Người Việt Khắp Nơi

Lần đầu tiên, thị trưởng Việt tị nạn nhậm chức tại Hoa Kỳ

Quốc Hương - Nguyễn Văn Liêm - Nguyễn Hùng Kiệt Wednesday, 12/12/2012 - 11:43:34

Hôm 27-11-2012, thành phố Garden Grove, với Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn, đã đồng thanh biểu quyết thông qua việc gia hạn Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, cấm cửa Việt Cộng cho đến khi nào “Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức tuyên bố rằng Việt Nam là một đất nước tự do và dân chủ”, theo ngôn từ trong bản văn cho biết.

- Thêm Westminster gia hạn cấm cửa Việt Cộng
- Garden Grove bổ nhiệm Kris Beard; cựu Thị Trưởng Margie Rice trở lại HĐTP Westminster


Quốc Hương - Nguyễn Văn Liêm - Nguyễn Hùng Kiệt/Viễn Đông

WESTMINSTER, California – “Chúng ta cùng làm nên lịch sử tại thành phố Westminster” - tân Thị Trưởng Tạ Đức Trí trả lời phỏng vấn phóng viên Viễn Đông ngay trong đêm được tin đắc cử thị trưởng Westminster trong cuộc tổng tuyển cử đầu tháng 11 vừa qua. Ngày 12-12-2012 là một ngày lịch sử của người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster, nơi có Little Saigon - thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản - với tân thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên được dân bầu vào chức vụ thị trưởng, tuyên thệ nhậm chức. Đồng thời, trong phiên họp thường lệ, Hội Đồng Thành Phố Westminster, do tân Thị Trưởng Tạ Đức Trí chủ tọa, đã đồng thanh thông qua việc gia hạn Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản” cấm cửa Việt Cộng cho đến khi nào Việt Nam “không còn bị cai trị bởi Cộng Sản, hoặc khi có một Quyết Nghị khác của Hội Đồng Thành Phố được thông qua”, theo bản văn của quyết nghị cho biết.


Ông Tạ Đức Trí tuyên thệ nhậm chức Thị Trưởng Westminster với bà Margie Rice, cạnh ông là gia đình, ngày 12-12-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Tân Thị Trưởng Tạ Đức Trí nhậm chức

Phòng họp HĐTP Westminster đêm Thứ Tư chật ních người tham dự, thân nhân, giới truyền thông, đông đến nỗi cảnh sát phải yêu cầu một số đứng bên ngoài vì đã hết chỗ. Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã tuyên thệ nhậm chức Thị Trưởng trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách và gia đình, gồm phu nhân Đoàn Quế Anh và hai con, cùng cha mẹ, trong niềm xúc động. Trong dịp này, tân Nghị Viên Contreras và Carey cũng tuyên thệ nhận lãnh trách nhiệm mới.
HĐTP cũng nhân kỳ họp này tuyên dương Thị Trưởng Margie Rice cho những đóng góp của bà trong suốt 12 năm giữ chức vụ, đồng thời dành những giây phút lắng đọng tưởng niệm Nghị Viên Frank Fry đã qua đời trước khi kết thúc nhiệm kỳ vừa rồi. Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, trong kỳ họp cuối của mình, đã phát biểu đôi lời cám ơn và từ giã.
Trước đây, thành phố Rosemead đã có thị trưởng gốc Việt đầu tiên năm 2007 là ông John Trần, nhưng do HĐTP bổ nhiệm, không phải do dân bầu như trong trường hợp của Tạ Đức Trí.
Trong phần đầu của cuộc họp, Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam với hội trưởng Lê Văn Khoa đã trao tặng những bức ảnh nghệ thuật của những nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải quốc tế cho HĐTP Westminster, trong đó có bức ảnh thiếu nữ với suối tóc dài của nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã, một cộng tác viên của nhật báo Viễn Đông.


HĐTP Westminster với tân Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Diana Carey, và Phó Thị Trưởng Andy Quách nhận lá cờ Quốc Gia Việt Nam, biểu tượng cho di sản và tự do của người Mỹ gốc Việt, từ đại diện cộng đồng Việt Nam ngày 12-12-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Gia hạn quyết nghị cấm cửa VC

Cùng ngày 12-12-2012, toàn thể HĐTP Westminster, với tân Thị Trưởng Tạ Đức Trí, các Nghị Viên Andy Quách, Diana Carey, Sergio Contreras, đã biểu quyết 4-0 gia hạn Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản” ban hành ngày 19-5-2004, vốn hết hạn ngày 30-4-2009. Quyết nghị này do hai Nghị Viên Tạ Đức Trí và Andy Quách đưa lên nghị trình trước buổi họp này.
Garden Grove và Westminster, nơi khai sinh Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn Cộng Sản, là hai thành phố đi đầu trong việc thông qua Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản” vào năm 2004, khi Luật Sư Trần Thái Văn làm Phó Thị Trưởng Garden Grove, và Nghị Viên Andy Quách tại chức ở Westminster.
Hôm 27-11-2012, thành phố Garden Grove, với Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn, đã đồng thanh biểu quyết thông qua việc gia hạn Quyết Nghị “Vùng Phi Cộng Sản”, cấm cửa Việt Cộng cho đến khi nào “Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức tuyên bố rằng Việt Nam là một đất nước tự do và dân chủ”, theo ngôn từ trong bản văn cho biết.
Hôm 19-11-2012, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana gồm Thị Trưởng Miguel Pulido và 6 Nghị Viên đã đồng thanh ra chỉ thị cho nhân viên thành phố soạn thảo một quyết nghị cấm cửa Việt Cộng. Phát biểu trong phiên họp, Thị Trưởng Miguel Pulido cũng mong muốn vận động các thành phố lân cận như Anaheim, Fountain Valley... cùng làm tương tự. Thành phố Santa Ana, nơi đang có Đại Sứ Santa Ana Khanh Nguyễn, và thành phố Fountain Valley, nơi có Phó Thị Trưởng Michael Võ Đức Minh, cũng bao gồm một phần của Little Saigon. Phó Thị Trưởng Michael Võ nói với nhật báo Viễn Đông rằng ông cũng đang vận động cho một quyết nghị cấm cửa Việt Cộng, hy vọng đến Tết Nguyên Đán sẽ có.


Ông Chris Phan tuyên thệ nhậm chức Nghị Viên Garden Grove với Thị Trưởng Bill Dalton ngày 11-12-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Bổ nhiệm điền khuyết nghị viên Garden Grove và Westminster
Hôm Thứ Ba, tại phiên họp thường lệ của HĐTP Garden Grove, tân Nghị Viên Chris Phan, Nghị Viên tái đắc cử Steve Jones, và tân Thị Trưởng Bruce Broadwater đã tuyên thệ nhậm chức.
Riêng về phần mình, Nghị Viên Chris Phan đã tạo cho bạn gái của mình một sự ngạc nhiên thú vị, được tán thưởng bởi HĐTP cũng như mọi người tham dự. “Will you marry me?” là lời cầu hôn Nghị Viên Chris Phan dành cho cô bạn gái Cindy Phạm ngay sau lễ tuyên thệ. Nghị Viên Chris Phan là một luật sư, Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ, cựu chủ tịch Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, và ngày Thứ Sáu tới đây anh cũng sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức Phó Biện Lý Quận Cam tại Tòa Án Santa Ana.
Cùng ngày 11-12-2012, sau lễ tuyên thệ nhậm chức của các tân nghị viên là phần thảo luận để bổ nhiệm người cho ghế nghị viên còn trống vì Nghị Viên Broadwater đã nhậm chức thị trưởng. Ông Kris Beard, từng được bổ nhiệm một lần nhiệm kỳ rồi, mặc dù có số phiếu thấp hơn ông Phát Bùi trong kỳ tranh cử này, đã được HĐTP bầu chọn trở lại chức vụ Nghị Viên.
Trước đó, HĐTP đã lắng nghe đa số cư dân Garden Grove và cả hai chủ tịch cộng đồng của người Mỹ gốc Việt ở Nam Cali là chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali) và chủ tịch lâm thời Lê Khắc Lý (Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali) phát biểu ủng hộ ứng cử viên Phát Bùi. Sau đó, tân Nghị Viên Chris Phan đã đề nghị ông Phát Bùi, chủ tịch Ủy Ban Kế Hoạch Garden Grove, là người có lá phiếu cao nhất sau 2 nghị viên đắc cử trong kỳ đầu phiếu vừa qua, để điền khuyết. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được những nghị viên còn lại ủng hộ.
Nghị Viên Dina Nguyễn đã đề nghị ông Kris Beard trở lại chức vụ. HĐTP đã đồng ý với đề nghị đó. Ngoài ra, còn 7 người nữa cũng đã nộp đơn để điền khuyết gồm: Donald Arnston, Albert Ayala, Robin Marcario, Trung Nguyễn, Joe Pak, John O'Neill và James Ybarra.
Qua ngày hôm sau, tại Westminster trong phiên họp ngày 12-12-2012, sau phần tuyên thệ các tân nghị viên và thị trưởng đắc cử, HĐTP đã lắng nghe ý kiến của những người tham dự cuộc họp về việc bổ nhiệm ai vào chức vụ nghị viên bỏ trống sau khi Tạ Đức Trí nhậm chức thị trưởng. Tương tự như ở Garden Grove, Westminster cũng không chọn ứng cử viên cao phiếu nhất sau hai người đắc cử nghị viên để điền khuyết. Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường ra tái tranh cử đã về hạng ba, và ứng cử viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California về hạng tư.
Tân Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã đề nghị cựu Thị Trưởng Margie Rice vào chức vụ Nghị Viên và hỏi thăm bà có chấp nhận lời đề nghị đó. Bà Rice đã đồng ý, và toàn thể HĐTP tán thành. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng đã đề nghị Nghị Viên Andy Quách vào chức vụ Phó Thị Trưởng Westminster với sự chấp thuận của HĐTP.
Tính đến hôm nay, trong Quận Cam, nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất tại hải ngoại, có sự lãnh đạo của 11 vị dân cử gốc Việt, gồm một thị trưởng (Westminster), ba phó thị trưởng (Westminster, Garden Grove, Fountain Valley), một tân nghị viên (Garden Grove), ba ủy viên học khu (Garden Grove, Westminster), một giám đốc sở vệ sinh (Midway City), một ủy viên hội đồng giáo dục (Quận Cam), và một giám sát viên (Quận Cam), một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hơn 37 năm tị nạn tại Hoa Kỳ. - (VĐ)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT