách mời nữa sẽ được 9 đại diện khu vực hành chính, những người đại diện cho nữ hoàng ở mỗi quận hạt của Anh, đề cử. Các khách mời được chọn có hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau, trong đó có các thanh niên thể hiện được vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và những người có đóng góp cho cộng đồng, theo thông báo của Cung điện Kensington. Tất cả các vé mời đều có tên người dự, nhằm ngăn những ai có ý định bán vé lấy tiền.
Hoàng Tử Harry và cô Markle cho biết, họ muốn mời những người dân thường này tới lễ cưới, để công chúng cũng cảm thấy họ là một phần của sự kiện hoàng gia quan trọng này. Sau lễ cưới, cô dâu chú rể sẽ diễn hành qua lâu đài Windsor, trước khi cùng các khách mời đến buổi lễ tại đại sảnh của nhà thờ St. George. Vào buổi tối, Thái Tử Charles, cha của Hoàng Tử Harry, sẽ tổ chức buổi tiệc riêng dành cho cặp tân hôn, và những thành viên trong gia đình cùng bạn bè thân thiết. Hoàng gia chi trả toàn bộ cho đám cưới, gồm các lễ nghi ở nhà thờ, âm nhạc, hoa và các buổi lễ.

Chết tía! Bác sĩ mổ nhầm não bệnh nhân
NAIROBI - Một bác sĩ phẫu thuật sọ não ở bệnh viện lớn nhất Kenya đã bị đình chỉ công việc, vì mổ nhầm bệnh nhân. Khi một ca mổ loại bỏ máu tụ trong não bệnh nhân diễn ra được khoảng 2 tiếng, bác sĩ phẫu thuật thuộc bệnh viện quốc gia Kenyatta, tại thủ đô Nairobi, Kenya mới phát hiện đã mổ nhầm người. Sự việc diễn ra vào ngày 24 tháng 2, khi hai người đàn ông được đưa đến bệnh viện Kenyatta trong tình trạng bất tỉnh, trong đó một người được chỉ định mổ hộp sọ để hút máu tụ trong não, người còn lại bị sưng đầu nên chỉ cần uống thuốc.
Tuy nhiên, thay vì mổ cho bệnh nhân tụ máu não, bác sĩ lại phẫu thuật cho bệnh nhân kia. Chỉ cho đến khi mở hộp sọ của bệnh nhân và không tìm thấy cục máu đông nào, bác sĩ mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng. Nguyên nhân của sự việc được cho là do nhầm lẫn thẻ tên của hai bệnh nhân. Cả nhóm phẫu thuật gồm bác sĩ mổ, chuyên gia gây mê và hai y tá đã bị đình chỉ công việc chờ điều tra.
Giám đốc bệnh viện nói ông "rất tiếc về sự việc trên và đã làm tất cả mọi điều có thể để bảo đảm sự an toàn và sức khỏe của bệnh nhân bị mổ nhầm.” Ông này cũng cho biết "bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt.” Đây là lần đầu tiên một vụ mổ nhầm xảy ra ở Kenya. Theo hiệp hội bác sĩ, sự việc cho thấy tình trạng quá tải trong hệ thống y tế Kenya. Ông Ouma Oluga, giám đốc Hội học viên y tế, dược sĩ và nha sĩ Kenya, cho biết các bác sĩ đang phải làm việc quá sức, với 1 người có thể phải thực hiện từ 10 đến 19 ca phẫu thuật mỗi ngày.

Cảnh sát phát hiện vườn cần sa nhờ trời tuyết
ANH QUỐC – Cơn bão tuyết đang hoành hành tại châu Âu đã giúp cảnh sát Anh khám phá một vườn cần sa trái phép. Mới đây, cảnh sát đã đến kiểm tra một căn nhà ở West Yorkshire, Keighley, Anh quốc, sau khi nhận thấy rằng phần mái ngôi nhà này gần như không đóng tuyết, trái ngược hẳn với các ngôi nhà lân cận. Khi khám xét, nhà chức trách phát hiện 322 chậu cần sa được trồng trong 4 phòng ngủ và tầng áp mái, với giá trị tổng cộng khoảng $110,000 Mỹ kim.
Phần mái của ngôi nhà không bị đóng tuyết, do quá gần với hệ thống bóng đèn sưởi ấm cho vườn cần sa. Một người hàng xóm cho biết, ông thường xuyên ngửi được mùi cần sa khá nồng. “Khi chúng tôi nhìn thấy tuyết rơi trên mái nhà đó và tan nhanh chóng, chúng tôi đoán ngôi nhà có trồng cần sa,” người hàng xóm nói.

Robot làm phụ tá trên Trạm Không Gian Quốc Tế
PARIS - Phi hành đoàn trên Trạm Không Gian Quốc Tế ISS sẽ sớm chào đón một thành viên mới, đó là robot có tên CIMON, do Airbus hợp tác với IBM chế tạo. Robot CIMON là trí tuệ nhân tạo AI, đặt bên trong một cơ thể hình cầu, hoạt động tự động, và có thể nổi trong môi trường không trọng lực của trạm ISS. Robot này nặng khoảng 5 ký, có màn hình có thể hiển thị thông tin cho các phi hành gia, hoặc hiển thị một khuôn mặt thân thiện với giọng nói được tạo ra từ công nghệ AI của IBM.
CIMON có nhiệm vụ hỗ trợ các phi hành gia trên trạm không gian, và cũng là nhiệm vụ AI đầu tiên trên trạm ISS, theo đại diện của Airbus. Là một cỗ máy thông minh, CIMON có thể giúp phi hành đoàn giải quyết vấn đề trong công việc thường ngày, bằng cách xử lý và hiển thị kết quả dự đoán. Mạng thần kinh nhân tạo, hệ thống máy điện toán hoạt động như não người, sẽ cho phép robot này tiến xa hơn và làm việc cùng các phi hành gia như một đồng nghiệp. CIMON đã được huấn luyện với phi hành gia Alexander Gerst, đại diện của Cơ quan không gian châu Âu ESA trên trạm ISS từ tháng 5 đến tháng 11, 2014. Ông Gerst sẽ trở lại trạm và mang theo CIMON vào tháng 6 đến tháng 10, 2018.
Từ năm 2016 đến nay, 50 kỹ thuật viên đã làm việc để chuẩn bị cho robot CIMON bay vào không gian, bằng cách trang bị dữ liệu về trạm ISS và bảo đảm nó có thể tự định hướng và di chuyển thoải mái. Trong thời gian học về cấu trúc của trạm ISS, CIMON cũng dần trở nên quen thuộc với phi hành gia Gerst qua các bức ảnh và mẫu giọng nói. Khi CIMON lên không gian, các phi hành gia và robot này sẽ cùng thực hiện nhiều nhiệm vụ kỹ thuật và y học.

Úc: 3 người chết vì nhiễm khuẩn dưa cantaloupe
CANBERRA - Nhà chức trách Úc mới đây cho biết, ít nhất 3 người dân nước này đã thiệt mạng và 12 người khác phải nhập viện, liên quan đến một vụ lây nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes - một loại vi khuẩn đường ruột - do ăn dưa cantaloupe. Tất cả các nạn nhân đều là người cao tuổi. Cơ quan thực phẩm bang New South Wales xác nhận, các trái dưa cantaloupe nhiễm Listeria đến từ các nông trại ở phía đông của bang này. Hiện các nông trại cung cấp các trái dưa này đã tạm ngừng hoạt động và mở cuộc điều tra. Nhà chức trách cũng thu hồi toàn bộ các trái dưa có thể bị nhiễm khuẩn tại các cửa hàng.
Listeria là loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong rau quả đông lạnh và rau quả tươi, có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng rất nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong ở một số người. Vi khuẩn này không gây bệnh ở hầu hết mọi người, mà chỉ có ảnh hưởng mạnh đối với người có hệ miễn nhiễm yếu, người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Vi khuẩn Listeria thường được tìm thấy trong đất, nước, và có thể nhiễm vào thực phẩm trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất, từ thu hoạch đến cung cấp. Tại Úc rất hiếm khi xảy ra trường hợp nhiễm vi khuẩn Listeria. Vào tháng Một năm ngoái, hơn 170 người tại Nam Phi đã tử vong vì loại vi khuẩn này.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT