Hoa Kỳ

Hệ thống điện toán ngân hàng và TV của Nam Hàn bị tấn công, Bắc Hàn chủ mưu?

Hoài Mỹ/Viễn Đông Wednesday, 20/03/2013 - 07:12:58

Các ngân hàng này xác nhận họ đã không thể thực hiện các việc giao dịch do hệ quả sụp đổ của hệ thống điện toán.

Hoài Mỹ/Viễn Đông


SEOUL (Hán Thành), PYONGYANG (Bình Nhưỡng) - Rạng sáng Thứ Tư (giờ địa phương), ngày 20-03-2013, Nam Hàn đã bị tê liệt bởi một cuộc tấn công ác liệt nhắm vào hệ thống máy vi tính (computer). Theo hệ quả tạm thời, 2 ngân hàng lớn và 3 đài truyền hình Nam Hàn đã bị thiệt hại.

Đài thông tin YBS thuật lại rằng các cuộc tấn công này nhằm chủ yếu gây thiệt hại nặng nề cho các ngân hàng, các cơ quan truyền thông và các nhật báo điện tử tại Seoul, thủ đô của Nam Hàn.
Các cuộc tấn công này xẩy ra sau vài ngày Bắc Hàn cáo buộc quốc gia lân bang phía Nam và Hoa Kỳ về hành động tấn công điện toán tương tự nhắm vào các máy chủ của các cơ quan công quyền Bắc Hàn.

Cuộc tấn công rất dữ dội:
Văn phòng An Ninh Internet, một cơ sở canh phòng Internet của chính phủ loan tin là các đài truyền hình KBS, MBC và YTN, lúc 03:30AM đêm hôm qua Thứ Tư (giờ Hàn quốc) đã gần như đồng loạt loạt bị thiệt hại nặng nề bởi các trang mạng điện toán của họ bị tấn công nghiêm trọng. Một phát ngôn viên của văn phòng này tuyên bố: “Hiện đang có cuộc điều tra. Ngay lúc này chúng tôi không thể nói là các vụ tấn công ấy là bởi các tin tặc hay không”.
Cùng thời điểm vừa kể, các ngân hàng lớn của Nam Hàn, như Shinhan Bank và Nonghyup, cũng được thông báo về tình trạng tương tự. Một nguồn cảnh sát đã nói với thông tấn xã quốc gia Nam Hàn Yonhap: “Các tin tức này diễn ra cùng lúc. Và chúng tôi đã cử những nhà khảo cứu đi điều tra. Chúng tôi hiện cố gắng khám phá ra động lực của sự cố này”.
Các ngân hàng này xác nhận họ đã không thể thực hiện các việc giao dịch do hệ quả sụp đổ của hệ thống điện toán.
Chính quyền Nam Hàn cho biết là một số máy vi tính trong tổng số máy liên hệ đã bị xóa các hộp/ngăn đựng tài liệu (file), và các trang mạng bị “hoặc từng phần, hoặc tê liệt hoàn toàn”. Một phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát Nam Hàn thông báo: “Chúng tôi đã gửi một toán chuyên viên đến các nơi liên hệ, và hiện đang cố gắng đạt được một cái nhìn tổng quát về tình hình hiện nay. Biến cố này quả thật rất nặng nề. Phải cần đến ít nhất đôi ba ngày mới có thể thu thập đủ bằng chứng”.

Bị phá hay vẫn bình an?
Một phát ngôn viên vốn không được xác định danh tính của công ty cung cấp Internet lớn nhất ở Nam Hàn, LG Uplus, đã tiết lộ rằng chương trình máy điện toán của họ cũng đã bị phá (hacked). Trong khi đó đại diện chính thức của hãng LG Uplus, ông Lee Jung-hwan lại kể rằng hệ thống điện toán của công ty này vẫn hoạt động bình thường - không có dấu hiệu nào về vụ tấn công vi tính.
Các chương trình TV vẫn tiếp tục: Hầu như chỉ có các ngân hàng và 3 đài truyền hình nêu trên là bị tấn công, còn thì không một cơ cấu quân sự, điện lực, phi trường hay hạ tầng cơ sở nào khác bị thiệt hại.
Chức năng hoạt động ở nhiều ngân hàng, các “minibank”, các “netbank” đã bị “chết” trong nhiều giờ nhưng sau đó đã trở lại vị trí. Chính những chương trình TV của các đài truyền hình quốc gia cũng đã không bị “đen” mặc dù nhiều máy vi tính đã bị phá hỏng hoặc chuyển đi các tin nhắn sai lạc.
Sọ người trên màn kính: Rất đông khách sử dụng máy vi tính ở Nam Hàn đã thông báo rằng nhiều hình ảnh sọ người đã xuất hiện trên màn kính PC của họ. Công ty Korean Internet Security Agency (KISA) cho rằng sự kiện ấy có thể chứng tỏ là “tác giả” của các cuộc tấn công này đã cài đặt được thảo trình có sức phá hoại trên các trang mạng.
Một số đông người Nam Hàn sử dụng Internet khác cũng đã nhận được ảnh chụp ở các trang mạng thông tin xã hội vốn xuất phát từ một trang cũng xuất hiện ở các dịch vụ của LG Uplus. Ở đây một nhóm mang danh tính “Whois Team” tự nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Theo The Verge, nhóm này cảnh báo rằng các phiền toái này chỉ mới là “sự bắt đầu của phong trào Mùa Xuân”.
Thế nhưng, các sự kiện trên đây đã không được xác nhận, và công ty LG Uplus cũng đã xác nhận rằng trang Internet như vậy hiện không có.

Bắc Hàn chủ mưu?
Ông Kim Min-seok từ văn phòng Tổng Thống Nam Hàn, chiều hôm qua đã phát biểu rằng chính quyền hiện “vẫn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân làm tê liệt các trang mạng điện toán”, và rằng vẫn chưa rõ Bắc Hàn đã đứng sau hay không biến cố này.
Ông Min-seok nhấn mạnh bổ túc: “Chúng tôi không loại ra sự khả thể rằng Bắc Hàn đã có thể dính líu vào, tuy nhiên hiện còn quá sớm để có thể nói chắc chắn”.
Chế độ Cộng Sản ở Bắc Hàn trước đây đã chủ mưu nhiều vụ tấn công lớn lao vào hệ thống vi tính ở quốc gia lân bang mạn Nam, nhắm thẳng vào các cơ quan quốc gia và các cơ sở tài chánh trong những năm 2009 và 2011. Riêng các cuộc tấn công năm 2011 vốn được đánh giá là rộng lớn và nặng nề hơn cả, bởi vì vụ tấn công gọi là DDoS-assault không những diễn ra lâu dài, suốt trong 10 ngày mà còn làm tê liệt được phần lớn Nam Hàn.
Trong năm 2012, các cơ quan hữu trách đã ghi nhận được cả thảy 40,000 trường hợp tấn công điện toán nhắm vào các lợi ích tại quốc nội cũng như ở hải ngoại của Nam Hàn. Đây là một mức độ gia tăng khốc liệt từ năm 2008 vốn con số “chỉ có” 24,000.
Chuyên gia Park Soon-Tai thuộc văn phòng An Ninh Internet Đại Hàn nhìn nhận: “Nam Hàn là một cường quốc IT với một hạ tầng cơ sở tốt đẹp, hữu hiệu, tuy nhiên vẫn tương đối bị hư hại bởi sự phá hủy chương trình của hệ thống điện toán (hacking)”.
Trong thời gian gần đây, Bắc Hàn đã leo thang cuộc “khẩu chiến” với những câu tuyên bố sắt máu cường điệu, đưa ra nhiều lời đe dọa hơn thường lệ. Nguyên nhân của sự phẫn nộ lần này là việc gia tăng các biện pháp trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (LHQ) vì cuộc thử nghiệm nguyên tử hồi tháng Hai của nước này - và cuộc thao dượt quân sự chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn.
Thêm vào đó, như ở phần đầu bài này đã kể, giới lãnh đạo quân sự của chế độ độc tài khép kín này còn quả quyết ngược lại rằng các trang mạng điện tử của họ, các thông tấn xã do nhà nước kiểm soát đã bị tấn công từ phía Nam Hàn và Hoa Kỳ trong một nỗ lực nhằm phá hoại Bắc Hàn. Phát ngôn viên của Bình Nhưỡng đã phát biểu: “Cộng Hòa Nhân Dân-Dân Chủ Đại Hàn sẽ không bao giờ đứng làm khán giả thụ động trước cuộc tấn công không gian mạng vốn nay đã đạt tới giai đoạn rất nghiêm trọng nhằm bẻ gẫy chúng tôi”.
Nam Hàn đã lập tức bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc ấy, trong khi Hoa Kỳ chọn giải pháp không bình luận.
Tình trạng giữa Bắc Hàn và Nam Hàn đã trở nên căng thẳng, có thể nói kể từ giữa thập niên 1900. Thời gian gần đây cuộc xung đột càng nghiêm trọng hơn nữa sau khi thế giới có thái độ nghiêm khắc và có những phản ứng cụ thể (với các biện pháp trừng phạt) đối với kế hoạch sản xuất vũ khí nguyên tử của chế độ Cộng Sản Bắc Hàn.

Hoa Kỳ đã cảnh báo:
Tháng 3 năm ngoái, giới quân sự Hoa Kỳ đã cảnh báo về các nguồn tin tặc đáng kể của Bắc Hàn. Trang mạng thông tin Bloomberg viết là tướng James Thurman đã nói với các vị đại biểu Hoa Kỳ: “Bắc Hàn vẫn sử dụng các tin tặc điện toán vốn đã được huấn luyện tinh xảo vào các công tác xâm nhập và tấn công. Các vụ tấn công như vậy vốn là lý tưởng của Bắc Hàn, bởi vì chúng có thể được thực hiện một cách vô danh”.
Theo cơ quan tình báo Nam hàn, Bắc Hàn hiện có khoảng 3,000 nhân viên tinh nhuệ chỉ làm việc nhắm vào mục tiêu tấn công các hệ thống vi tính của kẻ thù.
Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho biết là mức độ đe dọa hiện ở trong tình trạng “Infocon”-status (đo lường cấp bậc của sự đe dọa điện toán), đã leo thang từ cấp 4 lên 3. Tình trạng gồm 5 mức độ tất cả. Quân đội Nam Hàn tuy không bị liên lụy bởi vụ tấn công vừa rồi nhưng vẫn tăng cường các biện pháp chuẩn bị cũng như việc canh chừng Internet sau vụ tấn công đêm qua.

Bắc Hàn tiếp tục cuộc chiến tranh tuyên truyền:
Tình trạng giữa Bắc và Nam Hàn hiện rất căng thẳng. Chế độ Cộng Sản Bắc Hàn đã nhiều lần đe dọa tấn công bằng nguyên tử Nam Hàn. Vào tháng trước đây, Bình Nhưỡng đã cho thử nghiệm lần thứ ba vũ khí hạch tâm của họ. Ông Kim Min-seok, phát ngôn viên của bộ Quốc Phòng Nam Hàn tuyên bố: “Nếu Bắc Hàn đe dọa tấn công Nam Hàn thì cuộc thao dượt quân sự với Hoa Kỳ là quan trọng, bởi vì nó chứng tỏ Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ chúng tôi bằng việc giúp đỡ về nguyên tử trong trường hợp cần thiết”.
Cả Trung Cộng lẫn Nga đều đã bầy tỏ mối lo âu trước sự đe dọa gia tăng của Bắc Hàn, và Hoa Kỳ trong dịp này đã tuyên bố họ sẽ củng cố mạnh mẽ hơn kho vũ khí nguyên tử của họ như thể là hệ quả của hành động của Bắc Hàn.
Trong khi đó, Phó Đại Sứ của Bắc Hàn ở LHQ, Ri Tong-il, Thứ Hai vừa rồi đã nói rằng sự đe dọa từ quyền lực nguyên tử của Hoa Kỳ đã buộc Bắc Hàn phải tự phát triển vũ khí hạch tâm của mình. Ngoài ra viên Phó Đại Sứ này còn cho rằng, cũng vậy, các nước khác nhắm vào việc cung cấp cho mình vũ khí nguyên tử cũng để tự phòng vệ đối với Hoa Kỳ.
Thế nhưng, một số chuyên gia cho rằng Bắc Hàn hiện không đủ khả năng về kỹ thuật vũ khí để có thể tấn công Hoa Kỳ.

Một video mới của Bắc Hàn trình chiếu cảnh “thả bom” Washington:
Bắc Hàn vừa mới sản xuất một cuốn video mới có tác dụng tuyên truyền, với chủ đề Hoa Kỳ bị “tấn công”. Lần này chính tòa Bạch Ốc và tòa nhà Quốc Hội là mục tiêu của các cuộc tấn công do “computer” điều khiển. Cuốn video này dài 4 phút với tiêu đề: “Những trận bão lửa trút xuống các tổng hành dinh của kẻ thù”, hôm Thứ Hai vừa rồi đã được phổ biến trên mạng YouTube của Internet chính quyền Bắc Hàn.
Trong 2 phút đầu, cuốn phim cho thấy những hình ảnh bất động của các chiến đấu cơ Hoa Kỳ, máy bay thả bom B-52 và hàng không mẫu hạm vốn biểu hiệu Hoa Kỳ là một cường quốc nguyên tử “chuyên bắt nạt” vốn nhắm mục tiêu trấn áp Bắc Hàn. Một giọng nữ kể: “Từng giây lại từng giây, sức mạnh đã châm lửa chiến tranh nguyên tử”. Sau đó tòa hình ảnh Bạch Ốc được chiếu lên như một mục tiêu thoáng chốc của một trái bom nguyên tử - trước khi người ta hoạt hình nóc tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ nổ tung. Giọng kể: “Không có giới hạn nào cho tầm rộng của các tên lửa chiến thuật của chúng ta”.
Gần đây chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau nhiều cuốn video với các chủ đề tương tự như trên do Uriminzokkiri thực hiện và quảng bá. Uriminzokkiri phân phối tin tức và cuộc tuyên truyền từ các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Hàn.
Tháng trước đây, New York bị chìm đắm trong biển lửa sau khi bị tấn cống bằng hỏa tiễn - và 2 tuần sau, một video khác trình chiếu những quân nhân Hoa Kỳ và Tổng Thống Barack Obama bị tiêu hủy trong một vụ nổ nguyên tử. - (HM)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT