Thế Giới

Kết quả điều tra vụ rớt máy bay MH17: Nổ tung do trúng vật thể năng lượng cao

Wednesday, 10/09/2014 - 08:37:25

Thiết bị thu âm buồng lái cho thấy không có dấu hiệu về bất kỳ trục trặc kỹ thuật, hay một tình huống khẩn cấp nào. Các nhân viên điều tra chưa tới thị sát hiện trường MH17 do tình hình chiến tranh trong khu vực, nhưng họ cho biết, các bằng chứng từ hình ảnh các mảnh vỡ chứng tỏ máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh do “một vụ nổ trên không.”


AMSTERDAM, Hòa Lan - Các chuyên gia Hà Lan cho biết, chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi ở đông Ukraine sau khi bị trúng “các vật thể năng lượng cao,” khiến máy bay nổ tung giữa trời. Ủy Ban An Toàn Hòa Lan DSB hôm thứ Ba đã công bố báo cáo sơ khởi về vụ rơi máy bay MH17 ở miền đông Ukraine hồi tháng 7, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 298 người trên máy bay. Nhiều người tin rằng phi cơ bị bắn rơi bởi hỏa tiễn phòng không do Nga cung cấp lực lượng ly khai Ukraine.
Báo cáo của DSB cho biết không có “bằng chứng về trục trặc kỹ thuật hay con người” trong vụ rơi máy bay MH17. Báo cáo này được đưa ra dựa trên thông tin từ hộp đen máy bay, cơ quan kiểm soát không lưu, các bức ảnh vệ tinh và ảnh từ hiện trường. Các chuyên gia Hòa Lan cho biết, máy bay “đã vỡ tan trên không trung, có thể là do sự phá hủy về cấu trúc gây ra bởi nhiều vật thể năng lượng lớn, tốc độ cao, xuyên thủng máy bay từ bên ngoài.”
Thiết bị thu âm buồng lái cho thấy không có dấu hiệu về bất kỳ trục trặc kỹ thuật, hay một tình huống khẩn cấp nào. Các nhân viên điều tra chưa tới thị sát hiện trường MH17 do tình hình chiến tranh trong khu vực, nhưng họ cho biết, các bằng chứng từ hình ảnh các mảnh vỡ chứng tỏ máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh do “một vụ nổ trên không.”
Hồ sơ bảo dưỡng cho thấy máy bay đủ độ an toàn và không gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào khi cất cánh từ Amsterdam. Ngoài ra, phi hành đoàn của MH17 là những người có năng lực và kinh nghiệm. Liên lạc giữa phi công và cơ quan kiểm soát không lưu Ukraine cho thấy không có cuộc gọi khẩn cấp nào được thực hiện.
Giới phân tích cho hay, dù đây không phải là báo cáo cuối cùng về vụ rơi MH17, nhưng những báo cáo của Ủy Ban DSB rất quan trọng, vì đây là thông tin chính thức đầu tiên về những gì đã xảy ra.
Báo cáo không quy trách nhiệm pháp lý cho bên nào, nhưng một cuộc điều tra hình sự riêng rẽ về sự việc đang được các công tố viên tại La Hay, Hòa Lan tiến hành. Ủy Ban An Toàn Hòa Lan đang dẫn đầu một cuộc điều tra quốc tế, nhằm cố gắng liên kết các bằng chứng về những điều đã xảy ra. Các chuyên gia từ Anh, Đức, Áo, Malaysia, Hoa Kỳ, Ukraine và Nga cũng tham gia điều tra. Ủy ban cho hay, báo cáo cuối cùng về sự việc dự kiến sẽ được công bố trong vòng 1 năm.
Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine hôm 17 tháng 7, làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 193 người Hòa Lan. Khi bị rơi, máy bay đang trên đường từ Amsterdam về Kuala Lumpur.
Ukraine và Tây phương nói rằng, phe ly khai tại Ukraine đã bắn rơi MH17 bằng một tên lửa đất đối không Buk. Phe ly khai đã bác bỏ thông tin trên và Nga cũng kịch liệt bác bỏ các cáo buộc nói rằng, Moscow đã cung cấp hỏa tiễn cho phe ly khai ở đông Ukraine.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT