Hoa Kỳ

Học sinh tại Garden Grove bị bắt vì đem súng vào trường học

Wednesday, 23/04/2014 - 10:37:07

Một nam sinh 13 tuổi đã bị giam tại nhà tù thiếu niên, sau khi cảnh sát phát hiện cậu ta đem một khẩu súng ngắn vào trường trong ngày Thứ Hai vừa qua. Cảnh sát đã đến 1 lớp học tại trường trung học Jordan lúc 9:40 sáng Thứ Hai, sau khi nhận được tin báo rằng, 1 học sinh đã đem theo 1 khẩu súng có nạp đạn


Khẩu súng không giấy phép được tìm thấy tại nhà học sinh này. (Hình: Cảnh sát Garden Grove)
 
GARDEN GROVE – Một nam sinh 13 tuổi đã bị giam tại nhà tù thiếu niên, sau khi cảnh sát phát hiện cậu ta đem một khẩu súng ngắn vào trường trong ngày Thứ Hai vừa qua. Cảnh sát đã đến 1 lớp học tại trường trung học Jordan lúc 9:40 sáng Thứ Hai, sau khi nhận được tin báo rằng, 1 học sinh đã đem theo 1 khẩu súng có nạp đạn trong ba-lô.

Cảnh sát đã kiểm tra ba-lô của nam sinh này, và tìm thấy một khẩu súng ngắn Colt Mark IV .38, và mộp hộp đạn đầy được tìm thấy trong túi quần trước của cậu ta. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra lý do nam sinh này đem súng vào trường. Khẩu súng được ghi danh dưới tên 1 người thân của nam sinh này, và cảnh sát tiếp tục đến nhà của cậu ta để khám xét. Tại đây, cảnh sát tiếp tục tìm thấy 1 khẩu súng Ruger .22, không được ghi danh hợp lệ. Khẩu súng này cũng đã bị thu giữ sau đó.

Nam sinh nêu trên đã bị giam vì vi phạm luật sử dụng súng. Người thân của nam sinh này cũng bị phạt vì vi phạm luật ghi danh sở hữu súng. Viên chức học khu Garden Grove đã thông báo cho các phụ huynh về sự kiện xảy ra hôm Thứ Hai. “Sự việc đã được giải quyết rất nhanh. Mọi học sinh đều an toàn, và các lớp học đều tiếp tục theo lịch trình,” nhà chức trách nói.

Các cuộc điều tra sau đó còn phát hiện thêm rằng, có 4 học sinh khác đã nhìn thấy khẩu súng mà không báo cho nhân viên trường. Một học sinh, vừa chuyển tới trường Jordan, sẽ bị chuyển về trường cũ. Ba học sinh còn lại cũng bị đình chỉ học tập và phải gặp một ủy ban kỷ luật. Các học sinh này cũng sẽ không được quay lại học tại trường Jordan.

Tại Orange County, có 65 học sinh đã bị đuổi học trong năm học 2012-2013, vì tội sở hữu vũ khí. Trong năm học trước đó, có 71 học sinh đã bị đuổi cũng vì tội tương tự.

Mỗi năm, các viên chức học khu đều tính đến việc vũ khí xuất hiện trong trường học, mỗi khi soạn thảo kế hoạch an ninh cho các trường. Các viên chức học khu và các văn phòng có liên quan sẽ tính đến những nguy cơ có thể xảy ra trong trường học, sau đó lập ra một kế hoạch phản ứng, bao gồm cả việc tăng thêm các chương trình huấn luyện, hay thay đổi hạ tầng cơ sở của trường.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT