Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Làm lồng đèn Trung Thu

Friday, 09/09/2011 - 08:33:34

Ngày trước, làm lồng đèn rất được các bạn ở quê nhà ưa chuộng. Các em dùng tre, chuốt mỏng và làm khung những con vật như ngôi sao, con gà, con vịt, con cá, con thỏ, con rùa, con mèo, con rồng, con cua...

* Người hướng dẫn: Vicky Vy -  Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông


Lồng đèn giấy lung linh trong ánh nến.

Vào ngày rằm tháng 8 âm lịch mặt trăng thường rất tròn. Các bạn thiếu nhi đang sống ở Hoa Kỳ sẽ không cảm nhận được ánh trăng vàng xuyên qua bụi tre hay kẽ lá như ở quê nhà vùng nông thôn. Tuy nhiên, vào ngày rằm Trung Thu các bạn nhỏ ở khắp nơi đều thích chơi lồng đèn.

Ngày trước, làm lồng đèn rất được các bạn ở quê nhà ưa chuộng. Các em dùng tre, chuốt mỏng và làm khung những con vật như ngôi sao, con gà, con vịt, con cá, con thỏ, con rùa, con mèo, con rồng, con cua, rồi dán giấy kiếng màu, thắp nến cùng các bạn trong xóm vui chơi Tết Trung Thu. Bên cạnh việc làm các con vật bằng khung tre thì các bạn nhỏ cũng thích làm lồng đèn bằng giấy.

Vicky hướng dẫn các bạn làm chiếc lồng đèn giấy dễ thương. Điều đặc biệt là miếng giấy do chính tay các bạn vẽ. Các bạn có thể vẽ tranh hay vẽ các con vật, sau đó dùng sáp màu để tô bức tranh cho thật đẹp. Vicky chúc các bạn hưởng Tết Trung Thu cùng gia đình thật vui vẻ. Nào chúng ta cùng bắt đầu.


* Vật liệu:


- Vẽ một bức tranh trên giấy A4 hoặc khổ “Letter” (loại giấy in dành cho máy tính)
- Một chai nhựa trong (chai sữa tươi nhỏ hay chai coke, chai 7 up)
- Dây
- Kéo
- Băng keo trong
- Nến

* Thực hiện:


Bước 1: Giấy đã vẽ tranh.


Bước 2: Gấp đôi miếng giấy lại.


Bước 3: Gấp đôi lại một lần nữa.


Bước 4: Sau đó mở ra và cắt thẳng đến dấu giữa mỗi khoảng cách 1,5 cm cho đến hết giấy.


Bước 5: Mở hết giấy ra và lật qua mặt sau.


Bước 6: Xếp mặt dưới của giấy như hình.


Bước 7: Phía trên cũng vậy.


Bước 8: Cắt khoảng cách như đã cắt nhưng đừng cắt đứt.


Bước 9: Giấy đã cắt cả phía trên và dưới.


Bước 10: Mở miếng giấy nắn nót các mép giấy vừa cắt.


Bước 11: Cắt bỏ miệng chai nhựa trong.


Bước 12: Cắt chiều cao thấp hơn giấy.


Bước 13: Dán giấy chung quanh chai bằng băng keo trong.


Bước 14: Đục lỗ chai và xỏ dây.


Bước 15: Nắn nót lại các nếp gấp sao cho thấy bức tranh vẽ rõ ràng.


Đèn Trung Thu kết hợp với bánh và trà thật hài hòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT