Hoa Kỳ

Kavanaugh vượt qua ngày điều trần thứ hai

Wednesday, 05/09/2018 - 08:33:06

Tuy nhiên, ông Kavanaugh không trả lời câu hỏi về việc liệu một tổng thống đương nhiệm có buộc phải tuân theo trát tòa hay không, vì tuân theo nguyên tắc rằng các ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện không được thể hiện ý kiến về các trường hợp giả định.

Vào thứ Tư, trong ngày điều trần thứ 2, Thẩm Phán Brett Kavanaugh, ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện, tiếp tục trả lời các câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý. Mỗi thành viên Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện có 30 phút để chất vấn ông Kavanaugh về quá trình làm việc của ông, bao gồm cả thời gian phục vụ tại tòa án liên bang. Trong phiên điều trần ngày thứ Tư, các thượng nghị sĩ đã hỏi ông Kavanaugh về triết lý sống trong vai trò là một thẩm phán, ý kiến về vấn đề phá thai, và vai trò của ông trong các chương trình được ban hành sau sự kiện 9/11 tại Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Bush.
Lên tiếng về trách nhiệm của thẩm phán, ông Kavanaugh khẳng định ông là người ủng hộ luật pháp, và chỉ phán quyết dựa trên các tranh luận pháp lý. Một số thượng nghị sĩ Dân Chủ đã hỏi ông Kavanaugh về vấn đề phá thai, tuy nhiên, vị thẩm phán trả lời rằng, cũng như các ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện trước đây, ông không thể dự đoán hay gợi ý trước về phán quyết cho một vụ án hiện đang được tòa án này xem xét.
Khi nói về quyền hạn của tổng thống, ông Kavanaugh đã nhắc đến vụ án Hoa Kỳ và Nixon, trong đó, Tổng Thống Richard Nixon đã phải nộp các băng ghi âm cho một công tố viên đặc biệt, và ông Kavanaugh gọi đó là “một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong lịch sử Tối Cao Pháp Viện, vì các thẩm phán đã thể hiện tính độc lập tư pháp trong giai đoạn khủng hoảng của quốc gia.” Tuy nhiên, ông Kavanaugh không trả lời câu hỏi về việc liệu một tổng thống đương nhiệm có buộc phải tuân theo trát tòa hay không, vì tuân theo nguyên tắc rằng các ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện không được thể hiện ý kiến về các trường hợp giả định.

Một người bị bắt vì lao xe vào đài truyền hình
DALLAS – Một người đàn ông đã bị bắt sau khi anh ta cố tình lao xe vào trụ sở đài truyền hình FOX 4 ở Dallas, Texas, vào sáng thứ Tư. Cảnh sát tin rằng người này không đặc biệt nhắm vào hãng FOX. Động cơ tấn công của nghi can vẫn chưa được rõ. Không có ai trong tòa nhà bị thương. Nghi can Michael Fry, 34 tuổi, bị bắt và bị truy tố tội gây rối mức độ 2. Fry trước đây từng bị bắt ở quận hạt Denton lân cận. Sau khi lao xe vào studio, Fry đã đặt một túi xách ở gần tòa nhà, khiến nhà chức trách phải điều động chuyên gia chất nổ tới kiểm tra. Tuy nhiên, giỏ xách sau đó được xác định không có thiết bị khả nghi.
Fry được tìm thấy trong tình trạng bất ổn, lảm nhảm những điều vô nghĩa, khi cảnh sát tới hiện trường lú 6 giờ sáng. Nhiều tờ giấy bay rải rác trong bãi đậu xe, với các lời bình luận về một vụ cảnh sát nổ súng ở Denton County. Một trong các tờ giấy là một bản tin năm 2012 của đài WFAA, liên quan tới vụ án về một tài xế là Roberto Hernandez, người đã cố tình tông vào một xe tuần tra của cảnh sát. Hernandez bị bắn chết trong sự việc đó, và Fry khi đó là hành khách trên chiếc xe của Hernandez.
Fry đã viết lên tờ giấy in bản tin những lời như “ma quái,” “âm mưu.” Nghi can được đưa đến bệnh viện Parkland để đánh giá, sau đó được chuyển đến nhà tù Dallas County. Fry đã la hét và cố nói với các phóng viên của đài FOX 4 rằng: “Họ đang cố giết tôi, họ bắn trượt và họ giết Roberto Hernandez. Từ đó đến nay, tôi đã cố gắng chạy trốn để sống sót và tôi không biết làm gì,” Fry nói. “Tôi chỉ muốn để truyền thông biết việc này.”

4 sư tử núi con xuất hiện tại núi Santa Monica
THOUSAND OAKS – Bốn con sư tử núi con mới đây đã được phát hiện trong một khu vực hoang vắng của dãy núi Santa Monica, và bị nghi là kết quả của quan hệ cận huyết, theo các nhân viên Cơ quan công viên quốc gia. Các con sư tử núi con có đôi mắt xanh và có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, tình trạng sinh sản cận huyết đang là vấn đề lớn đối với đàn sư tử núi sống trong khu bảo tồn thuộc dãy núi Santa Monica, nơi bị bao bọc bởi biển Thái Bình Dương, nhiều đường xa lộ nguy hiểm, và các khu đô thị đang xâm lấn từ từ.
“Xa lộ 101 là rào cản lớn nhất cho sự di chuyển của sư tử núi, khiến chúng khó đi vào và ra khỏi khu vực này, dẫn đến tình trạng sinh sản cận huyết,” một chuyên gia cho biết. Các con sử tử núi con đã được đánh dấu, đặt mã hiệu, và sẽ được tiếp tục theo dõi sau này.

10 người ngã bệnh trên chuyến bay của hãng Emirates
NEW YORK – Ba hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn đã ngã bệnh trên một chuyến bay của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai, và đã được đưa vào bệnh viện ngay khi chuyến bay hạ cánh ở New York vào sáng thứ Tư. Các triệu chứng bệnh gồm ho, nhức đầu, đau cổ, và sốt, theo bệnh viện Jamaica. Ngoài ra, 9 người khác cũng có triệu chứng bệnh và được khám bệnh ở phi trường, nhưng từ chối vào bệnh viện. Toàn bộ hành khách cũng được kiểm tra khi họ rời máy bay và viên chức y tế đang tìm cách xác định nguyên nhân căn bệnh. Các hành khách không bị bệnh đã được cho phép làm thủ tục quan thuế và rời phi trường.
Cơ quan hàng không liên bang cho biết chuyến bay 203 của hãng Emirates thông báo tình trạng y tế khẩn cấp và hạ cánh ở phi trường JFK lúc 9 giờ sáng. Máy bay, với 521 hành khách trên khoang, bị cách ly và bị giữ cách xa khỏi các nhà ga phi trường. Hai nguồn tin cho biết nguyên nhân căn bệnh có thể là cúm. Các nhân viên của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh CDC đã lên máy bay kiểm tra trước khi cho hành khách rời đi. Máy bay sau đó đã được trả về cho hãng Emirates. Chuyến bay sau đó từ New York về Dubai đã bị hoãn 3 tiếng.

Các mạng xã hội bị chất vấn về quyền tự do ngôn luận
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết, cơ quan này đã có cuộc họp với các bộ trưởng tư pháp tiểu bang, để thảo luận về mối lo ngại cho rằng các mạng xã hội đang cố tình can thiệp quyền tự do ngôn luận. Bộ Tư Pháp không chỉ đích danh Facebook và Twitter, nhưng các hãng này trong thời gian gần đây đã bị chỉ trích về việc cố tình kiểm duyệt và kềm chế các phát ngôn của phe bảo thủ.
Trong buổi điều trần vào thứ Tư, Dân Biểu Greg Walden, chủ tịch Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện, nói rằng Twitter đã phạm sai lầm khi hạn chế sự hiện diện của nhiều thành viên Cộng Hòa trên mạng xã hội trong vài tháng gần đây, bao gồm cả tài khoản của chủ tịch đảng Cộng Hòa. Đáp lại, đại diện Twitter nói rằng tình trạng này là do một sai sót thuật toán, và Twitter không hoạt động dựa theo lập trường chính trị.
Cũng trong ngày thứ Tư, một phiên điều trần khác đã diễn ra tại Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nơi các giám đốc Facebook và Twitter phải giải thích về các hoạt động của công ty họ trước các nhà lập pháp đa nghi. Nhiều thành viên Quốc Hội đã chỉ trích các công ty này vì đã không thể chống lại việc các tổ chức nước ngoài gây ảnh hưởng đến nền chính trị Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tổng Thống Donald Trump, dù chưa có bằng chứng gì, nhưng trong thời gian gần đây cũng cáo buộc rằng, chính các mạng xã hội cũng đang can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, và cho rằng các mạng này đều mang tư tưởng tự do và thiên về Dân Chủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT