Hoa Kỳ

Hoa Kỳ hoãn thay quân tại Nam Hàn, Ý

Monday, 09/03/2020 - 08:02:44

Ngũ Giác Đài đã cấm binh sĩ Hoa Kỳ đến và rời khỏi Nam Hàn, Ý, sau khi phát hiện các binh sĩ nhiễm Covid-19 tại hai quốc gia này.

Ngũ Giác Đài đã cấm binh sĩ Hoa Kỳ đến và rời khỏi Nam Hàn, Ý, sau khi phát hiện các binh sĩ nhiễm Covid-19 tại hai quốc gia này. "Quân đội yêu cầu các binh sĩ cùng thành viên gia đình ngừng đi tới hoặc trở về từ Nam Hàn, cũng như các binh sĩ dự kiến về Mỹ tham gia khóa huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, do mối nguy cơ Covid-19,” Bộ Tư Lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn USFK cho biết trong thông cáo hôm Chủ Nhật.
Quyết định hoãn thay quân tại Nam Hàn của Hoa Kỳ có hiệu lực tới ngày 6 tháng 5, hoặc tới khi có thông báo mới. USFK đang phân tích và hứa sẽ tìm cách giảm ảnh hưởng của quyết định này. Trước đó 1 ngày, quân đội Hoa Kỳ cũng ra quyết định tương tự đối với lực lượng đồn trú tại Ý. "Quyết định này sẽ ảnh hưởng khác nhau đến binh sĩ, nhân viên dân sự và gia đình của họ tùy theo vị trí trong chu kỳ chuyển quân,” Đại Tá Dan Vogel, tư lệnh lực lượng Hoa Kù đồn trú tại Ý, cho biết.
Nam Hàn và Ý, hai đồng minh của Hoa Kỳ, nằm trong số những nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. Lực lượng Hoa Kỳ tại Ý phát hiện một thủy thủ tại Naples nhiễm Covid-19 hôm 6 tháng 3. Tại Nam Hàn, 7 người liên quan đến USFK được phát hiện nhiễm Covid-19, bất chấp các biện pháp phòng ngừa như cấm bắt tay, giảm đi lại không cần thiết, cấm binh sĩ tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài hay hạn chế ra vào căn cứ. Hiện khoảng 28,500 binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú tại Nam Hàn, trong khi lực lượng Mỹ tại Ý là hơn 12,000 người, chủ yếu đóng tại vùng Veneto, phía bắc nước này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT