Hoa Kỳ

Hầu hết người Mỹ cảm nhận tình yêu trong ngày Valentine

Thursday, 13/02/2014 - 11:44:01

Bạn không biết chắc mình sẽ tặng gì cho người yêu vào dịp Valentine hôm nay? Bạn nên biết rằng món quà nào cũng thích hợp, không có gì là sai hết.



Một thanh niên đang mua hoa cho bạn gái ở Manila, Phi Luật Tân hôm thứ Năm. Tại Hoa Kỳ, nhiều ông cũng mua hoa tương tự trong ngày hôm nay. (Getty Images)

WESTMINSTER – Bạn không biết chắc mình sẽ tặng gì cho người yêu vào dịp Valentine hôm nay? Bạn nên biết rằng món quà nào cũng thích hợp, không có gì là sai hết.

Một cuộc thăm dò chung của hãng thông tấn AP và WE tv đã ghi nhận rằng trong số những người thành niên có mối quan hệ tình cảm nồng thắm, chỉ có 17 phần trăm nói rằng họ không muốn tặng một món quà vào ngày thứ Sáu này, hoặc họ đang bỏ qua ngày lễ ấy.

Hoa và kẹo đứng hàng đầu trong danh sách những món quà được ưa chuộng hơn. Nhưng có những người muốn tặng một món gì đó đắt tiền, chẳng hạn như một chiếc xe hơi, nữ trang, hay một kỳ nghỉ mát, và cũng có những người khác muốn tặng một chú gấu nhồi bông là cũng vui rồi.

Khoảng một phần ba trong số những người được hỏi nói rằng họ thích nhất là những món quà tinh thần không thể mua ở tiệm, chẳng hạn như thời gian ở bên nhau, sức khỏe hay hạnh phúc.

Nhìn chung, cuộc thăm dò khám phá rằng năm nay mũi tên của Thần Tình Ái Cupid bắn trúng vào hồng tâm đối với đa số người Mỹ.

Hai phần ba trong tổng số những người thành niên có cặp có đôi đều cảm thấy mối quan hệ của họ là hoàn hảo hoặc gần như vậy. Một số ít ỏi là 3 phần trăm nghĩ rằng mối quan hệ của họ đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.

Tính cả thảy, có 68 phần trăm người Mỹ đang ở trong các mối quan hệ thuộc một loại cam kết nào đó, và 11 phần trăm hiện nay chưa có lứa đôi, nhưng muốn có được như vậy. Mười bảy phần trăm nói rằng hiện thời họ không tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm.

Trong xã hội đang có nhiều tình yêu, ngày Valentine đang có một sức hấp dẫn mãnh liệt. Cứ 10 người thì có khoảng 6 người nói rằng họ đang phấn khởi về ngày thứ Sáu 14 tháng Hai năm nay, trong khi đó có một phần ba nói họ cảm thấy sợ hãi về các món quà như kẹo, hoa gởi tặng dồn dập và những nhà hàng đèn mờ. Nỗi lo âu không chỉ được giới hạn nơi người cô đơn: Thậm chí có 11 phần trăm trong số những người nào nói rằng mình đang ở trong một mối quan hệ tuyệt vời đều cũng sợ ngày Valentine.

Trái với những định kiến rập khuôn, đàn ông cũng vui mừng như phụ nữ về ngày Valentine. Tuy nhiên, một điều được phát giác đúng như sự phỏng đoán.

Đó là so với phụ nữ thì phái nam có xác xuất cao hơn khi các ông nói rằng họ đang hy vọng có được quan hệ tình dục như là một món quà tuyệt vời trong ngày thứ Sáu này (10 phần trăm trong số đàn ông, 1 phần trăm trong số phụ nữ).

Phụ nữ có khuynh hướng muốn được tặng hoa (19 phần trăm so với 1 phần trăm nam giới). Cuộc thăm dò cho thấy không có những điểm khác biệt đáng kể về giới tính đối với các món quà như nữ trang, kim hoàn, kẹo sô cô la, hay gấu bông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT