Hoa Kỳ

Kẻ nổ súng tại LAX nhận 11 tội danh

Tuesday, 17/12/2013 - 09:53:31

Hôm Thứ Ba, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố nghi can Paul Ciancia, hung thủ nổ súng tại phi trường quốc tế LAX, với 11 tội danh, bao gồm cả tội sát nhân độ 1 do đã gây ra cái chết của một nhân viên an ninh TSA.

Kẻ nổ súng tại LAX nhận 11 tội danh

LOS ANGELES – Hôm Thứ Ba, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố nghi can Paul Ciancia, hung thủ nổ súng tại phi trường quốc tế LAX, với 11 tội danh, bao gồm cả tội sát nhân độ 1 do đã gây ra cái chết của một nhân viên an ninh TSA.

Ciancia, 23 tuổi, bị cáo buộc sát hại ông Gerardo Hernandez, và có ý định sát hại các nhân viên TSA khác là Tony Leroy Grigsby và James Maurice Speer. Nghi can Ciancia, sống tại Sun Valley vào thời điểm gây án, đã vào trạm hành khách số 3 tại LAX vào sáng ngày 1 tháng 11, và bắn vào những người trong phi trường, với ý định nhắm vào các nhân viên TSA.

Ngoài các nhân viên TSA bị bắn, hung thủ còn bắn trúng ông Brian Donovan Ludmer, một giáo viên nghệ thuật tại trường trung học Calabasas. Nghi can Ciancia sẽ ra tòa ngày 26 tháng 12 để nghe cáo trạng. Ba trong số các tội danh này sẽ đủ để buộc Ciancia phải đối mặt với án tù chung thân hoặc án tử hình. Hiện chưa rõ các luật sư bên công tố có muốn yêu cầu án tử hình cho kẻ này hay không.

Nổ súng tại bệnh viện, 2 người chết

NEVADA – Một tay súng đã xông vào bệnh viện Renown tại thành phố Reno, Nevada, bắn chết một người, sau đó tự sát, theo lời cảnh sát cho biết hôm Thứ Ba. Hai người khác cũng bị thương trong sự việc và được chữa trị ngay tại bệnh viện.

Bệnh viện Renown là nơi duy nhất có trung tâm chữa trị chấn thương cấp độ II, và cũng là nơi có bệnh viện trẻ em duy nhất trong khu vực. Bệnh viện này cũng cung cấp nhiều phòng thí nghiệm, và các khu nghiên cứu, cho các trường đại học và các tổ chức khoa học trong vùng.

O.C. thông qua pháp lệnh quản lý chó dữ

SANTA ANA – Hội Đồng Giám Sát quận Cam hôm Thứ Ba đã chấp thuận một pháp lệnh mới, thay đổi cách định nghĩa về chó dữ và cách xử lý các loại chó hung bạo này. Pháp lệnh này định nghĩa thế nào là một con chó nguy hiểm, và cách đối phó khi gặp phải trường hợp này. Ngoài ra, các giám sát viên cũng từ chối lời đề nghị thành lập trang web thông tin, vốn cho phép cư dân kiểm tra xem chó nuôi ở nơi nào đã bị phạt trong 17 khu vực thành phố.

Một số thú nuôi sẽ được trả về cho chủ nhân sau khi được điều tra, và điều này sẽ giúp quận hạt tiết kiệm được chi phí cho việc chăm sóc động vật. Theo pháp lệnh mới, các loại chó nguy hiểm sẽ được phân chia thành cấp độ 1, 2, và 1. Những động vật bị xếp vào loại 3 sẽ bị tiêm thuốc tiêu diệt. Những chủ nhân của các con chó bị xếp loại 3 sẽ được quyền yêu cầu tổ chức phiên điều trần tại Tòa thượng thẩm quận hạt, và quyết định của tòa này vẫn có thể được kháng cáo.

Sinh viên Havard bị bắt vì dọa đánh bom

BOSTON – Công tố viên liên bang đã truy tố một sinh viên 20 tuổi của đại học Harvard, vì tội đã đe dọa đánh bom, khiến trường học phải di tản 4 tòa nhà và hủy một số kỳ thi cuối khóa vào ngày Thứ Hai. Theo lời nhà chức trách cho biết hôm Thứ Ba, sinh viên Eldo Kim sẽ bị truy tố tội hình sự, vì đã gởi email vào lúc 8:30 sáng với dòng tiêu đề là “bom đặt trong khuôn viên trường”, đến cho cảnh sát Harvard, 2 viên chức trường đại học, và tờ báo Harvard Crimson. Điện thư này còn nói rằng, 2 trái bom sẽ nổ sớm tại 2 trong số 4 tòa nhà.

Nhân viên điều tra từ nhiều cơ quan khác nhau đã lục soát các tòa nhà trong nhiều giờ, và sau đó xác định rằng không có chất nổ nào được đặt trong khuôn viên trường, và đây là một lời đe dọa giả mạo. Một trong 4 tòa nhà là khu ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất. Ba tòa nhà còn lại là các lớp học. Sinh viên Kim sẽ trình diện tại tòa lần đầu tiên vào ngày Thứ Tư.

Ngoại Trưởng Kerry thăm Philippines

MANILA - Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đến Philippines hôm Thứ Ba, trong lúc bầu không khí vùng này đang sục sôi tranh chấp vì các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Kerry tìm cách xoa dịu tình hình, khi tuyên bố là các quốc gia trong vùng nên giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo một cách hòa bình, và ông cũng nói rằng, việc Hoa Kỳ nỗ lực giúp đỡ quân sự cho đồng minh trong vùng chỉ là “hành động bình thường”.

Hoa Kỳ sẽ trợ giúp Philippines $40 triệu đô la trong vòng 3 năm tới, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia đồng minh chủ chốt của Mỹ trong vùng Đông Nam Á, theo lời ông Kerry cho biết. Trong cuộc họp báo cùng với Ngoại Trưởng Philipines Albert del Rosario, ông Kerry nhắc lại là Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhưng không đồng ý và sẽ có phản ứng ngay lập tức, nếu như Trung Quốc đơn phương hành động và gây thêm rắc rối.

Trực thăng Mỹ rơi ở Afghanistan, 6 người chết

KABUL – NATO loan báo hôm Thứ Ba rằng, một trực thăng quân sự rơi ở phía nam Afghanistan đã giết chết 6 binh sĩ Hoa Kỳ, con số thiệt hại cao nhất về tai nạn phi cơ tại quốc gia này từ nhiều tháng qua. Trong một tuyên bố NATO cho hay: “Lý do của vụ rơi phi cơ này chưa biết rõ và dang được điều tra, tuy nhiên các tin tức sơ khởi cho thấy, không có hoạt động của kẻ thù trong vùng này vào thời điểm máy bay rơi”.

Tất cả các nạn nhân tử thương trong vụ rơi phi cơ ở tỉnh Zabul miền nam Afghanistna đều là người Mỹ, có một người sống sót sau tai nạn, nhưng bị thương nặng. Tai nạn phi cơ thường xảy ra trong các vùng đồi núi của Afghanistan. Tai nạn phi cơ tồi tệ nhất xảy ra vào tháng 8 năm 2011, khi Taliban bắn rơi một trực thăng vận tải, làm toàn bộ 38 người trên máy bay tử nạn, trong số này có 25 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT