Hoa Kỳ

Hoa Kỳ từ chối bắt giữ tàu hàng của người Kurd

Friday, 01/08/2014 - 12:54:19

Một quan tòa Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã từ chối yêu cầu của chính phủ Iraq, đòi bắt giữ một tàu chở dầu của người Kurd có tên United Kalavrvta, vốn đang đậu ngoài khơi cảng Galvaston vì cho là thiếu các dữ kiện pháp lý. Chính quyền của người Kurd phía bắc Iraq đã đệ nạp lên tòa án Hoa Kỳ

Thiếu niên 12 tuổi sát hại người vô gia cư

FLORIDA – Một thiếu niên 12 tuổi sống tại Florida đã bị bắt vào hôm thứ Năm, và bị cáo buộc bắn chết 1 người vô gia cư, trong một sự việc được cảnh sát cho là hết sức “kinh khủng.” Thiếu niên này bị nghi đã bắn thẳng vào đầu và giết chết ông Thomas Trent, 54 tuổi. Cảnh sát nói rằng, đây là một vụ sát nhân kinh khủng, và nó còn kinh khủng hơn khi họ biết được thủ phạm chỉ là đứa trẻ 12 tuổi.

Thi thể ông Trent được phát hiện vào ngày 28 tháng 6, tại một khu thương mại bỏ trống. Các camera giám sát tại một văn phòng nha sĩ và một tiệm xăm mình gần đó cho thấy 2 thiếu niên xuất hiện gần nơi ông Trent bị giết vào lúc 2:25 sáng. Sáu phút sau đó, các thiếu niên này bỏ chạy ra khỏi hiện trường vụ án.

Người thiếu niên thứ hai, 16 tuổi, đã xác nhận là thiếu niên 12 tuổi là người đã bắn ông Trent. Thiếu niên 16 tuổi này hiện cũng đang bị giam vì một số cáo buộc khác. Vũ khí được sử dụng trong vụ án hiện vẫn chưa được tìm ra.

Hoa Kỳ từ chối bắt giữ tàu hàng của người Kurd

WASHINGTON D.C. - Một quan tòa Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã từ chối yêu cầu của chính phủ Iraq, đòi bắt giữ một tàu chở dầu của người Kurd có tên United Kalavrvta, vốn đang đậu ngoài khơi cảng Galvaston vì cho là thiếu các dữ kiện pháp lý. Chính quyền của người Kurd phía bắc Iraq đã đệ nạp lên tòa án Hoa Kỳ một lá thư trình bày là vụ mua bán đã được tiến hành đúng theo tinh thần Hiến Pháp của Iraq.

Tổng cộng có 3 tàu dầu lớn của người Kurd có liên quan đến cuộc chiến pháp lý giữa Baghdad và người Kurd giành quyền sở hữu dầu hỏa khai thác được ở phía bắc, trong số này có chiếc United Leadership, vốn đã neo đậu ngoài khơi Marocco từ gần 2 tháng qua. Chiếc tàu dầu thứ ba tên United Emblem, vốn chở hơn 1 triệu thùng dầu, đã chuyển số dầu này cho một chiếc tàu khác ở Biển Đông vùng Đông Nam Á, nhưng hiện nay ai là kẻ đã mua số dầu này cũng như tông tích 2 chiếc tàu dầu khổng lồ vẫn còn là một bí ẩn.

Máy bay rớt trong khu thương mại ở San Diego

SAN DIEGO - Một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ đã bị rơi và vỡ tan tại một bãi đậu xe ở thành phố San Diego, tiểu bang California, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 1 người bị thương. Được biết, chiếc máy bay gặp nạn là loại Mooney M-20L, đã bị rơi xuống bãi đậu xe của một khu thương mại, vốn có cả cửa hàng Costco và Target, ở thành phố San Diego.

Phát ngôn viên Cơ quan hàng không liên bang FAA Ian Gregor cho biết, máy bay gặp nạn vào khoảng gần 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ Tư. Máy bay nói trên đã bị rơi khi đang định hạ cánh xuống sân bay Montgomery, thành phố San Diego, nhưng đã hạ cánh không thành công. Sau đó máy bay cố gắng bay tiếp và bị rơi tại bãi đậu xe gần đó.

Đại diện Sở cứu hỏa cho biết, trên máy bay bị rơi có 2 phụ nữ, trong đó bà cụ 80 tuổi đã tử vong. Người bị thương 25 tuổi đã được đưa vào bệnh viện. Hiện nhà chức trách vẫn đang điều tra sự việc.

Hạ Viện Hoa Kỳ chấp thuận khởi kiện TT Obama

WASHINGTON D.C. - Các thành viên của Hạ Viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bỏ phiếu chấp thuận khởi kiện Tổng Thống Barack Obama với cáo buộc lạm quyền, mở ra một vụ kiện chưa từng có ở Washington. Với số phiếu thuận 225 và 201 phiếu chống, Hạ Viện quyết tâm đưa ông Obama ra tòa với cáo buộc không tuân thủ Hiến Pháp khi ký đạo luật cải tổ y tế Obamacare.

Các dân biểu Cộng Hòa nói rằng, ông Obama đã tự ý thay đổi các điều khoản trong luật Obamacare mà không có sự chấp thuận của Quốc Hội. Điều này là trái với quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Các thành viên đảng Cộng Hòa, chiếm đa số tại Hạ Viện, cũng than phiền về các hành động đơn phương của ông Obama trong việc cải tổ luật di trú và phúc lợi cho các cặp kết hôn đồng tính.

Kế hoạch khởi kiện ông Obama đã được Chủ Tịch Hạ Viện Boehner thông báo từ cuối tháng trước. Tổng Thống Obama chỉ trích vụ kiện này là nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Đảng Dân Chủ cũng lên án nỗ lực kiện ông Obama là một sự phí phạm tiền thuế của người dân.

Ngũ Giác Đài khuyên Bắc Hàn đừng phí tiền vào hỏa tiễn

WASHINGTON - Đại tá Steve Warren, tùy viên báo chí của Ngũ Giác Đài đã tuyên bố là ‘Bình Nhưỡng nên dùng tiền bạc để mua thực phẩm cho dân chúng của mình, thay vì đổ tiền vào các hỏa tiễn và thỉnh thoảng cứ bắn khơi khơi gây căng thẳng trong khu vực’. Các viên chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho hay, họ biết rõ những vụ bắn hỏa tiễn tầm ngắn gần đây của Bắc Hàn.

Hôm thứ Tư, Bắc Hàn đã bắn 4 hỏa tiễn tầm ngắn vào hướng Biển Nhật Bản. Đại tá Warren nói: “Thay vì lãng phí tiền bạc với các hỏa tiễn cứ bắn xuống biển gây ô nhiễm như thế, Bình Nhưỡng nên dùng khoảng tài chính này để cung ứng thực phẩm cho dân chúng của họ”. Bắc Hàn luôn rêu rao là họ có quyền thử hỏa tiễn các loại để bảo vệ lãnh thổ, trong lúc thế giới biết quá rõ tình trạng đói kém của hàng chục triệu dân Bắc Hàn trong nhiều năm qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT