Hoa Kỳ

Kiểm tra của Bộ Ngoại Giao: Bà Clinton phạm lỗi về an ninh email

Wednesday, 25/05/2016 - 08:32:38

Sang ngày hôm sau, một giới chức cấp cao bảo hai phụ tá cao cấp của bà Clinton đừng gửi “bất cứ điều gì nhạy cảm” qua email cho bà chủ của họ, nói rằng bà có thể “đích thân giải thích thêm”.


WASHINGTON D.C. - Bà Hillary Clinton đã phớt lờ những điều hướng dẫn về an ninh mạng điện toán của Bộ Ngoại Giao, sử dụng một trương nục email và máy chủ riêng tư. Một cuộc kiểm tra kế toán nội bộ cho thấy như vậy vào hôm thứ Tư. Các nhân viên của bà đã hai lần gác sang một bên những nỗi quan ngại cụ thể về việc bà không tuân theo các quy định liên bang.

Bản phân tích dài 78 trang cho biết rằng bà Clinton đã bỏ qua những điều hướng dẫn rõ ràng. Bà không bao giờ tìm sự chấp thuận cho phép làm công việc của chính phủ qua email cá nhân. Bà cũng không bao giờ chứng minh rằng máy chủ hoặc máy Blackberry, mà bà sử dụng khi còn tại chức, “đáp ứng được những yêu cầu về an ninh bảo mật thông tin tối thiểu”.Trong năm 2010, có hai lần các nhân viên quản trị thông tin tại Bộ Ngoại Giao bày tỏ quan ngại rằng những lối sử dụng email của bà Clinton không đáp ứng được các quy định về việc lưu giữ hồ sơ liên bang. Giám đốc của nhóm nhân viên ấy trả lời rằng hệ thống email cá nhân của bà Clinton đã được xem xét lại và được chấp thuận bởi các nhân viên pháp lý, nói rằng “không cần phải được thảo luận thêm nữa về vấn đề này”. Cuộc kiểm tra kế toán không tìm ra được bằng chứng cho thấy có một cuộc xem xét lại và chấp thuận về mặt pháp lý cho nhóm nhân viên của bà.

Trong một mục trên mạng Twitter, Brian Fallon, phát ngôn viên ủy ban vận động tranh cử của bà Clinton, nói rằng cuộc kiểm tra kế toán “làm rõ rằng việc sử dụng email cá nhân của bà không phải là duy nhất tại Bộ Ngoại Giao”. Cuộc xem xét lại bao gồm những lối sử dụng email và thông tin của năm bộ trưởng ngoại giao trước đây. Cuộc xem xét lại đã tìm thấy rằng họ “chậm nhận biết và quản trị một cách hữu các yêu cầu pháp lý và những mối nguy cơ về an ninh mạng điện toán, được nối kết với những cuộc truyền thông dữ liệu điện tử, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến giới lãnh đạo cao cấp nhất của cơ quan này”.

Bà Clinton giữ chức vụ ngoại trưởng từ năm 2009 tới năm 2013. Nhưng những sai sót của bà đã được cho thấy là nghiêm trọng hơn.

Bản báo cáo kết luận: “Vào thời nhiệm kỳ của Ngoại Trưởng Clinton, bản hướng dẫn của Bộ Ngoại Giao chi tiết hơn và tinh vi hơn nhiều. Do đó những lối thực hành về an ninh mạng điện toán của Ngoại Trưởng Clinton phải được đánh giá trong tình trạng mới”.Bộ Ngoại Giao đã công bố hơn 52,000 trang của những email liên quan tới công việc của bà Clinton, trong đó có một số email từ hồi đó là thông tin mật. Bà Clinton đã giữ lại hàng ngàn email bổ sung, nói rằng đó là những email cá nhân.Riêng rẽ với cuộc kiểm tra kế toán của Bộ Ngoại Giao, cơ quan FBI đang điều tra xem việc bà Clinton sử dụng máy chủ riêng có gây nguy hiểm cho các bí mật của chính phủ hay không. Gần đây FBI phỏng vấn các phụ tá hàng đầu của bà Clinton, trong số đó có cựu đổng lý văn phòng Cheryl Mills và phụ tá đổng lý Huma Abedin. Bà Clinton cũng sẽ được phỏng vấn.Trong cuộc vận động tranh cử, bà Clinton đã thừa nhận việc thiết lập email được làm ở nhà của bà tại New York là một sai lầm. Bà nói rằng bà không bao giờ gửi hoặc nhận bất cứ email nào được đánh dấu là tin mật vào thời điểm đó. Bà nói rằng các tin tặc không bao giờ xâm nhập vào máy chủ. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra kế toán cho biết rằng một viên phụ tá của bà Clinton đã phải đóng cửa máy chủ vào ngày 9 tháng 1 năm 2011, vì ông tin rằng “một người nào đó đang tìm cách tấn công chúng tôi”. Sau đó trong cùng ngày, ông nói, “Chúng tôi đã bị tấn công một lần nữa, vì vậy tôi tắt máy chủ trong mấy phút”.

Sang ngày hôm sau, một giới chức cấp cao bảo hai phụ tá cao cấp của bà Clinton đừng gửi “bất cứ điều gì nhạy cảm” qua email cho bà chủ của họ, nói rằng bà có thể “đích thân giải thích thêm”.

Trong một sự kiện có liên quan, vào ngày thứ Tư, một người Romania đã nhận tội về những vụ vi phạm liên quan tới hoạt động tin tặc, theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết. Người này đã tiết lộ sự hiện hữu của một máy chủ email riêng, được sử dụng bởi Hillary Clinton khi bà còn giữ chức ngoại trưởng.

Marcel Lazar, người sử dụng bí danh “Guccifer”, đã nhận tội trước mặt thẩm phán James Cacheris, tại Tòa Án Địa Hạt Liên Bang ở Alexandria, Virginia, theo Bộ Tư Pháp cho hay trong một văn bản. Việc tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9.Trong những cuộc phỏng vấn truyền thông mới đây, Lazar nói rằng ông đã đột nhập dễ dàng vào máy chủ email cá nhân gây tranh cãi của bà Clinton. Nhưng văn bản của Bộ Tư Pháp không xác nhận lời Lazar nói. Một giới chức thực thi công lực nói rằng các điều tra viên không tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho điều Lazar nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT