Hoa Kỳ

Lãnh đạo Thượng Viện chúc mừng ông Biden thắng cử

Tuesday, 15/12/2020 - 07:38:47

Ông Biden đã gọi điện thoại cho ông McConnell để cám ơn về lời chúc mừng, hai người đã có cuộc trò chuyện rất tốt.


Lãnh Tụ Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell đã không nói gì trong lúc các ký giả xin ông cho ý kiến trong lúc ông đến sàn Thượng Viện sau một cuộc họp với bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi về dự luật cứu trợ Covid-19 ngày 15 tháng 12, 2020. (Tasos Katopodis/ Getty Images)

 

Nghị Sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell, Lãnh Tụ Đa Số tại Thượng Viện, đã công nhận ông Joe Biden sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, sau khi Cử Tri Đoàn bỏ phiếu xác nhận ông Biden thắng cử.

Trong bài diễn văn tại Thượng Viện ngày thứ Ba, ông McConnell nói, “Cử Tri Đoàn đã lên tiếng, vì vậy, tôi muốn chúc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden.”

Sau đó trong cùng ngày, ông Biden cho biết ông đã gọi điện thoại cho ông McConnell để cám ơn về lời chúc mừng, và nói thêm rằng hai người đã có cuộc trò chuyện rất tốt.

Tuyên bố của ông McConnell là sự công nhận một sự thật hiển nhiên, diễn ra vào hơn 5 tuần sau khi cuộc bầu cử đã có kết quả rõ ràng.

Theo truyền thông, trong cuộc họp nội bộ đảng Cộng Hòa thứ Ba, ông McConnell và các lãnh đạo đảng đã khuyến cáo các nghị sĩ không nên phản đối kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1, khi Quốc Hội mở phiên họp chung để nhận kết quả bỏ phiếu từ đại cử tri của các tiểu bang.

Nếu không có ai phản đối, việc kiểm phiếu sẽ không cần quốc hội phải hành động gì. Tuy nhiên, nếu có văn bản phản đối chính thức, như từng xảy ra hai lần vào năm 1969 và 2005, mỗi viện quốc hội sẽ phải bỏ phiếu về văn bản này.

Ông McConnell nói với các đồng nghiệp rằng, đây sẽ là cuộc bỏ phiếu “kinh khủng” cho đảng Cộng Hòa, vì họ sẽ phải bỏ phiếu bác bỏ văn phản phản đối, và lá phiếu này sẽ được coi là lá phiếu chống lại Tổng Thống Trump, người vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh đối với cử tri Cộng Hòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT