Người Việt Khắp Nơi

Lễ Giỗ Cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu lần thứ 49

Thursday, 30/05/2019 - 07:35:00

Hai gia đình người cháu của cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu là ông Phan Đa Văn và ông Phan Kỳ Nhơn cùng một số thân quyến đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 49 cho cố Quốc Trưởng tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove vào trưa thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, 2019.

Rước chân dung cố Quốc Trưởng (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hai gia đình người cháu của cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu là ông Phan Đa Văn và ông Phan Kỳ Nhơn cùng một số thân quyến đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 49 cho cố Quốc Trưởng tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove vào trưa thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, 2019.

Đến tham dự lễ giỗ có phái đoàn Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ do giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH) làm Hội Trưởng; Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ, Viện Trưởng Viện Hành Đạo cùng phái đoàn chư Tăng, Ni; Ông Huỳnh Kim (Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương), Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, nguyên Chủ Tịch CĐNV Liên bang Hoa Kỳ cùng một số nhân sĩ cộng đồng và thân hữu của gia đình hai ông Phan Đa Văn, Phan Kỳ Nhơn.

Buổi lễ diễn ra trang trọng do Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật điều hợp chương trình. Mở đầu với nghi thức rước chân dung cố Quốc Trưởng lên lễ đài. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại do cụ Phan Như Hữu làm Trưởng Ban cùng các vị Chánh, Phó Tế lên trước bàn thờ cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu làm lễ dâng hương, dâng trà, rượu với ba hồi chiêng trống.


Bàn thờ cố Quốc Trưởng trong ngày giỗ thứ 49 (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Ký giả Thanh Huy đọc bài Văn Tế do cụ Phan Như Hữu phụng soạn, nhắc lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, cụ là một nhà trí thức yêu nước, suốt đời chịu cảnh tù tội nhiều hơn thời gian sống tự do, hy sinh cuộc đời cho dân cho nước.

Sau phần dâng hương và đọc văn tế, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn thay mặt gia đình cảm tạ Hội Đồng Liên Tôn, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên và chư Tăng, Ni Tổ Đình Minh Đăng Quang, Nghị Viên Phát Bùi cùng qúy thân hữu, đồng hương đã đến tham dự lễ giỗ cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, ông cho biết, cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và thân phụ hai ông là hai anh em ruột. Hàng năm các ông đều tổ chức lễ giỗ cho cụ tại tư gia. Năm nay theo lời đề nghị của một số nhân sĩ, lễ giỗ cố Quốc Trưởng được tổ chức trọng thể tại Thư Viện Việt Nam để nhiều người có thể tham dự và thắp cho cố Quốc Trưởng một nén hương.


Ban tế lễ Hội Đền Hùng dâng hương (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bác sĩ Võ Thanh Thời, Trưởng Ban Tổ Chức tuyên đọc tiểu sử cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu. Cụ sinh ngày 9 tháng 1, 1905 ở làng Mỹ Thuận, Cái Vồn tỉnh Cần Thơ trong một gia đình điền chủ theo Cao Đài giáo và được giáng phong Thượng Đầu Sư. Năm 1924 du học Pháp và tốt nghiệp Kỹ Sư Canh Nông. Sau khi về nước được bổ nhiệm chức Chánh Sự Vụ Sở Nghiên Cứu Kinh Tế và Kỹ Thuật tại Nam kỳ từ năm 1930. Tham gia và ủng hộ phong trào chống Pháp của sinh viên. Năm 1940 bị Pháp bắt và tuyên án 5 năm khổ sai đày ra Côn Đảo.

Sau khi Nhật đảo chánh Pháp ngày 9 tháng 3, 1945, cụ được trả tự do. Chính phủ Ngô Đình Diệm mời cụ giữ chức Tổng Trưởng Canh Nông và Cải Cách Điền Địa, nhưng không bao lâu, cụ xin từ chức và viết thư khuyến cáo Tổng Thống Diệm thay đổi chính sách nhưng bị cho là thành phần chống đối. Tháng 2 năm 1959 cụ đắc cử dân biểu tại một đơn vị thuộc thủ đô Saigon. Ngày 26.4.1960 cụ cùng 17 nhân sĩ ký tên trong bản tuyên cáo có tên là “Tuyên Cáo Caravelle” chỉ trích các sai lầm của chính quyền và yêu cầu phải cải tổ. Cụ bị coi là người ủng hộ cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960 nên bị bắt giam. Ngày 11.7.1963 bị tòa án quân sự Saigon kết án 8 năm cấm cố cùng với cụ Phan Quang Đán, Vũ Hồng Khanh và Bùi Lương. Bị đày ra Côn Đảo nhưng sau cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cụ được trả tự do và được đề cử làm Quốc Trưởng.


Quan khách tham dự (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Ngày 18.12.1964 Tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, giải tán Thượng Hội Đồng Quân Lực nhưng vẫn để cụ ngồi ở cương vị Quốc Trưởng. Ngày 5.6.1965 các tướng trẻ thành lập Hội Đồng Lãnh Đạo Quốc Gia và bầu tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ Tịch. Ngày 14.6.1965 cụ Phan Khắc Sửu rời chức Quốc Trưởng.

Sau phần tuyên đọc tiểu sử, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, GS Nguyễn Thanh Giàu, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng lên phát biểu, tất cả đều nói lên lòng ngưỡng mộ cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu, suốt cuộc đời đã quên mình để phục vụ quốc gia dân tộc, sống mẫu mực, thanh liêm. Ngay khi cụ làm Quốc Trưởng, cụ bà vẫn hàng ngày ngồi bán trầu cau ở ngoài chợ.

Cuối cùng, ông Phan Đa Văn thay mặt ban tổ chức một lần nữa cám ơn toàn thể qúy vị đã đến tham dự và mời dùng bữa ăn trưa ngay tại Thư Viện VN.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT