Hoa Kỳ

Hoa Kỳ gia tăng các biện pháp phòng ngừa Ebola

Thursday, 23/10/2014 - 08:38:17

“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các hãng hàng không để thực hiện các hạn chế mới này” Bộ trưởng Nội An Jeh Johnson cho biết trong một thông báo.

Washington - Hoa Kỳ đã bắt đầu siết chặt các biện pháp phòng chống lại Ebola hôm Thứ ba, bằng việc yêu cầu các du khách đến từ ba quốc gia tâm điểm của bệnh dịch Ebola ở Tây Phi, phải bay tới năm phi trường lớn hiện đang cho tiến hành các biện pháp kiểm soát đối với bệnh dịch Ebola. Thông báo về việc hạn chế các hành khách có chuyến đi từ Liberia, Sierra Leone và Guinea đã được công bố bởi Bộ Nội An và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ Tư. Biện pháp mới này thấp hơn yêu cầu của một số nhà lập pháp Mỹ đòi phải ngăn cấm hoàn toàn các chuyến bay tới từ Tây Phi để giảm thiểu rủi ro sẽ có các ca mới về Ebola tại Hoa Kỳ.

Sắp tới đây các hành khách khi tới từ 3 quốc gia này sẽ được đo thân nhiệt để xem có thể bị sốt do Ebola hay không, cũng như phải trải qua một số các thao tác kiểm tra khác tại 5 phi trường John F. Kennedy ở New York, Newark ở New Jersey , Dulles ở Washington, phi trường quốc tế ở Atlanta, và phi trường O'Hare ở Chicago, Illinois theo các giới chức cho biết.
“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các hãng hàng không để thực hiện các hạn chế mới này” Bộ trưởng Nội An Jeh Johnson cho biết trong một thông báo. Ông Johnson nói những phi trường này trước đây chiếm khoảng 94 phần trăm các hành khách đến Hoa Kỳ từ ba nước, và cũng cho biết là không có các chuyến bay thương mại bay thẳng từ Liberia, Sierra Leone và Guinea đến Hoa Kỳ. Những hạn chế mới này sẽ áp dụng đối với tất cả du khách, bao gồm cả công dân Mỹ. Một tổ chức cố vấn thương mại hàng không đặt trụ sở tại Washington cho biết rằng trước khi có lệnh cấm này, trung bình trong mỗi ngày có khoảng 150 người đến Hoa Kỳ từ Tây Phi, trong đó có khoảng 6 phần trăm tới các sân bay khác nằm ngoài năm phi trường nêu trên. Bệnh dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đã giết chết hơn 4.500 người, chủ yếu ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. Ở Hoa Kỳ cho đến nay mới có ba vụ lây nhiễm và một trường hợp tử vong do Ebola, nhưng trước áp suất của dư luận, nhiều nhà lập pháp đã hối thúc Tổng thống Barack Obama phải có những hành động mạnh mẽ hơn để đối phó với bệnh dịch nguy hiểm này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT