Hoa Kỳ

Hoa Kỳ công bố ngân sách chiến tranh thấp nhất trong lịch sử

Sunday, 29/06/2014 - 06:42:04

Tổng Thống Barack Obama mới đây đã gởi kế hoạch ngân sách chiến tranh cho năm 2015 tới Quốc Hội, giảm $20 tỷ Mỹ kim so với năm 2014, và là mức ngân sách thấp nhất trong 10 năm qua. Trong thư gửi Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner vào hôm Thứ Năm vừa qua, ông Obama đề nghị ngân sách $58.6 tỷ Mỹ kim cho



Quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan.
 
WASHINGTON, D.C. - Tổng Thống Barack Obama mới đây đã gởi kế hoạch ngân sách chiến tranh cho năm 2015 tới Quốc Hội, giảm $20 tỷ Mỹ kim so với năm 2014, và là mức ngân sách thấp nhất trong 10 năm qua. Trong thư gửi Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner vào hôm Thứ Năm vừa qua, ông Obama đề nghị ngân sách $58.6 tỷ Mỹ kim cho cuộc chiến ở Afghanistan và các hoạt động quân sự khác ở nước ngoài. Đây là mức ngân sách chiến tranh thấp kỷ lục cho Ngũ Giác Đài trong một thập niên qua.

Theo kế hoạch của ông Obama, khoảng $7.3 tỷ Mỹ kim trong khoản ngân sách nói trên sẽ tài trợ cho các hoạt động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở nước ngoài, tăng thêm $1,4 tỷ Mỹ kim so với đề nghị của Bộ này hồi tháng 2. Đề nghị của tổng thống còn bao gồm khoản chi dùng khác như để huấn luyện và cung cấp vũ khí cho những quốc gia đang tấn công các tổ chức khủng bố, các hoạt động ủng hộ phe đối lập ở Syria, và hoạt động dân sự ở Iraq.

Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Carl Levin, chủ tịch Ủy Ban Quân Sự Thượng Viện, ủng hộ kế hoạch ngân sách mới. Trong khi đó, chủ tịch Ủy Ban Quân Sự Hạ Viện, Dân Biểu Cộng Hòa Buck McKeon, cho biết sẽ xem xét đề nghị của tổng thống một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là khoản tài trợ đối phó khủng bố.

Kế hoạch ngân sách chiến tranh mới được đưa ra sau khi Tổng Thống Obama có quyết định rút quân khỏi Afghanistan, chỉ để lại khoảng 9,800 quân nhân ở nước này. Ngân sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10 năm nay, sau khi năm tài chính 2014 kết thúc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT