Người Việt Khắp Nơi

Hội Biệt Động Quân Nam Cali mừng Tất Niên & Xuân Mới Bính Thân

Friday, 22/01/2016 - 08:13:12

Nối tiếp, ông Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng BĐQ Hải Ngoại được mời lên phát biểu. Trước hết ông ngỏ lời cám ơn quý niên trưởng, quan khách đã đến tham dự để khích lệ tinh thần anh em chiến hữu BĐQ.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào tối Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016 vừa qua, Hội Biệt Động Quân Nam California đã tổ chức tiệc Tất Niên và đón mừng năm mới Bính Thân 2016 tại nhà hàng Paracel, thành phố Westminster.
Ngoài các niên trưởng, Ban Chấp Hành và chiến hữu Biệt Động Quân Nam Cali cùng các phu nhân còn có các quan khách và thân hữu như các niên trưởng: Cổ Tấn Tinh Châu, Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Vũ Trọng Mục, Phan Quang Vân, Trần Tấn Tài, Lê Tất Biên, Phan Khắc Nhượng… Các Tổng Hội Trưởng: Phan Tấn Ngưu (CSQG), Trần Vệ (Võ Bị) Trần Huy Lễ (Nữ Quân Nhân).

Các Hội Trưởng Thiết Giáp, CSQG, Pháo Binh, Hải Quân Cửu Long, Thiếu Sinh Quân, Quân Cán Chính Hải Ninh, Các Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, một số cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia , các đơn vị bạn và giới truyền thông đã đến tham dự.

Các chiến hữu BĐQ và phu nhân hợp ca “Biệt Động Quân Hành Khúc” vào tối Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016 vừa qua, tại nhà hàng Paracel, Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nghi thức khai mạc được các chiến hữu BĐQ mặc quân phục và các phu nhân mặc đồng phục áo dài màu mũ BĐQ phụ trách. Sau bản quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổng Hội Trưởng BĐQ, ông Nguyễn Minh Chánh, Hội Trưởng Phạm Văn Thuận và một niên trưởng trong binh chủng đại diện toàn thể Hội BĐQ Nam Cali lên trước bàn thờ làm lễ truy điệu.

Ông Phạm Văn Thuận, Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân nam California ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý niên trưởng, quan khách cũng như các chiến hữu và các cơ quan truyền thông. Sau đó, ông nói, “Trước đây khi còn chiến đấu chống cộng sản ở trong nước, khẩu hiệu nằm lòng của BĐQ là Biệt Động Quân Vì Dân Quyết Chiến. Lập trường của Tổng Hội BĐQ cũng là lập trường của Hội BĐQ Nam Cali Trước sau như một, không chấp nhận hòa hợp, hòa giải với cộng sản dưới mọi hình thức, vì tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đã rơi vào tay cộng sản. Tập đoàn cộng sản VN đã cai trị đất nước hơn 40 năm qua, thử hỏi, chúng đã xây dựng được gì cho đất nước VN hay là chúng ra tay vơ vét tài nguyên; bán đất, dâng biển cho Tàu cộng.”

Ông kêu gọi mọi người hãy đoàn kết, tích cực hỗ trợ phong trào đấu tranh trong nước đứng lên đạp đổ bạo quyền CS. Sau cùng, thay mặt anh em chiến sĩ BĐQ Nam Cali, ông chúc tất cả quý niên trưởng, quan khách và anh em chiến hữu BĐQ một năm mới an khang và được mọi điều tốt đẹp; hy vọng năm mới đất nước chúng ta sẽ không còn cộng sản.

Nối tiếp, ông Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng BĐQ Hải Ngoại được mời lên phát biểu. Trước hết ông ngỏ lời cám ơn quý niên trưởng, quan khách đã đến tham dự để khích lệ tinh thần anh em chiến hữu BĐQ.

Sau đó, đề cập đến tinh thần trách nhiệm và bổn phận của người lính BĐQ, Niên Trưởng Nguyễn Minh Chánh khẳng định,“Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta vẫn còn trách nhiệm, còn danh dự của một quân nhân, nên những cơ hội gặp gỡ, tụ họp như ngày hôm nay là thời cơ thuận tiện nhất để chúng ta cùng nhớ lại những gì mà chúng ta cần phải làm. Đó là luôn nghĩ về đất nước VN, luôn nghĩ tới 90 triệu đồng bào của chúng ta đang nằm dưới sự cai trị tàn bạo của tập đoàn cộng sản, và đặc biệt nhất là những chiến hữu, những đồng đội đã cùng chúng ta một thời chiến đấu, nay phải sống lây lất bên lề đường, gầm cầu vì bị đối xử phân biệt dưới chế độ hiện tại. Chúng tôi muốn nói các anh em TPB và gia đình của họ, cho nên, vui với nhau, chúng ta đừng quên các anh em TPB đang phải sống khổ cực bên quê nhà, vì đó là trách nhiệm, bổn phận của chúng ta.” ng cũng chúc tất cả được một năm Bính Thân nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc.

Ông Phát Bùi, nghị viên, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, ông Nguyễn Long (Phó Chủ Tịch) và ông Đinh Quang Truật (Chủ Tịch HĐ iám Sát) cũng đến tham dự và trao tặng Hội BĐQ Nam Cali Bằng Tri Ân của Cộng Đồng NVQG cũng như một Bằng Tưởng Lục của HĐTP Garden Grove vì những đóng góp của Hội BĐQ cho cộng đồng.

Ban hợp ca BĐQ gồm các chiến sĩ mũ nâu và phu nhân hợp ca bản Biệt Động Quân Hành Khúc và nhạc phẩm Ly Rượu Mừng mở đầu phần tiệc mừng và văn nghệ. Nhà báo CNN BĐQ Nguyễn Ngọc Chấn lên sân khấu giới thiệu tiết mục đặc biệt “Nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng,” một nhạc cảnh được các chiến hữu BĐQ và phu nhân trình diễn rất công phu, nói lên tinh thần đoàn kết toàn quân, toàn dân, một lòng đứng lên chống quân xâm lược, gìn giữ bờ cõi. Nhạc cảnh được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.

Trong dịp mừng Xuân Bính Thân, Tổng Hội BĐQ cũng phát hành Tập San BĐQ, một cuốn Tập San được nhiều niên trưởng và chiến hữu BĐQ đóng góp những bài viết giá trị. Tập San BĐQ thứ 46 do chiến hữu BĐQ Trần Tiễn San làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút; BĐQ Trần Nguyên Công, Phụ Tá Chủ Bút, BĐQ Nguyễn Thế Đỉnh là Tổng Thư Ký và BĐQ Bùi Quang Lâm làm Thủ Quỹ.

Biệt Động Quân còn gọi là Binh Chủng Mũ Nâu, là một trong ba binh chủng thiện chiến của QL/VNCH (Nhảy Dù, TQLC, BĐQ).

Theo cuốn Lược Sử QL/VNCH, Binh chủng BĐQ thành lập ngày 26 tháng 2, 1960 với những đơn vị đầu tiên ở cấp Đại Đội biệt lập. Sau đó, vì nhu cầu chiến trường, BĐQ thành lập cấp Liên Đoàn vào ngày 1 tháng 7, 1966 với 15 Liên Đoàn, mỗi Liên Đoàn có 3 Tiểu Đoàn. BĐQ có một Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ, Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa là một quân trường nổi danh Đông Nam Á về huấn luyện sự chịu đựng gian khổ và nguy hiểm.

Đầu năm 1974, Binh chủng BĐQ đã nâng lên cấp Sư Đoàn (còn trong giai đoạn tổ chức). Bộ Chỉ Huy BĐQ đồn trú tại trại Đào Bá Phước, Hòa Hưng, Quận 10, Saigon. Sau khi miền Nam VN rơi vào tay giặc cộng, một số chiến hữu BĐQ ra được hải ngoại và định cư tại Nam Cali đã mau chóng kết hợp thành một tổ chức mang tên Hội BĐQ Nam Cali, và nay sinh hoạt rất đều đặn trong Tổng Hội BĐQ toàn cầu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT