Người Việt Khắp Nơi

Hòa Thượng Thích Quảng Ba Từ Úc Châu Đến Nam Cali Họp Báo

Monday, 07/10/2013 - 02:29:52

Sau khi từ Úc châu sang tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư tại Seattle, Hòa Thượng Thích Quảng Ba đã đến Nam California tiếp xúc với báo giới tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí sáng thứ Tư, 2 tháng 10, 2013 để nói về tình hình Phật Giáo trên thế giới và tại Việt Nam. Hòa Thượng cho biết sẽ dành thì giờ cho anh em truyền thông đặt câu hỏi về bất cứ lãnh vực nào.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông



Cư sĩ Tâm Phú đang nêu câu hỏi với HT Thích Quảng B
a.
 
WESTMINSTER – Sau khi từ Úc châu sang tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư tại Seattle, Hòa Thượng Thích Quảng Ba đã đến Nam California tiếp xúc với báo giới tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí sáng thứ Tư, 2 tháng 10, 2013 để nói về tình hình Phật Giáo trên thế giới và tại Việt Nam. Hòa Thượng cho biết sẽ dành thì giờ cho anh em truyền thông đặt câu hỏi về bất cứ lãnh vực nào.

Sau đó, Hòa Thượng Quảng Ba cho biết đôi điều về ngài. Hiện tại Hòa Thượng (HT) là Phó Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc châu và Tân Tây Lan. Khi còn ở trong nước, HT đã sống gần 7 năm rưỡi dưới chế độ Cộng Sản, trong đó có 4 năm rưỡi nằm trong 11 nhà tù ở 6 tỉnh khác nhau. Vượt biên đến lần thứ 3 thì thành công và sang đảo Bi Đông rồi đến định cư tại Úc vào ngày 02-11-1983 nay vừa gần tròn 13 năm. Trong thời gian tại Úc, HT đã tích cực hợp tác với các vị chư tôn đức, Tăng, Ni để hoằng dương chánh pháp và tích cực tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại Việt Nam. HT cũng tham dự nhiều sinh hoạt Phật Giáo tại Âu Châu, Á Châu và cả Hoa Kỳ, và tại Đại Hội PG Thế Giới lần thứ 3 tại thủ đô Ấn Độ. Tại Đại Hội này đã thành lập một tổ chức PG mới có tầm vóc quốc tế, tạm dịch là “Liên Minh PG Thế Giới.”

Năm 1999, Đại Hội có đề nghị Liên Hiệp Quốc tổ chức một buổi lễ tôn vinh Đức Phật như một vĩ nhân về Văn Hóa của nhân loại nhưng không được chấp thuận vì LHQ không có ngân sách. Tuy nhiên LHQ vẫn khuyến khích tùy theo từng vùng nên tổ chức tôn vinh Đức Phật theo chiều hướng đó, và năm 2004 chính phủ Thái Lan đề nghị xin để Thái Lan đem buổi lễ tôn vinh này về Thái Lan tổ chức vào ngày Lễ Phật Đản và họ sẽ chia sớt phí khoản, và sau đó họ mời HT vào Ban Tổ Chức từ năm 2005 đến năm 2011. Từ năm 2012 HT Quảng Ba đã xin nghỉ khỏi tổ chức quốc tế này vì còn quá nhiều việc khác phải làm, kể cả chức vụ Phó Chủ Tịch Liên Minh PG Thế Giới thường phải đi họp tại Ấn Độ.

Năm 2008 Việt Nam xin tổ chức tại Hà Nội. Nhưng về năm 2014, HT Quảng Ba cho biết, trên Internet có phổ biến một văn bản của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bên dưới đóng dấu Bộ Ngoại Giao Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN nhưng không có tên ai ký, văn bản cho biết Lễ Phật Đản Quốc Tế năm 2014 sẽ được tổ chức tại khu chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình nhưng chính quyền không đứng ra tổ chức mà do Giáo Hội Phật Giáo VN tổ chức, chính quyền chỉ lo an ninh.

HT nói, “Tôi đọc được lá thư đó và mỉm cười, cái anh Việt cộng này lại tráo trở, cũng lại ma quỷ nữa. Gửi cái thư mà không có người ký tên chịu trách nhiệm thì chắc chắn họ sẽ làm nhiều cái điều mà ban tổ chức không lường trước được, như năm 2008 họ đã sang đoạt tất cả quyền hành của Ban Tổ Chức Quốc Tế.” Hòa Thượng cũng đã xin rút lui khỏi chức vụ Phó Chủ Tịch Liên Minh PG Thế Giới.

Trong phần đặt câu hỏi, một số phóng viên đã hỏi Hòa Thượng về nhiều vấn đề liên quan đến việc Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh trong nước đứng ra tổ chức lễ Phật Đản Quốc Tế tại Ninh Bình.

HT Quảng Ba nói, “Tôi phát biểu với tư cách cá nhân, không đại diện cho Giáo Hội nào hết, tôi không tin tưởng nhà cầm quyền Hà Nội có thiện chí trong việc tổ chức đại lễ Tôn Vinh Đức Phật , vì khi đạt được sự đồng thuận của Ban Tổ Chức Quốc Tế rồi thì khi về VN họ lại tráo trở, kiểm soát và khống chế hết mọi chi tiết cuộc lễ này như họ đã làm năm 2008.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT