Người Việt Khắp Nơi

Hội Chợ Y Tế và Ngày Tinh Thần Khỏe Mạnh

Saturday, 20/08/2011 - 07:24:16

Sáng Thứ Bảy 20-8-2011 hàng trăm cư dân quận Cam đã đến tham dự “Ngày Tinh Thần Khỏe Mạnh” do ViệtCARE và Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Việt Nam OCAVMHAS tổ chức tại chi nhánh trường Coastline Community College

Thanh Phong/Viễn Đông


Đồng hương vào hội trường Coastline Community College ở Garden Grove nghe thuyết trình -
ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Sáng Thứ Bảy 20-8-2011 hàng trăm cư dân quận Cam đã đến tham dự “Ngày Tinh Thần Khỏe Mạnh” do ViệtCARE và Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Việt Nam OCAVMHAS tổ chức tại chi nhánh trường Coastline Community College (góc Garden Grove – Euclid) cũng như tham dự “Hội Chợ Y Tế Quận Cam” do Giám Sát Viên Janet Nguyễn tổ chức tại Nhà Thờ Kiếng thuộc thành phố Garden Grove.

* Ngày Tinh Thần Khỏe Mạnh 2011 Kỳ III

Ngoài việc khám bệnh miễn phí cho cư dân, còn có những buổi hội thảo về sức khỏe tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 16 đến 26 tuổi, hội thảo về sức khỏe tâm lý cho người lớn và cao niên được điều hành bởi các bác sĩ và chuyên viên tâm lý như Martin Vương, Clayton Châu, Bích Loan Lê, Mary Vũ, Hannah Nguyễn, Mimi Lương, Yvonne Đoàn, Pauline Lê, Nhung Nguyễn, Anna Nguyễn, Đoàn Nguyễn, Nguyễn Tường Cát, Suzie Xuyến Đông-Matsuda, George Nguyễn, Anh Đào Nguyễn, Kelly Trần, Kevin Khoa Nguyễn, Phi Hồng Nguyễn, Chơn Cao, Tâm Nhã Thái.


Tiến Sĩ Tâm Lý Xuyến Đông-Matsuda (Psy.D.) thuyết trình cho người chăm sóc bệnh nhân tâm thần trong Ngày Tinh Thần Khỏe Mạnh ở Garden Grove - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Tại buổi hội thảo dành cho các người đang chăm sóc người bệnh tâm thần hay có triệu chứng tâm thần, bệnh trầm cảm, v.v., tiến sĩ tâm lý Xuyến Đông-Matsuda đã trình bày những khía cạnh cần thiết giúp người chăm sóc bệnh nhân, không những an tâm giúp bệnh nhân mà còn giúp cho chính mình, vì theo thống kê, hầu hết những người chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần cũng có những triệu chứng bị bệnh. Theo lời khuyên của tiến sĩ tâm lý Xuyến Đông, người chăm sóc nên hiểu rằng mình không thể chăm sóc cho người khác nếu mình không thể chăm sóc cho chính mình. Họ nên tìm cơ hội cười đùa hàng ngày, tìm cơ hội giải lao thường xuyên. Nếu có thể, họ nên ra bãi biển, chỗ thoáng mát để hít thở không khí trong lành. Bà khuyên, hãy tìm hiểu về bệnh trạng của người thân yêu để có thể săn sóc tốt hơn; hãy nói “Vâng” khi có người khác cần mình giúp đỡ, và chơi với nhiều bạn tốt sẽ có nhiều sáng kiến và tinh thần thoải mái...

Trong dịp này, ban tổ chức Ngày Tinh Thần Khỏe Mạnh 2011 Kỳ III cũng phổ biến đến đồng hương Việt Nam một dự án mang tên Trung Tâm Sinh Hoạt (Wellness Center) và Nhà Nuôi Dưỡng (Board and Care) cho bệnh nhân tâm thần Việt Nam tại Quận Cam. Theo lời trình bày của diễn giả, Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Việt Nam đã tổ chức phái đoàn đến thăm viếng nhiều cơ sở trong Quận Cam và có nhận xét rằng tại Wellness Center ở số 1901 N. Bush St, thành phố Santa Ana, hầu như vắng bóng bệnh nhân Việt Nam, lý do vì ngôn ngữ bất đồng, khác biệt nếp sống văn hóa, tuy được săn sóc chu đáo nhưng tinh thần cảm thấy lạc lõng. Vì thế, theo Hội, cần nghiên cứu Dự Án Thành Lập Trung Tâm Sinh Hoạt và Nhà Nuôi Dưỡng cho bệnh nhân Việt Nam và Việt gốc Hoa do người Việt và Việt gốc Hoa đảm trách. Tại buổi hội thảo, mỗi tham dự viên được phát một Bản Nguyện Vọng để ghi “Đồng Ý” hay “Không Đồng Ý” sau khi nghe thuyết trình. Nếu đa số đồng ý, dự án sẽ được tiến hành.

Đồng hương cần giúp đỡ hay muốn nhận thêm tin tức về vấn đề chăm sóc cho thân nhân, xin gọi cho Trung Tâm Tài Nguyên Dành Cho Người Chăm Sóc (Caregiver Resource Center): (714) 992-3000 Ext. 2438 hay 2424 (có nhân viên nói tiếng Việt) hoặc số miễn phí (800) 543-8312.

* Hội Chợ Y Tế Quận Cam


Đông đảo cư dân tham dự Hội Chợ Y Tế do GSV. Janet Nguyễn tổ chức tại Nhà Thờ Kiếng ở Garden Grove - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Giám Sát Viên Janet Nguyễn tổ chức Hội Chợ Y Tế tại Nhà Thờ Kiếng (góc đường Lewis và Chapman), qui tụ rất đông cư dân thuộc nhiều sắc dân khác nhau. Hàng chục dãy lều được dựng trong khuôn viên nhà thờ, trong đó, ngoài việc khám bệnh, đo độ đường trong máu, đo áp huyết, v.v., hội chợ còn cung cấp nhiều tin tức cho dân cư về các quyền lợi y tế, an sinh xã hội, trợ cấp gia cư (housing), giải đáp về Medicare, giúp người thụ hưởng Medicare khỏi trả tiền mua thuốc, v.v..


Một đồng hương được chuyên viên đo áp huyết miễn phí trong Hội Chợ Y Tế -
ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Đặc biệt, hội chợ lần này, số cư dân cao niên người Mỹ trắng bản xứ đi rất đông.

Bà Lê Thị Hải từ Anaheim xuống tham dự hội chợ nói với phóng viên Viễn Đông: “Lâu lâu cô Janet Nguyễn lại tổ chức Hội Chợ Y Tế một lần, lần nào tôi cũng đi và được khám bệnh, đo áp huyết, biết kết quả ngay tại chỗ. Và nếu chịu khó thì đi thu hết các tài liệu trong hội chợ phát ra, nhiều cái bổ ích lắm, nhiều quyền lợi chính phủ dành cho mình mà đồng bào mình không biết, coi thường, nên hễ có Hội Chợ Y Tế là không lần nào thiếu vắng tôi”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT