Thế Giới

Hong Kong muốn cấm biểu tình tại trụ sở hãng Cathay Pacific

Tuesday, 27/08/2019 - 06:48:02

Lực lượng cảnh sát đặc khu Hong Kong đã gởi thư tới nghiệp đoàn thương mại (CTU) vào tối thứ Hai, yêu cầu không thực hiện các cuộc biểu tình...


HONG KONG - Lực lượng cảnh sát đặc khu Hong Kong đã gởi thư tới nghiệp đoàn thương mại (CTU) vào tối thứ Hai, yêu cầu không thực hiện các cuộc biểu tình theo kế hoạch tại trụ sở chính của hãng Cathay Pacific, ở khu Cathay Pacific City trong phi trường quốc tế Hong Kong vào ngày thứ Tư, 28 tháng 8, với lý do lệnh cấm tập trung tại phi trường vẫn còn hiệu lực và tình trạng bất ổn dân sự ngày càng phức tạp. Cảnh sát cũng nói rằng 23 cuộc biểu tình diễn ra từ ngày 9 tháng 6 đều rơi vào hỗn loạn hoặc dẫn tới các cuộc đụng độ, bao gồm hai cuộc biểu tình ở Kwun Tong và Tsuen Wan cuối tuần qua.

Tuy nhiên, CTU phản đối lệnh cấm của cảnh sát. "CTU lên án cảnh sát vì xâm phạm quyền tự do hội họp của công dân và đã ngay lập tức kháng cáo lên Hội đồng phúc thẩm về Các cuộc gặp công khai và tuần hành,” nhà lập pháp Lee Cheuk-yan nói. Người biểu tình đã lên kế hoạch tập trung tại trụ sở hãng hàng không Cathay Pacific, nhằm phản đối nhận thức về "khủng bố trắng,” thuật ngữ mô tả các hành động ẩn danh tạo ra bầu không khí sợ hãi.
Cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ, vốn cho phép đưa nghi can từ Hong Kong tới Trung Quốc đại lục, đang ngày càng diễn biến phức tạp kể từ khi nổ ra hồi đầu tháng 6. Các cuộc biểu tình đã khiến trung tài chính châu Á chịu nhiều thiệt hại trên các lĩnh vực kinh doanh, du lịch và bất động sản. Bắc Kinh, với mong muốn dập tắt bất ổn trước lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10, đã nhiều lần đe dọa sẽ trấn áp nếu chính quyền đặc khu không thể kiểm soát tình hình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT