Hoa Kỳ

Kẻ xấu dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội

Thursday, 16/01/2014 - 09:46:33

Cảnh sát Huntington Beach hôm Thứ Năm công bố việc bắt giữ một cư dân Quận Cam, về tội lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ trẻ vị thành niên. Nghi can Jackson Westermeyer, 18 tuổi, bị bắt vào hôm Thứ Tư với 12 tội hình sự, và đang bị giam với mức tiền thế chân là $250,000 Mỹ kim.

Kẻ xấu dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội

CALIFORNIA – Cảnh sát Huntington Beach hôm Thứ Năm công bố việc bắt giữ một cư dân Quận Cam, về tội lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ trẻ vị thành niên. Nghi can Jackson Westermeyer, 18 tuổi, bị bắt vào hôm Thứ Tư với 12 tội hình sự, và đang bị giam với mức tiền thế chân là $250,000 Mỹ kim.

Nhà chức trách bắt đầu điều tra Westermeyer vào giữa tháng 12, sau khi nhận được tin báo rằng người này đã sử dụng chương trình điện toán Kik Messenger để thu thập hình ảnh từ những nạn nhân vị thành niên. Nghi can sau đó đã thừa nhận việc thu thập và trao đổi những hình ảnh gợi dục với nhiều nạn nhân. Kẻ này cũng sắp xếp 1 cuộc hẹn với 1 nạn nhân, nhưng cuộc hẹn này đã không thành.

Các cuộc điều tra thêm sau đó cho thấy, Westermeyer đã dùng những mạng xã hội như Kik, Oovo, Instagram, Facebook, và Skype, để liên lạc với các nạn nhân bằng trương mục tên là KATKAT7777. Khi nói chuyện với các nạn nhân, kẻ này tự nhận mình là nữ giới, và có tên là Jesse.

Sau khi nhận được những hình ảnh gợi cảm, Westermeyer bắt đầu tìm cách khống chế nạn nhân, bằng cách đe dọa sẽ đăng những hình ảnh này lên những mạng xã hội khác. Cảnh sát đã tìm ra 10 nạn nhân của kẻ này, với độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi, và tin rằng vẫn còn nhiều nạn nhân khác nữa.

Tạp chí bị kiện vì đăng tải chuyện tình của tổng thống Pháp

PARIS – Nữ diễn viên Julie Gayet đang khởi kiện tờ tạp chí Closer, vì đã đưa tin rằng cô đang có quan hệ tình ái với tổng thống Pháp Francois Hollande. Trong khi đó, bạn gái chính thức của ông Hollande là bà Valerie Trierweiller, đã vào bệnh viện từ Thứ Sáu tuần trước, vài giờ sau khi tờ tạp chí đưa tin, và vẫn ở trong bệnh viện cho đến nay, khiến nhiều người lo ngại cho sức khỏe của bà.

Một nguồn tin thân cận với ông Hollande cho biết, vị tổng thống đã không hề đến thăm bà Trierweiller từ khi bà vào bệnh viện. Điều này càng làm tăng thêm tin đồn rằng, ông Hollande đang muốn chia tay với người bạn gái lâu năm của ông.

Cô Gayet, 41 tuổi, đang đòi bồi thường 77,000 euros vì tổn hại danh tiếng, và 6,100 euro cho chi phí luật sư, liên quan đến việc tờ tạp chí Closer đã đăng ảnh của cô và ông Hollande lần lượt đi đến một căn nhà ở gần Điện Elysee của tổng thống. Ông Hollande cáo buộc tờ Closer đã xâm phạm đời tư của ông, nhưng nói rằng sẽ không khởi kiện.

Về phần mình, tờ Closer không tỏ ra e ngại gì về vụ kiện, và hứa hẹn sẽ tung ra thêm nhiều bức ảnh và nhiều chi tiết mới trong cuộc phiêu lưu tình ái của Tổng Thống Hollande.

Việc tiêu hủy vũ khí hóa học Syria hoãn đến tháng 6

ROME - Việc thu hồi và tiêu hủy những loại chất độc hại nhất trong kho vũ khí hóa học của quân đội Syria sẽ bị hoãn đến tháng 6 năm nay, vì các vấn đề an ninh và hậu cần. Lẽ ra những chất như khí mustard, Sarin và VX phải bị hủy bỏ vào cuối tháng 3 năm nay, nhưng ông Ahmet Uzumcu, Chủ tịch Ủy Ban OPCW của Liên Hiệp Quốc loan báo, phải đến cuối tháng 6 công việc này mới hoàn tất.

Việc trì hoãn này xảy ra khi cuối tháng 12 năm ngoái, Syria cũng chưa thể hoàn thành việc chở các vũ khí hóa học đến bến cảng, và cho đến nay, quốc gia này chỉ mang đến cho con tàu Đan Mạch Ark Futura một số lượng vũ khí hóa học không lớn. Tuy nhiên, ông Uzumcu bày tỏ sự lạc quan rằng, cuối cùng thì tất cả vũ khí hóa học của Syria cũng sẽ được phá hủy đúng thời hạn. OPCW là cơ quan có trách nhiệm giám sát việc tiêu hủy số vũ khí hóa học của Syrisa, theo thỏa thuận trước đây do Nga đề nghị với chính thể Assad.

Quốc Hội Ukraine ra luật trấn áp mới

KIEV - Những dân biểu ủng hộ chính phủ Ukraine trong ngày Thứ Năm đã thông qua một loạt biện pháp trấn áp giới đối lập, khiến tình hình của quốc gia này lại càng thêm căng thẳng. Đạo luật mới được 235 trong số 450 dân biểu của Quốc Hội Ukraine bỏ phiếu tán đồng, quy định những ai dựng lều trại, loa phóng thanh và vật dụng không được phép tại những nơi công cộng sẽ bị phạt tiền đến $640 Mỹ kim và 15 ngày tù.

Cũng theo luật này, những ai hay đoàn thể nào cung cấp vật liệu và trang thiết bị cho người biểu tình “bất hợp pháp” sẽ bị phạt đến $1,275 Mỹ kim và 10 ngày ngồi tù. Tuy các cuộc biểu tình chống chính phủ đã không còn rầm rộ, nhưng vẫn thường xuyên có hàng trăm người vẫn còn cắm trại ở quảng trường trung tâm của thủ đô Kiev và các tòa nhà công cộng gần đó.

Israel cảnh cáo Hamas về việc bắn hỏa tiễn

JERUSALEM - Một viên chức chính phủ Israel hôm Thứ Năm tuyên bố, nếu các hỏa tiễn cứ tiếp tục được khai hỏa nhắm vào Israel như trong thời gian qua, nhóm Hamas sẽ lãnh trọn hậu quả. Tel-Aviv cho là, Hamas phải can thiệp để tình trạng bạo động này chấm dứt. Viên chức Israel ẩn danh này cho hay: “Chúng tôi biết nhóm Hamas cũng đang cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng họ cần phải mạnh tay hơn”.

Israel nghi ngờ việc bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel được thực hiện bởi các nhóm phiến quân được Iran hỗ trợ. Hamas đã đáp trả ngay tố cáo của Israel là “Tel-Aviv chỉ chuyên làm căng thẳng thêm tình hình trong khu vực mà thôi”. Trong tháng 12, đã có khoảng 20 vụ bắn hỏa tiễn từ Dãi Gaza, với 5 vụ bắn hỏa tiễn nhắm vào thành phố Ashkelon của Israel. Quốc gia này đã bảo vệ vững vàng lãnh thổ của mình, bằng cách cho phi đạn phòng không bắn hạ hết các hỏa tiễn này.

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh trở nên trầm trọng

BẮC KINH – Các tòa cao ốc ở thủ đô Trung Quốc Thứ Năm đã chìm trong màn sương khói dày dặc. Nhưng đây không phải là sương mù mùa đông, mà là màn khói xe do ô nhiễm không khí gây ra. Mức độ các chất độc hại trong không khí đã cao gấp hàng chục lần so với mức an toàn cho phép ở Bắc Kinh, và hầu như ai cũng phải đeo mặt nạ dày chống khói bụi khi ra đường.

Một nhân viên giao thông họ Trương cho hay: “Tôi không thể trông thấy các tòa cao ốc trên đường phố sáng nay. Màn sương khói đã trở nên quá tệ hại từ vài năm nay, tôi thường hay bị ho và đau mũi”. Mức đo chất độc hại trong không khí lên đến 671 micrograms vào lúc 4 giờ sáng tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, tức cao gấp 26 lần giới hạn an toàn 25 micrograms, theo quy định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO. Đây là chỉ số cao nhất được ghi nhận ở Bắc Kinh từ tháng giêng năm 2013.

Thủ Tướng Thái Lan bị điều tra tham nhũng

BANGKOK - Ủy Ban Chống Tham Nhũng của Thái Lan hôm Thứ Năm cho hay, họ đang điều tra nữ Thủ Tướng Yinluck Shiwanatra về cáo buộc đã có “gian dối về khoảng trợ cấp gạo cho nông dân”. Chính phủ Thái Lan chủ trương bảo đảm cho nông dân Thái được bán gạo với giá cao hơn trên thị trường gạo của thế giới, nhưng nhiều viên chức cho là khoảng tài trợ quá lớn này sẽ dễ làm mồi cho tham nhũng.

Ủy Ban Chống Tham Nhũng hiện đã truy tố một Bộ Trưởng và đang điều tra những Bộ Trưởng khác. Loại tin như thế này quả là rất bất lợi cho bà Thủ Tướng Yingluck, vốn đang bị áp lực phải từ chức. Kế hoạch mua gạo bằng giá cao được tung ra vào năm 2011, nhằm tăng thêm thu nhập cho giới nông dân Thái Lan, và giúp cải thiện tình trạng nghèo nàn ở các vùng nông thôn. Nhưng hậu quả là các kho chứa gạo tồn trữ của chính phủ ngày càng tăng thêm mà vẫn không bán được ra thị trường thế giới.

Chuyên gia an ninh tin sẽ có khủng bố ở Olympic Sochi 2014

MOSCOW - Chuyên gia an ninh Bill Rathburn hôm Thứ Năm cho biết, ông hy vọng là “mình sẽ sai khi cho rằng Thế Vận Hội Mùa Đông 2014 sắp diễn ra ở thành phố Sochi của Nga là không an toàn”, nhưng ông nói có những sự kiện cho thấy nguy cơ ngược lại. Tuyên bố với báo chí, ông Rathburn nói: “An ninh của một kỳ Thế Vận Hội chưa bao giờ bị đe dọa đến thế trong lịch sử, theo tôi, vấn đề không phải là có khủng bố hay không, mà vấn đề là khủng bố sẽ lớn đến mức nào mà thôi”.

Ông Rathburn là cựu giám đốc Sở Cảnh Sát Los Angeles và Dallas, chủ tịch Ủy Ban An Ninh cho TVH Mùa Hè 1996 ở Atlanta, và là cố vấn an ninh cho 6 kỳ TVH từ trước đến nay. Ông đặc biệt lo ngại về trùm khủng bố Doku Umarov, với biệt danh “Bin Laden của Nga”. Cách đây 6 tháng, lãnh tụ quân Chechnya này từng hô hào tấn công dân thường ở Nga, và thúc giục các tổ chức Hồi giáo phá hoại TVH Mùa Đông 2014 ở Sochi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT