Hoa Kỳ

Hồ Pyramid mở lại sau khi bị nhiễm tảo độc

Tuesday, 26/07/2016 - 10:01:01

Việc tiếp xúc với các chất độc sinh học của tảo xanh sẽ gây ra các triệu chứng như nổi mẩn đỏ trên da, đỏ mắt, đau rát cổ họng, miệng, mũi, nhức đầu, và bị đau bụng. Thú nuôi cũng có thể nhiễm bệnh nếu chúng uống nước hồ hoặc liếm lông bị dính nước hồ.


CASTAIC – Nhà chức trách đã mở lại hồ Pyramid vào hôm thứ Ba, nhưng các du khách vẫn được cảnh báo rằng, tảo độc vẫn còn hiện diện ở một số nơi trong hồ. Các cuộc thử nghiệm gần đây nhất cho thấy, nồng độ chất độc microcystin đã giảm bớt, nhưng Bộ Nguồn Nước (Department of Water Resources) vẫn khuyên mọi người phải cẩn thận khi chơi đùa gần hồ.
Vào cuối tháng trước, hồ Pyramid đã có một đợt tảo nở hoa, thải ra nhiều chất độc vào trong nước, khiến nhà chức trách phải tạm đóng cửa địa điểm du lịch này. Nay, khi hồ mở cửa trở lại, nhà chức trách vẫn đưa ra một số lời khuyên như sau: Tránh đi bơi hay chèo thuyền gần nơi có tảo hoặc váng nước; giữ trẻ em tránh xa tảo trong nước và tảo dạt vào bờ; không uống nước hồ và không dùng nước hồ để nấu ăn; không cho thú nuôi tắm trong hồ và giữ chúng tránh xa váng nước; không ăn sò ốc trong hồ; nếu câu được cá, phải bỏ hết lòng cá và rửa thịt cá thật kỹ bằng nước từ vòi trước khi nấu ăn.
Việc tiếp xúc với các chất độc sinh học của tảo xanh sẽ gây ra các triệu chứng như nổi mẩn đỏ trên da, đỏ mắt, đau rát cổ họng, miệng, mũi, nhức đầu, và bị đau bụng. Thú nuôi cũng có thể nhiễm bệnh nếu chúng uống nước hồ hoặc liếm lông bị dính nước hồ.

Đám cháy Sand Fire tiếp tục lan rộng tại Santa Clarita
Đám cháy Sand Fire đã lan rộng hơn 37,000 acre. Đến trưa thứ Ba, đám cháy này chỉ mới được khống chế 25%. Phần lớn trong số 20,000 người dân trước đó đã phải di tản, nay đã được cho về nhà, tuy nhiên, vẫn còn nhiều con đường bị đóng cửa, bao gồm cả một phần xa lộ 14. Hai khu dân cư hiện vẫn nằm trong vùng bị đe dọa. Mười tám ngôi nhà đã bị thiêu hủy.
Khoảng 3,000 nhân viên cứu hỏa đã được điều động để chống lại ngọn lửa đang lan nhanh qua các ngọn đồi và thung lũng có nhiều rừng cây bụi. Đám cháy bùng lên từ trưa thứ Sáu trước, và nhanh chóng lan rộng qua thảm cây bụi dày vốn chưa từng bị cháy trong nhiều thập niên qua. Vào tối thứ Bảy trước, nhà chức trách phát hiện xác 1 người đàn ông chết trong xe, nằm trong vùng bị cháy rừng. Nạn nhân được xác định là ông Robert Bresnick, 67 tuổi.
Theo nhà chức trách, ông Bresnick trước đó đã không chịu rời khỏi khu vực cháy. Khi được tìm thấy, thi thể ông Bresnick đã bị thiêu hủy nặng đến mức không thể nhận dạng. Thi thể ông Bresnick được tìm thấy trong xe hơi, đậu trên lối vào ngôi nhà của một người bạn của ông. Được biết, ông Bresnick đang ghé thăm bạn. Khi nhân viên cứu hỏa đến yêu cầu những người trong nhà rời đi, bạn của ông Bresnick đã lập tức di tản, nhưng ông Bresnick lại không chịu ra đi.

200 gia đình không có nước sạch để dùng
PALOS VERDES ESTATES – Các cư dân tại 200 gia đình ở thành phố Palos Verdes Estates đã được cảnh báo rằng họ không nên dùng nước lấy từ vòi trong nhà để uống hoặc để nấu ăn, và lệnh cảnh báo này kéo dài vô thời hạn, cho tới khi có thông báo mới. Cơ quan Dịch vụ nước California (California Water Services) đã ra thông báo vào tối tứ Hai, nói rằng một vụ vi phạm đã xảy ra tại một bồn chức nước ở vùng xa, và có thể đã khiến nguồn nước trong đường ống không an toàn.
Người dân được yêu cầu nên mua nước đóng chai để sử dụng, và giữ lại biên nhận để sau này được hoàn tiền lại. Nhà chức trách hiện vẫn đang điều tra sự việc. Palos Verdes Estates là thành phố thuộc Los Angeles County.

Thanh niên 18 tuổi bị bắn chết vì nổ súng vào cảnh sát
LOS ANGELES – Một cảnh sát bị thương và 1 thanh niên bị bắn chết, trong vụ nổ súng vào tối thứ Hai tại khu vực Watts thuộc Los Angeles. Sự việc xảy ra lúc 11 giờ tối. Theo lời nhà chức trách, 2 cảnh sát đang đi tuần tại một khu vực xây dựng thì nhìn thấy một nhóm người khả nghi. Một thanh niên gốc Phi 18 tuổi đã bỏ chạy khỏi hiện trường và bắn vào các nhân viên công lực.
Các cảnh sát bắn trả và sau cùng giết chết nghi can. Kẻ này được xác định là Richard Risher Jr. Một cảnh sát bị trúng đạn vào tay và được đưa vào bệnh viện. Vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Một nghi can khác bị bắt giữ tại hiện trường, và khẩu súng được Risher sử dụng cũng được thu hồi. Vụ án đang được Sở Cảnh Sát LA điều tra.
Lên tiếng về sự việc, Liên đoàn bảo vệ cảnh sát Los Angeles ra thông báo viết rằng: “Vụ nổ súng cho thấy một số khu vực tại Los Angeles vẫn còn hết sức nguy hiểm. Các cảnh sát bị bắn chỉ vì họ đang làm công việc của họ. Người dân nên nỗ lực nhiều hơn trong việc hợp tác với nhân viên công lực để giải quyết tình trạng tội phạm trong cộng đồng của họ. Bất cứ cái chết nào cũng là một điều đáng tiếc, nhưng các cảnh sát của chúng tôi vẫn phải hành động để bảo vệ mạng sống của chính họ và giữ cho công chúng được an toàn.”

Người giống Justin Bieber chết vì thuốc quá liều
Anh Tobias Strebel, người từng tuyên bố đã chi hơn $100,000 Mỹ kim để phẫu thuật thẩm mỹ cho trông giống ca sĩ Justin Bieber, đã qua đời vì dùng thuốc quá liều. Anh Strebel, 35 tuổi, được tìm thấy đã chết trong một khách sạn ở Los Angeles vào tháng Tám năm ngoái. Báo cáo kết quả xét nghiệm độc chất trên người Strebel vừa được Phòng pháp y Los Angeles công bố hôm thứ Ba cho biết, trong cơ thể Strebel có các loại thuốc như Valium, Xanax, rượu, và nhiều loại chất gây nghiện khác khi anh ta qua đời.
Sự việc được coi là một tai nạn, không phải là một vụ tự sát. Strebel từng xuất hiện trên các show truyền hình thực tế như “Botched” và “My Strange Addiction.” Anh cho biết, anh đã đi ghép tóc, phẫu thuật chân mày, môi, và cằm, để trông giống nam ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT