Hoa Kỳ

Hoa Kỳ có 11 ca nhiễm coronavirus

Monday, 03/02/2020 - 07:25:52

Thêm 3 ca nhiễm coronavirus Vũ Hán đã được báo cáo tại California, nâng tổng số bệnh nhân tại tiểu bang lên 6 người


SAN BENITO – Thêm 3 ca nhiễm coronavirus Vũ Hán đã được báo cáo tại California, nâng tổng số bệnh nhân tại tiểu bang lên 6 người, và trên toàn Hoa Kỳ là 11 người. Vào tối Chủ Nhật, nhà chức trách xác nhận 1 người đàn ông ở San Benito County, người vừa trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, cùng vợ ông ta, đã nhiễm virus. Cả hai người đã tự cách ly tại nhà. Người đàn ông về tới phi trường quốc tế San Francisco vào ngày 24 tháng 1, được kiểm tra thân nhiệt, và được cho là khỏe mạnh và không có triệu chứng. Tuy nhiên, đến ngày kế tiếp đó, người đàn ông bắt đầu bị ho và sốt nhẹ. Vài ngày sau, vợ ông cũng có triệu chứng tương tự. Hai vợ chồng này đã luôn ở nhà kể từ khi người đàn ông quay về Mỹ.
Cũng trong ngày Chủ Nhật, nhà chức trách cho biết 1 phụ nữ, người vừa từ Vũ Hán về Santa Clara County, cũng được phát hiện đã nhiễm virus. Bà là người thứ 2 nhiễm bệnh tại quận hạt này, nhưng 2 trường hợp không có liên quan với nhau. Tại những nơi khác ở California, các quận hạt Orange và Los Angeles mỗi nơi cũng có 1 người bệnh. Đôi vợ chồng tại San Benito là trường hợp lây bệnh từ người sang người thứ 2 được báo cáo tại Hoa Kỳ. Tổng cộng trên toàn Hoa Kỳ đã có 11 người bệnh.
Trong ngày thứ Hai, Ngoại Trưởng Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ sẽ gởi thêm máy bay tới Trung Quốc để tiếp tục di tản công dân Mỹ khỏi tỉnh Hồ Bắc. “Chúng tôi vẫn đang làm việc với chính phủ Trung Quốc, nhưng việc di tản dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ đưa các công dân Mỹ trở về,” ông Pompeo nói. “Chúng tôi có thể cũng sẽ phải di tản công dân ở những nước khác.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT