Hoa Kỳ

Khó tin nhưng có thật: Bé trai 6 tuổi bị cho nghỉ học vì tội ‘quấy rối tình dục’

Wednesday, 11/12/2013 - 09:42:41

Một bé trai 6 tuổi đã bị cho nghỉ học, sau khi hôn tay một bạn gái cùng lớp. “Khi đó là đang giờ học,” em Hunter Yelton, học sinh lớp 1, kể lại. “Chúng em đang chia nhóm ra để đọc sách, và em nghiêng qua và hôn lên tay bạn ấy.



Hành động vô tư giữa trẻ em nay có thể bị trường học coi là “trọng tội”
 
COLORADO SPRING, Colorado – Một bé trai 6 tuổi đã bị cho nghỉ học, sau khi hôn tay một bạn gái cùng lớp. “Khi đó là đang giờ học,” em Hunter Yelton, học sinh lớp 1, kể lại. “Chúng em đang chia nhóm ra để đọc sách, và em nghiêng qua và hôn lên tay bạn ấy. Đó là những gì đã xảy ra.” Em Hunter không chỉ bị bắt nghỉ học, mà còn bị nhà trường buộc tội “quấy rối tình dục”.

Mẹ của Hunter, cô Jennifer Saunders, đã hết sức tức giận. “Họ đã thổi phồng câu chuyện quá mức đối với một đứa trẻ 6 tuổi. Bây giờ con trai tôi lại đang hỏi tôi: Mẹ ơi, tình dục là gì,” cô Saunders nói. Cô cũng xác nhận rằng, Hunter từng có “một số vấn đề trong lớp học,” và từng bị bắt nghỉ học vì tỏ ra thô bạo và vì đã hôn lên má bạn gái cùng lớp, cũng là cô bé bị hôn tay lần này. Cô Saunders cho biết, gia đình đã phạt Hunter vì các lỗi này, nhưng việc cáo buộc một trẻ em “quấy rối tình dục” là điều quá mức.

Ông Robin Gooldy, giám đốc học khu Canon City, nói rằng các vụ gây rối của Hunter sẽ được lưu trong hồ sơ của học khu, và các hành động của cậu bé này được coi là phạm luật, theo các định nghĩa của nhà trường về việc quấy rối tình dục, trong đó bao gồm việc đụng chạm đi ngược lại ý muốn của người khác. “Mục tiêu hiện nay của chúng tôi là hành vi này phải ngừng lại, vì sự việc này không chỉ liên quan đến học sinh đang bị kỷ luật, mà còn liên quan đến những học sinh bị lợi dụng. Chúng tôi phải quan tâm đến những học sinh ở cả 2 phía,” ông Gooldy nói.

Cô Saunders nói rằng, cô bé liên quan trong sự việc này cảm thấy không có gì phiền hà, vì Hunter và cô bé coi nhau là “bạn trai và bạn gái.” Và gia đình Saunder muốn rằng, tội danh “quấy rối tình dục” phải được xóa bỏ khỏi hồ sơ học sinh của Hunter, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu bé.

Vào ngày Thứ Tư, chính hiệu trưởng trường học của Hunter nói rằng, ông sẽ yêu cầu giám đốc học khu xóa bỏ tội danh này ra khỏi hồ sơ của Hunter. Về phần mình, cậu bé Hunter nói rằng, em “xin lỗi” vì đã làm một việc sai, và sẽ cố gắng học tốt ở trường.

Câu chuyện của Hunter đã khiến nhiều người Mỹ nổi giận, vì cho rằng các trẻ em ở tuổi này thường hôn lên má nhau, hoặc giả chơi trò kết hôn, nhưng các em không hiểu gì về “tình dục” hay “quấy rối tình dục”, và trường học đã làm sự việc trở nên nghiêm trọng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT