Thế Giới

Lãnh đạo Đức và Thổ Nhĩ Kỳ kết án chiến cuộc leo thang ở Aleppo

Thursday, 29/09/2016 - 08:34:23

Theo đại diện Liên Hiệp Quốc, tính từ ngày 22 tháng 9 đã có 320 thường dân, trong số có khoảng 100 trẻ em, đã bị giết ở Aleppo và 765 người khác bị thương.

ĐỨC - Các nhà lãnh đạo của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ năm đã lên tiếng chỉ trích vụ vi phạm trầm trọng luật quốc tế về nhân đạo tại thành phố Aleppo khi chiến cuộc leo thang dữ dội và đồng thời kêu gọi các bên phải ngưng bắn. Thủ Tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện thoại cho Tổng Thống Racep Tayyip Erdogan để thảo luận cấp tốc về tình hình ở Syria và cuộc chiến đấu chống IS. Văn phòng của bà cho hay vụ quân đội Syria, với sự yểm trợ của Nga, đã gia tăng tấn công mạnh mẽ, gây nhiều đau khổ chết chóc cho cư dân thành phố Aleppo, làm nhiều giới lo ngại. Được biết cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý là 'Moscow phải chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc làm bình ổn khu vực và phải tạo điều kiện cho một tiến trình chính trị nhằm giải quyết vụ xung đột, chứ không phải giải pháp quân sự'. Theo đại diện Liên Hiệp Quốc, tính từ ngày 22 tháng 9 đã có 320 thường dân, trong số có khoảng 100 trẻ em, đã bị giết ở Aleppo và 765 người khác bị thương.

Ấn Độ và Pakistan lại giao chiến ở Kashmir
ẤN ĐỘ - Binh sĩ Ấn Độ đã bắn chết 2 binh sĩ Pakistan tại vùng có tranh chấp Kashmir giữa hai nước, theo lời các viên chức Pakistan cho hay. Cùng lúc quân đội Pakistan cũng cho hay đã bắt được 1 quân nhân Ấn Độ có vũ trang đang xâm nhập qua biên giới. Đại diện quân đội Ấn Độ cho biết cuộc tấn công chính xác là nhằm ngăn ngừa một vụ khủng bố sắp xảy ra. Nhưng Pakistan bác bỏ là không hề có vụ xâm nhập qua biên giới nào từ phía Pakistan. Pakistan nói hai bên đã nã súng qua lại và cho hay sẽ trả đũa nặng nề nếu như chuyện Ấn Độ khiêu khích như thế này tái diễn. Ấn Độ cũng xác nhận 1 thành viên trong biệt đội 37 Rashtriya Rifles của họ “đi lạc” qua biên giới và cho chuyện như thế từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Một viên chức Ấn Độ cho báo chí hay là cư dân trong nhiều làng của vùng Jammu trong vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đã được cho di tản và nhiều trường học trong vùng cũng được đóng cửa.

Nga bắt 135 người ngoại quốc nghi là khủng bố
MOSCOW - Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB hôm thứ Tư đã bắt giữ những kẻ tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, gồm cả các nghi can khủng bố. Đây là kết quả sau khi FSB mở chiến dịch truy lùng thành viên của các tổ chức tội phạm, các cơ sở in giấy tờ giả dành cho người nước ngoài ở Moscow, trong đó có cả những kẻ tham gia các hoạt động khủng bố.
Theo giới truyền thông, các máy điện toán chuyên dụng, con dấu giả, thiết bị liên lạc cùng hơn 200 giấy tờ giả cùng bị phát hiện, gồm hộ chiếu, bằng lái xe. Nhà chức trách còn tìm thấy 1.5 ký ma tuý. Hồi tháng 5, một người nghi có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo IS bị FSB bắt khi đang dự định tấn công thị trấn Palassovka, Volgograd, đông nam Nga. Hiện Nga vẫn thực hiện các hoạt động quân sự tại Syria nhằm hỗ trợ chính phủ nước này tiêu diệt IS.

16 người cùng làng bị giết hại ở Trung Quốc
VÂN NAM – Vào sáng thứ Năm, 16 người tại làng Dã Mã, ở đông bắc tỉnh Vân Nam ở tây nam Trung Quốc, cùng lúc được phát hiện tử vong. Điều tra ban đầu xác định đây là một vụ giết người. Đến 2 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát thành phố Côn Minh, thủ phủ Vân Nam, đã bắt giữ một nghi can được cho là liên quan đến vụ án. Nghi can bị bắt tại khu vực gần bệnh viện Cam Mỹ. Người này đã khai nhận một phần sự việc.
Nhà chức trách cho biết, thi thể 16 người được phát hiện tại làng Dã Mã lúc 7 giờ sáng. Họ là thành viên của 6 gia đình, trong đó có 7 nam, 6 nữ và 3 người chưa xác định giới tính. Sự việc được phát hiện khi lực lượng bảo vệ trong làng đi tuần tra vào buổi sáng. Làng Dã Mã là một ngôi làng nghèo thuộc miền núi, ít người qua lại.

Hoa Kỳ, Anh, Nam Hàn sắp tập trận không quân đối phó với Bắc Hàn
SEOUL - Không quân Nam Hàn hôm thứ Năm thông báo sẽ tập trận cùng các đồng minh Hoa Kỳ và Anh trong tháng 11, đề phòng mối đe dọa từ Bắc Hàn. Cuộc tập trận chung đầu tiên giữa ba nước dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 11, tại căn cứ không quân Osan, cách Seoul 70 cây số về phía nam. Phát ngôn viên Không quân Nam Hàn cho biết, cuộc tập trận mang tên "Khiên chắn bất bại" sẽ giúp các đồng minh cải thiện khả năng tấn công những cơ sở quân sự chính, mang tính chỉ huy của Bắc Hàn, trong trường hợp Bình Nhưỡng khiêu khích, và tăng khả năng chặn chiến đấu cơ đến từ miền bắc.
Anh dự tính gửi tới 4 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon, máy bay tiếp liệu Voyager, máy bay vận tải C-17 Globemaster tới tập luyện cùng các chiến đấu cơ F-15K, KF-16 của Nam Hàn và F-16 của Hoa Kỳ. "Thông qua diễn tập, ba nước sẽ tăng khả năng hợp tác và hoạt động chung khi xung đột bùng phát ở bán đảo Triều Tiên", không quân Nam Hàn tuyên bố.
Quan hệ liên Triều vẫn căng thẳng khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân vào tháng 1 và tiếp tục thử vào tháng này, và hàng loạt vụ thử hỏa tiễn đạn đạo, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Một binh sĩ Bắc Hàn đào tẩu sang Nam Hàn
SEOUL - Quân đội Nam Hàn cho biết, một binh sĩ Bắc Hàn hôm thứ Năm đã đào tẩu sang nước này xin tị nạn. Binh sĩ Bắc Hàn vượt giới tuyến quân sự vào khoảng 10 giờ sáng và đào tẩu sang Nam Hàn, theo thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JCS cho biết. "Quân đội Nam Hàn đang thẩm vấn binh sĩ để xác định vì sao anh ta đào tẩu", theo thông báo.
Giới tuyến quân sự, đi qua khu phi quân sự DMZ, là đường phân chia giữa Nam – Bắc Hàn. Bán đảo Triều Tiên về cơ bản vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc xung đột 1950 - 1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp
ANKARA - Cơ quan an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị kéo dài tình trạng khẩn cấp được ban hành sau cuộc đảo chính ngày 15 tháng 7, trong bối cảnh số người bị bắt do nghi liên quan đến đảo chính lên đến 32,000 người. Theo giải thích từ Hội đồng An ninh Quốc gia, việc kéo dài tình trạng khẩn cấp nhằm "bảo vệ nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ, quy định của pháp luật, quyền và quyền tự do của công dân Thổ Nhĩ Kỳ.”
Trước đó, Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng kể từ ngày 20 tháng 7, chưa đầy 1 tuần sau vụ đảo chính bất thành khiến hơn 250 người chết và 1,400 người bị thương. Hành động này tạo cơ sở pháp lý cho cuộc bắt bớ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ và các nước trong Liên Âu phải lên tiếng cảnh báo.
Các nhà hoạt động cũng cáo buộc Ankara đã làm xói mòn luật lệ bằng tình trạng khẩn cấp, nhưng nhà chức trách Thổ nói rằng biện pháp này là cần thiết để xử trí những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị cho là chủ mưu đảo chính. Ông Gulen - đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, đã phủ nhận cáo buộc này. Đến nay đã có 70,000 người bị điều tra do nghi liên quan đến đảo chính và 32,000 trong số họ đã bị bắt.

Cứu được 15 người bị đất lở chôn vùi
CHIẾT GIANG - Truyền thông Trung Quốc sáng thứ Năm cho biết, lực lượng cứu nạn đã giải thoát được 15 người bị đất vùi ở một ngôi làng thuộc tỉnh Chiết Giang, nhưng vẫn còn 26 người mất tích. Trận bão lớn Megi sau khi càn quét qua Đài Loan đã gây nhiều thiệt hại cho khu vực miền đông Trung Quốc. Chính quyền tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, cho biết hàng chục người đã mất tích sau vụ lở đất do mưa lớn xảy ra tại làng Sucun trong tỉnh.
Vào sáng thứ Năm, 15 người bị đất vùi lấp đã được lực lượng cứu nạn giải cứu an toàn. Trang web của chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã đăng tải hình ảnh các nạn nhân được cáng ra khỏi đống đất đá. Việc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 28 tháng 9, tại làng Sucun sau trận mưa lớn do bão Megi gây ra. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.
Hơn 400 nhân viên cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Hơn 18,000 người đã được di tản sau mưa lớn. Trước đó, bão Megi đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng ở thành phố duyên hải Tuyền Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến. Trận bão này cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm bị thương hơn 523 người ở Đài Loan. Trong tháng này, trước bão Megi, Trung Quốc đã hứng chịu hai trận bão lớn. Siêu bão Meranti đã cướp đi mạng sống của 28 người tiếp đến là bão Malakas.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT