Người Việt Khắp Nơi

Khánh Thành Wesley Village Ở Garden Grove

Saturday, 12/08/2017 - 07:56:39

Building mới xây cất tọa lạc tại 10861 Acacia Pkway, Garden Grove, CA 92840 (nằm cạnh khu phố cổ Garden Grove, Stanford Ave – Main Street).

47 gia đình trên tổng số hơn 700 đơn xin đã được chấp thuận vào cư ngụ

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Chiều thứ Năm, ngày 10 tháng 8, 2017, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, nhà thờ Garden Grove United Methodist Church, và Jamboree Housing đã cùng tổ chức Cắt Băng Khánh Thành khu Wesley Village, một tòa nhà ba tầng lầu, đầy đủ tiện nghi dành cho người già và gia đình lợi tức thấp theo chương trình housing.


Tiếp tân, ghi danh tham dự cắt băng khánh thành Wesley Village, người đứng thứ nhì bên phải là cô Kristy Thái, đặc trách giao tế, truyền thông của HĐTP Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Building mới xây cất tọa lạc tại 10861 Acacia Pkway, Garden Grove, CA 92840 (nằm cạnh khu phố cổ Garden Grove, Stanford Ave – Main Street).

Tòa nhà trên được xây dựng trên khu đất rộng 2.2 acres, trước đây là bãi đậu xe của nhà thờ Tin Lành Garden Grove United Methodist Church, 12741 Main Street, Garden Grove, CA 92840. Nhà thờ hiện có Mục Sư Đặng Ngọc Báu người Việt làm Mục Sư Trưởng và nhà thờ trên cùng với Hội Đồng Thành Phố Garden Grove và cơ quan tư nhân Jamboree Housing (chuyên xây nhà cho người nghèo) thỏa thuận cùng hợp tác để xây building ba tầng lầu dành cho người già và các gia đình có lợi tức thấp, sau khi đã được một Ủy Ban do ba tổ chức trên xét duyệt, họ sẽ được vào ở và chỉ trả tiền theo quy chế của cơ quan housing hiện hành.
Bà Laura Archuleta, Chủ Tịch cơ quan Jamboree Housing Corporation; bà Janet Nguyễn, Nghị Sĩ Tiểu Bang Cali; ông Steve Jones, Thị Trưởng TP Garden Grove, ông Scott Stiles, City Manager của TP Garden Grove, Phó Thị Trưởng Bùi Phát, và các Nghị Viên HĐTP Garden Grove; Mục Sư Đặng Ngọc Báu của Garden Grove United Methodist Church; Bà Ester Dela (Community Planning and Development Representative U.S. Department of Housing and Urban Development); ông George Searcy (Senior Vice President, Community Impact Jamboree Housing Corporation); ông Heung Par (Resident của Wesley Village; và ông Mersidaranny Yin (Resident Wesley Village được mời cắt băng khánh thành.


Các vị dân cử và viên chức thuộc ba cơ quan tham dự lễ khánh thành đang ngồi trong nhà thờ United Methodist nghe phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước đó, một buổi tiếp tân tại sảnh đường, sau đó mỗi nhóm chừng 10 người được một hướng dẫn viên dẫn đi thăm các phòng ở, phòng làm việc.

Tòa nhà chia thành ba khu. Khu A Family Building gồm:
Tầng 1 có: Boys & Girls Clubs of Garden Grove Multipurpose Room; Alzheimers Orange County Service Center; phòng khám bệnh miễn phí và Model Unit 105.

Tầng 2 có: Project Hope Alliance Service Office, Lounge, Phòng Computer và Model Unit 216.
Khu B Senior Building: First Floor có Alzheimers Orange County Service Center. Third Floor có: Terrace and Model Unit 308.

Khu C Head Start Building.
Trong Building có ba loại phòng ngủ: Một phòng rộng 813 sq.ft, hai phòng rộng 932 sq.ft, ba phòng rộng 1,126 sq.ft.


Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Mục Sư Đặng Ngọc Báu, hai người trả lời các câu hỏi của Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi thăm các phòng, chặng cuối cùng là vào nhà thờ Tin Lành của Mục Sư Đặng Ngọc Báu để nghe phát biểu của các giới chức liên quan đến chủ trương, mục đích xây dựng builing này phục vụ cho người nghèo và người già tại Orange County, trong khi họ không đủ phương tiện thuê nhà của tư nhân.

Sau khi đã dự lễ khánh thành tại nhà thờ, mọi người được mời trở lại Phòng Tiếp Tân của Wesley Village để chính thức Cắt Băng Khánh Thành và dùng tiệc mừng.

Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Mục Sư Đặng Ngọc Báu trả lời các câu hỏi của Viễn Đông. Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết, “Cháu chỉ biết có được cái building này là nhờ ba cơ quan: Thành Phố Garden Grove, Jamboree Housing và nhà thờ United Methodist Church, cái đất này là của nhà thờ trước đây nó là cái Parking lot của nhà thờ. Jamboree là mội Hội thiện nguyện chuyên xây dựng nhà của cho housing và người lợi tức thấp. Mình chưa biết ngân khoản là bao nhiêu nhưng biết trong này đã cho 47 gia đình nghèo và cao niên ở. Trong đó có phòng khám bệnh miễn phí, có bác sĩ. Cháu nghĩ ai cũng có thể xin được không chỉ dành riêng cho cư dân TP Garen Grove, nhưng hiện đã có mấy trăm người ở trong cái danh sách chờ đợi rồi.”

Mục Sư Đặng Ngọc Báu trả lời, “Không phải là nhà thờ hiến cái đất này mà nhà thờ vẫn làm chủ cái đất này nhưng mà họ sử dụng để xây một khu chung cư cho người có lợi tức thấp với các cụ cao niên, cũng có một cái trung tâm để dạy trẻ em trước khi chúng vào trường. Ở đây có phòng khám bệnh miễn phí, có phòng dạy kèm các cháu sau giờ học, và giúp cho các cháu thanh, thiếu niên bụi đời và những cụ bị bệnh mất trí nhớ. Tất cả những cơ sở này là nhà thờ và cơ quan Jamboree phối hợp làm và được sự hỗ trợ của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove. Ngân khoản thì đến từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau.”

Ngoài các viên chức nói ở phần trên, chúng tôi thấy có sự hiện diện của Phó Thị Trưởng Bùi Phát và các Nghị viên Thu Hà Nguyễn, Kim Nguyễn, Kris Beard của TP Garden Grove. Cô Kristy Linh Lê, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Cô Roxanne Chow, đại diện Dân Biểu Liên Bang Tom Daly , cô Kristy Thái phụ trách giao tế và truyền thông của HĐTP Garden Grove cùng một số đông các viên chức, nhân viên trong thành phố Garden Grove.

Cần liên lạc với Jamboree Housing xin gọi ĐT: (949) 510-1770. Email: Lorraine@thinkinbig.com.
Mục Sư Trưởng của United Methodist: Đặng Ngọc Báu, điện thoại (714) 534-1070.
TP. Garden Grove: Cô Kristy Thái, Đặc trách truyền thông và giao tế: Kristy@ci.garden-grove.ca.us.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT