Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Làm dây treo cửa mùa Thu

Friday, 30/09/2011 - 08:22:35

Thu buồn vì bầu trời luôn luôn ảm đạm và mau tối, không giống như bầu trời vào mùa Hè trong sáng, đầy nắng ấm.

Người hướng dẫn: Vicky Vy - Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông

Khoe tài khéo tay với cả nhà nè!

Các bạn Vườn Tuổi Thơ thân mến! Mỗi mùa trong năm đều có vẻ đẹp và nét độc đáo khác nhau. Mùa Thu cũng vậy. Thu buồn vì bầu trời luôn luôn ảm đạm và mau tối, không giống như bầu trời vào mùa Hè trong sáng, đầy nắng ấm. Tuy nhiên, mùa Thu có nét lãng mạn vì tiết trời se lạnh và lá vàng rơi rụng khắp nơi.

Các bạn thường thích mùa gì nhất trong năm? Vicky thích mùa Thu. Khoác chiếc áo len nhẹ nhàng, không dày cộm, thêm chiếc khăn quàng bằng vải the quanh cổ làm Vicky cảm giác dễ chịu hơn so với mùa Hè quá nóng và mùa Đông thì quá lạnh.

Tuần này, Vicky hướng dẫn các bạn làm “Dây Treo Cửa Mùa Thu” rất dễ thương. Vật liệu mua tại Target hay Wal-mart. Vicky ước mong các bạn thực hiện ngay và treo trước cửa phòng riêng của mình để cảm nhận mùa Thu đang ở quanh chúng ta.

* Vật liệu:


- Foam màu dành cho thủ công (color craft foam): màu nâu, màu đỏ, màu vàng, màu hồng nhạt, và màu cam
- Chữ cái đã cắt sẵn (pre-cut letter foam)
- Hoa và lá bằng foam nhỏ để viền (pre-cut leaf foam)
- Máy bấm lỗ
- Dây ruy-băng màu đỏ

* Thực hiện:


Bước 1: Để vẽ chiếc lá phong các bạn vẽ một hình vuông 16cm x 16cm; rồi dùng bút chì vẽ răng cưa chiếc lá và cuống lá.


Bước 2: Khi các bạn đã vẽ xong chiếc lá phong đẹp trên giấy trắng rồi, thì dùng kẹp giấy, kẹp miếng giấy có mẫu lá phong lên trên các miếng foam màu nâu, màu đỏ, màu vàng và màu hồng nhạt, cắt theo mẫu.


Bước 3: Sau khi cắt các bạn có 4 chiếc lá phong đẹp như thế này.

Bước 4: Miếng foam màu cam các bạn cắt một miếng chữ nhật 30cm x 12cm để dán chữ HAPPY.


Bước 5: Viền trang trí bằng những chiếc lá và hoa nhỏ bằng foam.


Bước 6: Gỡ miếng giấy có keo (sticker) của chữ cái và dán vào chữ HAPPY.


Bước 7: Mỗi chiếc lá cũng là một chữ cái để có chữ FALL.


Bước 8: Dùng máy bấm lỗ các chiếc lá để nối dây vào.

Bước 9: Nối dây với bảng chữ HAPPY.


Bước 10: Làm một cái móc bằng dây ruy-băng đỏ để treo và hoàn tất.

Treo trước cửa phòng tạo phong cách riêng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT