Thế Giới

Hoa Kỳ tìm cách thuyết phục Nam Hàn cùng chống Trung Cộng

Wednesday, 17/03/2021 - 08:35:08

Cuộc họp giữa các viên chức Mỹ - Hàn không nhắc gì đến Trung Cộng, mặc dù sự hỗ trợ của nước này sẽ mang yếu tố quyết định trong việc gây áp lực với Bình Nhưỡng.


Người Nam Hàn biểu tình chống kế hoạch tạo liên minh giữa Nam Hàn, Mỹ, Nhật để chống Trung Cộng sáng thứ Năm, 18 tháng 3, 2021, nhân dịp Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin thăm Nam Hàn trong hai ngày. (Chung Sung-Jun/ Getty Images)

 

SEOUL - Trong các cuộc họp riêng vào thứ Tư, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đã tìm cách thuyết phục những người đồng cấp Nam Hàn cùng tham gia nỗ lực chống lại “sự cưỡng ép và hiếu chiến” của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, phía Nam Hàn tránh né chủ đề này, và đã giữ cho cuộc thảo luận chỉ tập trung vào tầm quan trọng của liên minh với Hoa Kỳ trong việc đề phòng nguy cơ hạt nhân từ Bắc Hàn, và mục tiêu khôi phục đàm phán với Bình Nhưỡng sau hai năm bế tắc.

Sau cuộc họp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Suh Wook, Bộ Trưởng Lloyd Austin nói liên minh Mỹ - Hàn là hết sức quan trọng trước các thách thức hiện nay từ Bắc Hàn và Trung Cộng, đồng thời gọi liên minh này là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng ở Đông Bắc Á.

Bộ Trưởng Austin cho biết, sự hiện diện của ông là nhằm tái khẳng định lời hứa của Hoa Kỳ về việc bảo vệ Nam Hàn, và năng lực sẵn sàng chiến đấu quân sự là ưu tiên hàng đầu của cả 2 quốc gia.

Bộ Trưởng Austin thêm rằng, việc cải thiện quan hệ giữa Nam Hàn và Nhật là tối cần thiết, nhằm đối phó với các nguy cơ đang đe dọa bán đảo Triều Tiên.

Cuộc họp giữa các viên chức Mỹ - Hàn không nhắc gì đến Trung Cộng, mặc dù sự hỗ trợ của nước này sẽ mang yếu tố quyết định trong việc gây áp lực với Bình Nhưỡng. Trung Cộng lâu nay vẫn là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời cũng là đồng minh ngoại giao mạnh nhất của Bắc Hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT