Thế Giới

Làm giả ảnh chinh phục Everest, vợ chồng Ấn Độ bị cấm leo núi 10 năm

Wednesday, 31/08/2016 - 08:15:30

"Cuộc điều tra khẳng định cặp đôi này đã lừa dối về chuyến leo núi của họ. Do đó, chúng tôi quyết định cấm họ leo bất cứ ngọn núi nào ở Nepal trong vòng 10 năm", theo lời ông Sudarshan Prasad Dhakal, người đứng đầu ngành du lịch, thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân dụng Nepal.

Bức ảnh "ghép" được Dinesh đăng lên Facebook của mình.

NEPAL – Chính quyền Nepal hôm 30 tháng 8 đã ra lệnh cấm leo núi 10 năm đối với một cặp đôi người Ấn Độ. Nguyên nhân là đôi vợ chồng này đã làm giả nhiều bức ảnh, giả mạo rằng họ đã từng chinh phục thành công đỉnh Everest. Đôi vợ chồng Dinesh và Tarakeshwari Rathod, đều là cảnh sát, nói rằng họ đã đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới vào ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên, những người từng là bạn đồng hành của họ tỏ ra nghi ngờ về việc này. Họ cho rằng những bức ảnh cho thấy cặp đôi đứng trên đỉnh Everest là ảnh đã chỉnh sửa.


Cơ quan quản lý du lịch Nepal ban đầu công nhận việc chinh phục thành công "nóc nhà thế giới" của vợ chồng Ấn Độ, nhưng sau đó mở một cuộc điều tra. Kết quả cho thấy, Dinesh và Tarakeshwari ghép hình của họ vào những bức ảnh được chụp bởi một nhà leo núi người Ấn Độ, từng chinh phục thành công Everest.

"Cuộc điều tra khẳng định cặp đôi này đã lừa dối về chuyến leo núi của họ. Do đó, chúng tôi quyết định cấm họ leo bất cứ ngọn núi nào ở Nepal trong vòng 10 năm", theo lời ông Sudarshan Prasad Dhakal, người đứng đầu ngành du lịch, thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân dụng Nepal.

Ông Dhakal cũng cho biết cặp đôi không hợp tác trong quá trình điều tra, và hai người Sherpa – dân địa phương vùng Himalaya thường làm nghề dẫn đường - hỗ trợ họ vẫn đang bỏ trốn. Nhà chức trách cho biết, chính phủ Nepal đang xem xét lại thủ tục xác nhận chinh phục thành công đỉnh Everest.

Thủ tục hiện tại yêu cầu người leo núi cung cấp ảnh, xác nhận từ người dẫn đoàn, cũng như từ các nhân viên liên lạc của cơ quan quản lý Nepal, nhưng không có biện pháp phát hiện giả mạo. "Chúng tôi đang hỏi ý kiến các chuyên gia để tìm giải pháp giúp ngăn chận những vụ giả mạo tương tự như vậy trong tương lai", một viên chức nói.

Tổng cộng 456 người, trong đó có hơn 250 người nước ngoài, đã chinh phục thành công đỉnh núi 8,848 mét trong kỳ leo núi mùa xuân vừa qua. Hai năm liền trước đó, nhiều tai nạn thảm khốc đã xảy ra khiến gần như tất cả các nỗ lực chinh phục đều bị cấm.

Các dịch vụ liên quan đến leo núi là nguồn thu nhập chính cho Nepal. Sau trận động đất làm thiệt mạng hơn 8,000 người vào năm ngoái, Nepal kỳ vọng mùa leo núi năm nay sẽ góp phần vực dậy nền kinh tế của đất nước.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT