Hoa Kỳ

L.A. County có bệnh nhân đầu tiên chết vì West Nile năm 2014

Saturday, 30/08/2014 - 03:10:53

LOS ANGELES – Hôm thứ Sáu, viên chức y tế đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus West Nile tại Quận L.A. trong năm 2014. Bệnh nhân ngoài 60 tuổi, sống tại San Fernando Valley, đã có bệnh từ trước, và đã nằm bệnh viện vào thời điểm ông qua đời. Cho đến nay, Quận L.A.

L.A. County có bệnh nhân đầu tiên chết vì West Nile năm 2014

LOS ANGELES – Hôm thứ Sáu, viên chức y tế đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus West Nile tại Quận L.A. trong năm 2014. Bệnh nhân ngoài 60 tuổi, sống tại San Fernando Valley, đã có bệnh từ trước, và đã nằm bệnh viện vào thời điểm ông qua đời. Cho đến nay, Quận L.A. đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm virus West Nile, trong đó có cả 3 người hiến máu không có triệu chứng bệnh.

Năm 2013, 165 ca bệnh đã được báo cáo tại L.A. County, một trong những năm có nhiều người bệnh nhất tính từ năm 2004. Trong số những người có triệu chứng bệnh, có 122 người đã phải vào bệnh viện, và có 9 người tử vong.

Triệu chứng của bệnh sốt West Nile bao gồm sốt cao, nhức đầu, đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi, và đôi khi bị nổi hạch và mẩn đỏ trên da. Trong trường hợp biến chứng nặng, virus tấn công hệ thần kinh, người bệnh sẽ bị nhức đầu nặng, cứng cổ, tâm thần hoang mang, chân tay yếu, và mờ mắt. Khi có triệu chứng này, người bệnh phải vào bệnh viện ngay lập tức.

Hồi đầu tuần này, một phụ nữ 80 tuổi sống tại Seal Beach đã trở thành nạn nhân đầu tiên của virus West Nile tại Orange County.

Cháy nhà condo tại Encino, 2 người chết

ENCINO – Tối thứ Năm, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một ngôi nhà condo ở thành phố Encino, tiểu bang California, làm thiệt mạng 1 phụ nữ 98 tuổi, người con trai 74 tuổi của bà, và con chó nuôi trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Đám cháy bùng ra lúc 9 giờ tối, ở ngôi nhà tầng 3 của khu chung cư Encino Spa, số 5300 đường Lindley, theo lời Sở Cứu Hỏa L.A.

Ngoài những người thiệt mạng, có 6 người dân đã phải vào bệnh viện do bị ngộp khói. Một nhân viên cứu hỏa cũng bị thương ở tay. Mười người dân tạm thời không có chỗ ở. Thi thể của các nạn nhân chỉ được phát hiện sau khi ngọn lửa đã được dập tắt. Nhà chức trách cho biết, khu chung cư này có máy báo động khói, nhưng rõ ràng là các chiếc máy này đã không hoạt động. Chuông báo cháy điều khiển bằng tay của chung cư cũng không được bật lên.

Điều duy nhất cứu mạng cho các cư dân trong chung cư chính là các cánh cửa chống cháy. Nhân viên cứu hỏa trong ngày thứ Sáu đã phát miễn phí các máy báo khói và các thông tin an toàn, để người dân cẩn thận hơn trong việc phòng ngừa hỏa hoạn. Đã có 20 người chết trong các đám cháy tại Los Angeles trong năm nay.

Con gái 71 tuổi giết mẹ ruột 96 tuổi

ROSSMOOR – Một phụ nữ 71 tuổi đã bị bắt hôm thứ Năm, vì bị nghi đã bắn chết người mẹ 96 tuổi trong một vụ mâu thuẫn gia đình. Bà Gretchen DeStefano, 96 tuổi, được phát hiện đã chết khi cảnh sát đến khu nhà số 11200 đường Wallingsford vào trưa thứ Năm. Con gái nạn nhân, bà Christine Reynolds, bị bắt tại hiện trường và bị đưa đến Sở cảnh sát để thẩm vấn. Bà này bị giam sau đó tại nhà tù quận hạt, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chi tiết của vụ nổ súng. Hàng xóm cho biết bà DeStefano ở tại ngôi nhà này cùng với con trai. Bà Reynolds khi bị bắt đã phản ứng rất dữ dội, vùng vẫy và la hét vào cảnh sát. Khẩu súng là hung khí trong vụ án cũng đã được tìm thấy. Nghi can sẽ ra tòa lần đầu tiên vào thứ Ba tuần tới.
Phe Dân Chủ ngần ngại trong việc tấn công ISIL ở Syria

WASHINGTON - Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ của Connecticut, ông Chris Murphy, tuyên bố ông sẽ không ủng hộ việc mở rộng chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào lực lượng ISIL ở Iraq và Syria. Ông Murphy còn cho là Tổng Thống Obama cần phải có sự cho phép rõ ràng của Quốc Hội nếu ông quyết định mở rộng chiến dịch tấn công.

Các nhà quan sát chính trị cho rằng, các nhà lập pháp Dân Chủ sẽ thất thế mạnh trong kỳ bầu cử vào tháng 11 tới, nếu Hoa Kỳ quay lại với các hoạt động quân sự. Nhưng ông Murphy nhấn mạnh là ‘không phải vì lý do này mà Quốc Hội Hoa Kỳ không chịu làm gì cả’. Ông Murphy tuyên bố: “Quyết định can thiệp quân sự là quá quan trọng, không có chuyện tính toán chính trị hoặc bầu cử gì ở đây cả”. Ông Murphy nghĩ việc ISIL trở thành mối nguy hiểm lớn ngay trước ngày bầu cử là chuyện không thuận lợi, nhưng tất cả thành viên của Quốc Hội đều có bổn phận của mình đối với đất nước, trong bất cứ thời điểm nào.

Video 2 chú voi nhảy theo nhạc “hot” trên Internet

WISCONSIN - Đoạn video ngắn, ghi lại hình ảnh 2 chú voi lắc lư một cách nhịp nhàng theo điệu nhạc của một nữ nghệ sĩ violon đã thu hút rất nhiều người xem, sau khi được đăng lên Internet. Theo lời kể của cô Eleanor Bartsch, 25 tuổi, nữ nghệ sĩ violon trong đoạn clip, cô chuẩn bị có màn trình diễn tại Bảo tàng xiếc thế giới tại thành phố Baraboo, tiểu bang Wisconsin, và để tập luyện trước khi trình diễn, cô Bartsch đã mang đàn violon ra chuồng voi và kéo đàn cho 2 chú voi nghe.

Điều kỳ lạ là 2 chú voi Kelly, 44 năm tuổi, và Viola, 45 năm tuổi, dường như cảm nhận được giai điệu từ tiếng đàn của Bartsch và bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lắc lư ngộ nghĩnh của 2 chú voi này đã được một người bạn của cô Bartsch quay lại và đăng lên trang Youtube. Đoạn clip nhanh chóng gây nên một “cơn sốt” và thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt chia sẻ chỉ sau vài ngày được đăng lên mạng.

“Tôi thực sự yêu loài voi và rất vui khi thấy chúng ở đây. Tôi đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của chúng trước tiếng nhạc,” cô Eleanor Bartsch nói. “Thật vui vì chúng thích nhạc của Bach”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT