Người Việt Khắp Nơi

Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường La Quinta mở tiệc tri ân thầy, cô giáo

Friday, 20/05/2016 - 11:23:54

Nhật báo Viễn Đông được mời đến tham dự. Tại đây chúng tôi gặp ông John Giang Nguyễn, Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh. Ông Giang cho biết, người Việt Nam mình vốn rất tôn trọng và biết ơn các thầy cô giáo; ngay từ xa xưa trong dân gian Việt Nam đã có câu “Không thầy đố mày làm nên.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Theo thông lệ từ nhiều năm qua, trước kỳ nghỉ hè, Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường Trung Học La Quinta đều tổ chức một buổi tiệc tri ân các Thầy, Cô. Năm nay, buổi tiệc diễn ra lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, ngày 20 tháng 5, 2016 tại phòng ăn dành cho các giáo viên của trường.

Ông Quới Phạm (đứng, bên phải), manager của chợ Saigon City Market Place, và ông John Giang Nguyễn (áo vàng) đang nói chuyện với các thầy, cô giáo (Thanh Phong/Viễn Đông)



Nhật báo Viễn Đông được mời đến tham dự. Tại đây chúng tôi gặp ông John Giang Nguyễn, Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh. Ông Giang cho biết, người Việt Nam mình vốn rất tôn trọng và biết ơn các thầy cô giáo; ngay từ xa xưa trong dân gian Việt Nam đã có câu “Không thầy đố mày làm nên.”

Ý thức điều đó, Hội Phụ Huynh Học Sinh trường La Quinta từ 5 năm qua đều tổ chức ngày tri ân các thầy,cô giáo đã có công dạy dỗ con em mình nên người. Do đó, hôm nay Hội Phụ Huynh tổ chức bữa tiệc tri ân này với những món ăn Việt Nam mà các thầy, cô giáo Mỹ rất thích.

Ông Trung, một phụ huynh có con học lớp 9 chia sẻ với Viễn Đông, “Tôi thấy việc làm này rất cần thiết, người Việt mình ở đâu cũng thế, rất quý trọng thầy,cô giáo. Mình làm thế này cũng là cách trả ơn thầy, cô giáo, và làm cho họ cảm thấy hạnh phúc khi thấy mình biết nghĩ tới công lao của họ.”

Ông Nguyễn Trường, Hội Phó Hội Phụ Huynh, là người sinh hoạt trong Hội Phụ Huynh lâu năm nhất, và là người nắm giữ tài chánh của Hội. Ông Trường có hai con, một cháu sắp ra trường lớp 12, một cháu đang học lớp 11. Ông cho Viễn Đông biết, những món ăn hôm nay gồm có chả giò, cơm chiên, bánh bao, thịt nướng, mì xào, gỏi cuốn, nem nướng, bông cải xào thịt bò, trái cây, bánh ngọt v.v., một số do các phụ huynh làm và mang đến, một số xuất quỹ Hội để mua, những món này các thầy cô giáo rất thích.
Phụ huynh cũng rất thích được phục vụ trong bữa tiệc này nên một số phụ huynh đang đi làm cũng xin nghỉ một ngày để lo cho bữa tiệc. Trường La Quinta có các thầy giáo Việt Nam như thầy Thanh, thầy Lương, cô Kim Ngô, cô Mai Trang và nhiều thầy, cô khác dạy các môn như Toán, Computer, Anh ngữ, vẽ v.v..

Một phụ huynh tên là Sơn Nguyễn, cư dân Westminster có con là Alice Nguyễn đã học ở đây từ lớp 9 đến lớp 12. Ông có nhận xét về trường La Quinta, “Tôi rất bằng lòng với trường La Quinta, vì tôi theo dõi việc học của con tôi, và cũng xem lại lịch sử ngôi trường này thì thấy rằng La Quinta là một trường mà các thầy, cô giáo hết sức nhiệt tâm dạy dỗ học sinh, và là trường có kỷ luật rất nghiêm ngặt. Tôi rất mãn nguyện khi chọn trường La Quinta cho con tôi.”

Cô Annie Tạ là cô giáo dạy vẽ và môn tiếng Việt một tiết, năm nay là năm thứ ba. Viễn Đông xin cô cho một nhận xét về các em học sinh trường La Quinta. Cô Annie Tạ nói, “Các em học sinh ở đây rất là ngoan và rất cố gắng, chăm chỉ học.”

Khi được hỏi cô có cảm nghĩ như thế nào khi được Hội Phụ Huynh tổ chức tri ân, cô giáo trả lời, “Tôi rất là vui, rất là cảm động và xin cám ơn các phụ huynh đã tổ chức buổi tiệc này cho chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.”

Trong buổi tiệc, ông Peter Quới Phạm là manager của chợ Saigon City Market Place, đem đến tặng cho Hội Phụ Huynh tấm chi phiếu $789.75. Ông Quới Phạm cho biết, số tiền này là trích 10% tiền của phụ huynh đi chợ Saigon City Market Plave và nói số code #10. Cứ ba tháng chợ lại tổng kết và trao số tiền cho các hội đoàn, nhà thờ hay chùa chiền nào có nhờ chợ Saigon City bảo trợ. Ông nói, “Trường La Quinta có 85% học sinh gốc Việt nên nếu các phụ huynh đều đi chợ Saigon City và nói số code 10 thì ba tháng một lần, Hội Phụ Huynh sẽ nhận được khoản tiền không nhỏ”.

Lúc 12 giờ trưa, phòng ăn đã chật kín các thầy, cô giáo và nhân viên nhà trường, bà Denise Halstead là Hiệu Trưởng cùng với các thầy, cô giáo vui vẻ dự tiệc và mỗi vị được tặng một túi xách. Các thầy cô giáo đều ngỏ lời cám ơn Hội Phụ Huynh Học Sinh đã tổ chức bữa tiệc đầy ý nghĩa này.

Trường Trung Học La Quinta có nhiều đặc điểm, 85% học sinh gốc Việt, trường có ban nhạc nổi tiếng trong Học Khu và trường được bình chọn là trường Trung Học đạt tiêu chuẩn hạng A. Hội Phụ Huynh Học Sinh của trường là Hội Phụ Huynh duy nhất trong Học Khu được hưởng quy chế một hội thiện nguyện bất vụ lợi. Trong những dịp diễn hành Tết của người Việt trên đại lộ Bolsa, tất cả các cô giáo Mỹ, Việt hay sắc dân khác đều mặc áo dài Việt Nam cùng đi với ban nhạc và hàng trăm học sinh trường La Quinta.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT