Hoa Kỳ

Julian Castro bỏ cuộc tranh cử tổng thống

Thursday, 02/01/2020 - 07:22:45

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Julian Castro vào thứ Năm tuyên bố ngừng tranh cử, sau các kết quả thăm dò không mấy thuận lợi.


Julian Castro đang phát biểu tại một cuộc gặp gỡ người dân tại Pasadena, California ngày 18 tháng 12, 2019. (Getty Images)


TEXAS - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Julian Castro vào thứ Năm tuyên bố ngừng tranh cử, sau các kết quả thăm dò không mấy thuận lợi. "Với lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người ủng hộ, tôi thông báo dừng vận động tranh cử tổng thống vào hôm nay,” ông Castro viết trên Twitter. "Tôi rất tự hào về tất cả những việc chúng ta đã cùng nhau hoàn thành. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho một nước Mỹ nơi mọi người đều được quan tâm. Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng tôi trong cuộc chiến đó.”
Cựu Bộ Trưởng Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị dưới thời chính quyền Obama thông báo ngừng cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, sau khi đạt tỷ lệ quá thấp trong các cuộc thăm dò, chiến dịch quyên tiền, và không đủ tiêu chuẩn để tham gia các vòng tranh luận của đảng hồi tháng 11 và tháng 12.

Ông Castro, 45 tuổi, là người gốc Mỹ Latin duy nhất trong cuộc đua tổng thống năm 2020. Ông là cháu ngoại của một người nhập cư Mexico và là thị trưởng San Antonio, Texas từ năm 2009 đến 2014.
Ông Castro từng được xem là ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ dưới thời Tổng Thống Barack Obama. Ông Castro từng nhiều lần phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng Thống Donald Trump. Các thông điệp tranh cử của ông bao gồm không coi việc nhập cư lậu là tội hình sự, bồi thường cho các hậu duệ của những nô lệ người Mỹ gốc Phi, và hợp pháp hóa cần sa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT